Sơ kết 5 năm thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM) của Liên hợp quốc.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tham dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có gần 100 đại biểu đến từ các bộ, cơ quan, địa phương của Việt Nam và các tổ chức quốc tế. Đây là sự kiện đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ Việt Nam chủ động, tích cực triển khai cam kết quốc tế đối với Thỏa thuận GCM.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, di cư đã và đang đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm, coi việc bảo đảm an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư là mục tiêu hàng đầu trong xây dựng và triển khai chính sách.

Đánh giá di cư quốc tế hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức mới, phức tạp hơn, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình khu vực, quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, tội phạm mạng, tội phạm lừa đảo trực tuyến, tội phạm mua bán người nhằm mục đích ép buộc phạm tội gia tăng, Thứ trưởng cho rằng cần có cách tiếp cận mới, thích ứng hơn, sáng tạo hơn trên cơ sở phối hợp liên ngành chặt chẽ hơn và hợp tác quốc tế sâu sắc để giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của người di cư và giải quyết các thách thức của di cư hiệu quả hơn.

Thứ trưởng đề nghị hội nghị đánh giá toàn diện, khách quan kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM; đề xuất cụ thể các ưu tiên chiến lược trong giai đoạn tới, gắn thực hiện Kế hoạch với việc triển khai các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV sắp tới của Đảng và các mục tiêu như: phát triển bền vững, chuyển đổi số, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

vna-potal-so-ket-ke-hoach-trien-khai-thoa-thuan-toan-cau-ve-di-cu-hop-phap-an-toan-va-trat-tu-8481597-6048.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Sau Báo cáo kết quả 5 năm triển khai do lãnh đạo Cục Lãnh sự trình bày, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ, Cục Hành chính Tư pháp, Bộ Tư pháp, Ban Công tác phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Sở Ngoại vụ 4 địa phương gồm Nghệ An, Hải Phòng, Cần Thơ và Thanh Hóa đã có ý kiến tham luận để đánh giá thêm những kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế và kiến nghị một số giải pháp trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cho rằng việc thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM đã tạo sự chuyển biến hết sức tích cực trong công tác thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn, phòng, chống di cư trái phép, phòng, chống mua bán người qua biên giới, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư. Đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế đề nghị Việt Nam xem xét đăng ký trở thành “Quốc gia đi đầu” (Champion Country) trong triển khai Thỏa thuận GCM tại Diễn đàn Rà soát Di cư quốc tế (IMRF) sẽ diễn ra vào tháng 5/2026, tại New York, Hoa Kỳ.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, cơ quan và địa phương cũng như sự đồng hành tích cực của các cơ quan Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, các bên liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM.

Thứ trưởng nhấn mạnh một số vấn đề cần tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, cơ quan, địa phương để thúc đẩy trong thời gian tới như: hoàn thiện chính sách, pháp luật gắn với yêu cầu giai đoạn mới; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phù hợp với tình hình mới; hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu về di cư; nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế về di cư, ưu tiên các lĩnh vực tuyển dụng công bằng, có đạo đức; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhóm dễ bị tổn thương; phòng, chống đưa người di cư trái phép, phòng, chống mua bán người qua biên giới; chia sẻ thông tin kịp thời với các nước liên quan để bảo hộ công dân hiệu quả hơn; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác truyền thông, kết hợp chặt chẽ phương pháp truyền thống và hiện đại.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM giai đoạn 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Bùi Văn Nghị và các đại biểu, các nhà báo chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, cung cấp thông tin và tăng cường đối thoại với báo chí Brazil

Đề cao vai trò của báo chí, truyền thông trong việc thu hẹp khoảng cách về nhận thức giữa hai nước Việt Nam và Brazil, Đại sứ Việt Nam tại Brazil cho rằng, mỗi bài viết chính xác, khách quan và mỗi câu chuyện chân thực về đất nước, con người Việt Nam và Brazil đều có thể mở ra một cánh cửa mới cho hợp tác song phương.

Ảnh tư liệu: Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với binh sĩ Ba Lan tại Nowa Deba, đông nam Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Mỹ, Anh và Pháp củng cố sườn phía đông NATO

Ba Lan đang mở rộng hợp tác với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong chương trình “Lá chắn phía đông” nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Nga và Belarus, trong đó quân đội Mỹ, Anh và Pháp sẽ tham gia xây dựng các công trình phòng thủ.

Quang cảnh thành phố Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh minh họa: TÂN HOA XÃ)

Giải pháp đột phá cho phát triển hạ tầng châu Phi

Châu Phi đang đứng trước một nghịch lý lớn: Nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng từ giao thông, năng lượng đến viễn thông và hạ tầng số là hết sức cấp thiết để phục vụ gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế, nhưng các nguồn vốn truyền thống lại ngày càng thắt chặt.

Các đại biểu tham dự hội thảo trực tiếp tại thủ đô Santiago chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Chile trong lĩnh vực thiết bị năng lượng và điện công nghiệp

Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Chile về thiết bị năng lượng và máy móc, thiết bị điện công nghiệp là hoạt động ngoại giao kinh tế trọng tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Chile trong năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971-25/3/2026).

Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo CEITEC-cơ sở hoạt động trong lĩnh vực vi điện tử và công nghệ bán dẫn tại bang Rio Grande do Sul. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa Việt Nam và bang Rio Grande do Sul (Brazil)

Chuyến công tác của Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tới thăm, làm việc tại Thủ phủ Porto Alegre, bang Rio Grande do Sul nhằm thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số...

Các đại biểu tham gia cắt bánh kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN tại Pakistan

Tối 20/8, tại thủ đô Islamabad, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cùng cơ quan đại diện của 6 nước thành viên Ủy ban ASEAN tại Islamabad tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026). Đại sứ Philippines Emmanuel R. Fernandez, Chủ tịch đương nhiệm Ủy ban ASEAN tại Islamabad chủ trì sự kiện.

Các đại biểu thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại học Quảng Tây. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thanh niên Việt-Trung theo dấu chân Bác Hồ, kế tục sự nghiệp hai Đảng, hai nước

Chương trình giao lưu thanh niên với chủ đề “Trở thành thế hệ kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc” diễn ra sáng 21/8 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, đã chính thức khởi đầu "Hành trình Đỏ" dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc nghiên cứu và học tập năm 2026 với chủ đề “Theo dấu chân Bác Hồ”.

Ảnh minh họa: Công nhân khai thác mỏ tại thị trấn Rubaya, ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, thuộc khu vực Trung Phi. (Ảnh: Xinhua)

Sập mỏ vàng tại Cộng hòa Trung Phi, hơn 100 người chết

Số liệu cập nhật ngày 19/8 (giờ địa phương) cho biết, vụ sạt lở đất tại mỏ vàng khai thác trái phép Zamboye ở Cộng hòa Trung Phi xảy ra hôm trước đó đã khiến hơn 100 người chết. Đây là vụ tai nạn mới nhất trong hàng loạt vụ sập, sạt lở đất tại các điểm khai thác khoáng sản ở quốc gia giàu tài nguyên này.