Sơ kết một năm vận hành bộ máy Viện Kiểm sát nhân dân 3 cấp

Sáng 1/6, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy Viện Kiểm sát nhân dân 3 cấp. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị tổ chức trực tiếp tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, kết nối đến các điểm cầu trực tuyến trong hệ thống của ngành kiểm sát nhân dân.

Báo cáo sơ kết một năm vận hành bộ máy Viện Kiểm sát nhân dân 3 cấp (từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/5/2026) khẳng định: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy địa phương; sự ủng hộ của nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là điều kiện thuận lợi quan trọng để Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, vận hành mô hình bộ máy 3 cấp mới.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong ngành kiểm sát nhân dân bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Xây dựng hệ thống thể chế đầy đủ, phân cấp thẩm quyền rõ ràng, bảo đảm áp dụng thống nhất trong thực tiễn. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo điều hành gắn với cải cách thủ tục hành chính tư pháp; tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân.

Quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế diễn ra nhanh, gọn, đạt được sự thống nhất cao trong toàn ngành, không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo kéo dài; những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Ngay sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, toàn ngành đã nhanh chóng ổn định tổ chức, không để xảy ra gián đoạn trong công tác chuyên môn.

Đặc biệt, với việc chuyển đổi mô hình Viện Kiểm sát nhân dân 4 cấp thành 3 cấp, ngành kiểm sát nhân dân không những đã cắt giảm được tầng nấc trung gian, rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, tinh gọn bộ máy mà còn tối ưu hóa nguồn nhân lực tư pháp và phát huy ưu thế mô hình mới, nhất là Viện Kiểm sát nhân dân khu vực và các tỉnh có sáp nhập, bảo đảm sự tương đồng về quy mô biên chế và khối lượng công việc.

Từ 63 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh còn 34 Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, 693 Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện thành lập 355 Viện Kiểm sát nhân dân khu vực giúp giảm đáng kể số lượng đầu mối, tinh giản biên chế ở các vị trí việc làm chuyên môn khác (văn thư, kế toán, thủ quỹ…); tiết kiệm chi phí vận hành, cơ sở vật chất.

Cắt bỏ bớt các tầng nấc trung gian giúp rút ngắn quy trình phối hợp, góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhanh hơn, linh hoạt hơn, chất lượng hơn, trách nhiệm hơn; Nâng cao tính khách quan, độc lập và trách nhiệm trong hoạt động tư pháp, khắc phục tính cục bộ địa phương; Tạo đòn bẩy tập trung cho chuyển đổi số và hiện đại hóa.

Có thể khẳng định, việc vận hành mô hình Viện Kiểm sát nhân dân 3 cấp không đơn thuần là sự sáp nhập cơ học mà còn giúp ngành kiểm sát nhân dân hoạt động với bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp hơn, minh bạch và khách quan hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ công lý và quyền con người trong kỷ nguyên mới.

22db8dc9-0c43-473c-8d07-1ec0721d7c2d.jpg
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến nêu rõ, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thực hiện việc sơ kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện; ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong một năm vận hành bộ máy của hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân 3 cấp; định hướng nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2026-2031, kiến nghị, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời, đề xuất với cấp có thẩm quyền các nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ những điểm nghẽn. Hội nghị cũng nhằm lấy ý kiến về các chính sách lớn sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự và một số nhiệm vụ khác.

Điểm lại những kết quả đạt được sau một năm vận hành bộ máy của hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân 3 cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng lưu ý về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để toàn Ngành triển khai thực hiện.

Trong đó, cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Người đứng đầu phải phát huy vai trò nêu gương, chủ động, sâu sát, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm mọi nhiệm vụ đều được cụ thể hóa theo hướng rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ kết quả.

ffb46a34-29d9-48a5-9390-3eb4812a5164-7288.jpg
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng thể chế; chú trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy Viện Kiểm sát nhân dân các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ; thực hiện đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, bảo đảm cơ cấu đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; tăng cường công tác phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp nhằm kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, toàn ngành sẽ tiếp tục có nhiều cách làm hay, kinh nghiệm tốt để góp phần bảo đảm hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân 3 cấp được liên tục, thông suốt, hiệu quả trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện vận hành bộ máy Viện Kiểm sát nhân dân 3 cấp.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa chuyến công tác. (Ảnh: Hồng Quân)

Thông điệp về Việt Nam tích cực, có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada từ ngày 20-25/9.

[Video] Thời sự 24h ngày 18/9/2026: Việt Nam tăng cường các quan hệ song phương và nâng cao trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế

[Video] Thời sự 24h ngày 18/9/2026: Việt Nam tăng cường các quan hệ song phương và nâng cao trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Việt Nam tăng cường các quan hệ song phương và nâng cao trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế; Mưa lũ và sạt lở đất khiến 3 người thiệt mạng, hơn 19.000 nhà bị ngập; Tiền gửi dân cư lập kỷ lục mới, vượt mức 11,2 triệu tỷ đồng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: QUANG PHONG)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Kỳ họp thứ ba Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì Kỳ họp thứ ba Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội thảo giới thiệu Video về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Fidel Castro. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Cây cầu tư tưởng bắc qua đại dương

Hội thảo khoa học quốc tế “Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro: Từ lý luận đến thực tiễn” diễn ra ngày 18/9 tại Hà Nội, tập trung làm rõ di sản lý luận và thực tiễn của Fidel Castro, những đóng góp của ông đối với cách mạng Cuba và phong trào giải phóng dân tộc, cũng như tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TẤN TOÀN)

Phát triển lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Ngày 18/9 tại Đà Nẵng, Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền trung-Tây Nguyên phối hợp Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ quá trình nhận thức 40 năm đến bước phát triển trong kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Phan Xuân Thủy kết luận hội nghị. (Ảnh: Đông Hà)

Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2026

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9/2026, định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên cả nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương tới 1.900 điểm cầu trên cả nước.

Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp của Việt Nam sẽ đóng góp thiết thực cho sự tiến bộ của khu vực và thế giới

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, Pauline Tamesis.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nhật Bản)

Điện mừng

Nhân dịp ông Motegi Toshimitsu tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ngày 17/9, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện chúc mừng.

Toàn cảnh hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại. (Ảnh: ĐẮC TRƯỜNG)

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại của Quốc hội

Sáng 17/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại của Quốc hội. Đồng chủ trì, có Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ khai trương Khu gian hàng Việt Nam. (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

Việt Nam đóng góp mở rộng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 17/9, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 23.