Sóc Trăng cứu sống nữ bệnh nhân đã ngưng tim

Ngày 25/2, bác sĩ Đặng Minh Hiền, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa cứu sống bệnh nhân Trần Thị Ngọc A. (24 tuổi, thường trú xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) trong tình trạng nguy kịch nhờ kỹ thuật V-A ECMO (phương pháp cấp cứu hô hấp tuần hoàn khi tim, phổi).

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng chúc mừng chi A. sau khi bình phục.
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng chúc mừng chi A. sau khi bình phục.

Trước đó, chiều tối 19/2, chị A. được gia đình đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện ở tỉnh Bạc Liêu và được chẩn đoán nhiễm siêu vi. Tuy nhiên, sau đó tình trạng của bệnh nhân đột nhiên diễn biến xấu, khó thở, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp phải đặt khí quản và thở máy với chẩn đoán suy hô hấp, choáng tim do viêm cơ tim cấp tính.

Bệnh viện lập tức hội chẩn với tuyến trên và xin được chuyển tuyến. Nhưng qua đánh giá tình trạng, nếu di chuyển thêm một quãng đường xa sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nên bệnh viện tại Bạc Liêu đã liên hệ xin chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng và nơi đây đồng ý tiếp nhận.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, chị A. được chuyển đến Phòng cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Lúc này, tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch, hôn mê, da niêm nhợt nhạt, không đo được huyết áp, choáng nặng, nhịp tim chậm xen kẽ với những đợt nhanh thất, rung thất và ngưng tuần hoàn, điện tim Block AV độ III.

“Sau khi cấp cứu ban đầu, hồi sức tim, phổi… bệnh nhân được tiến hành kỹ thuật ECMO. Do tình trạng nặng, tim rối loạn nhịp liên tục nên ê-kíp đã phải vận hành xuyên đêm, tất cả các vị trí đều trong tình trạng khẩn cấp. Sau đó, tình hình dần được kiểm soát tốt. Đến ngày thứ hai vận hành ECMO, bệnh nhân cải thiện tốt. Nếu không xử trí kịp thời, cơ hội sống của bệnh nhân sẽ không còn, chúng tôi rất vui vì đã xử lý tốt bệnh tình, giúp chị A. thoát khỏi bàn tay tử thần”, bác sĩ Hiền chia sẻ.

Thời gian qua, ê-kíp thực hiện kỹ thuật ECMO của Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng đã thành công cứu sống được nhiều bệnh nhân nguy kịch. Đó là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng của ê-kíp trong việc học tập, làm chủ được kỹ thuật cấp cứu tiên tiến với sự phối hợp nhiều chuyên khoa của các khoa như: Cấp cứu tổng hợp, tim mạch, ngoại tổng quát, gây mê hồi sức và hồi sức cấp cứu và chống độc...

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.