Số ca mắc mới Covid-19 gia tăng mạnh tại nhiều nước châu Á

Số ca mắc mới Covid-19 tại Hàn Quốc 24 giờ qua đã tăng lên mức cao nhất trong 18 tuần qua và dường như sắp đạt đỉnh.
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại 1 điểm xét nghiệm tạm thời ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/2/2022. (Ảnh: Reuters)
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại 1 điểm xét nghiệm tạm thời ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/2/2022. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (KCDA) của Hàn Quốc cho biết, trong 24 giờ tính đến sáng 17/8, nước này ghi nhận thêm 188.033 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 21.682.816 ca kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát đến nay. Như vậy, đây là ngày có số ca mắc tăng cao nhất trong 18 tuần qua tính từ ngày 13/4 với 195.387 ca.

Số ca mắc mới nói trên cao gấp 2,1 lần so với mức 84.128 ca ghi nhận 1 ngày trước đó. Giới chức y tế cho rằng, số ca mắc gia tăng đột biến là do Hàn Quốc vừa nghỉ lễ 3 ngày, trong đó có 2 ngày cuối tuần, nên số ca phản ánh kết quả xét nghiệm cộng dồn từ 2 ngày trước. Trong số các ca mắc mới, có 567 ca bệnh nhập cảnh.

Ông Kim Sung-ho, người đứng đầu văn phòng quản lý thảm họa của Bộ Nội vụ, cho biết số lượng bệnh nhân Covid-19 trở nặng đã lên tới 469 người. Ngoài ra, đã có thêm 42 ca không qua khỏi vì căn bệnh này.

Ông Kim nhấn mạnh việc gia tăng lượng người đi du lịch trong kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ lễ nhân Ngày Giải phóng vừa qua là nguyên nhân chính khiến số ca nhiễm tăng mạnh trong tuần này.

Hiện tại, hệ thống y tế Hàn Quốc vẫn đang được kiểm soát tốt, tỷ lệ sử dụng giường bệnh cho bệnh nhân nặng ở mức 43,7%.

Để ứng phó với dịch bệnh, trong vòng 6 tuần kể từ ngày 20/8 tới, Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu các bệnh viện luân phiên cho phép bệnh nhân Covid-19 trở nặng nhập viện vào cuối tuần để kịp thời điều trị cho các bệnh nhân có nguy cơ cao, có bệnh nền.

Cơ quan y tế Hàn Quốc dự đoán làn sóng bùng phát Covid-19 ở nước này sẽ đạt đỉnh trong tháng 8 này với số ca nhiễm theo ngày vào khoảng 200 nghìn ca.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ đạo các thành viên nội các phụ trách công tác phòng, chống dịch Covid-19 thảo luận việc điều chỉnh cách tính số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 để giảm gánh nặng cho các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Kishida, có thể thực hiện những điều chỉnh cần thiết ngay sau khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ bảy hiện nay được kiểm soát.

Thủ tướng Kishida cũng chỉ thị cho Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Kato Katsunobu thảo luận về khả năng điều chỉnh cách xếp loại và các biện pháp ứng phó với Covid-19 tương đương các chủng cúm lưu hành thường xuyên.

Tại cuộc họp với chính quyền các địa phương trên toàn Nhật Bản ngày 16/8, Bộ trưởng Katsunobu cũng cho biết, sẽ thúc đẩy các bước thảo luận điều chỉnh cách tính số ca mắc Covid-19 sau khi các địa phương đề nghị giảm gánh nặng cho các cơ sở y tế đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng trong thời gian vừa qua.

Các chuyên gia cũng đưa ra một số phương án điều chỉnh cụ thể, như chỉ định một số cơ quan y tế nhất định có trách nhiệm định kỳ báo cáo số liệu thống kê cho chính phủ, giới hạn báo cáo thống kê thường xuyên với đối tượng là những người có nguy cơ biến chứng nặng…

Dịch Covid-19 tại Nhật Bản đang được xếp loại 2 trong thang xếp loại 5 bậc theo Luật Đặc biệt về phòng, chống dịch cúm và các bệnh truyền nhiễm mới được Quốc hội Nhật Bản sửa đổi tháng 3/2020.

Theo xếp loại này, tất cả số bệnh nhân và người tiếp xúc gần sẽ phải được thống kế, nắm bắt, điều này làm tăng gánh nặng cho các cơ quan y tế, cơ sở khám chữa bệnh khi các thủ tục về số liệu và báo cáo phải bảo đảm đúng thời gian và nội dung quy định.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội, số ca mắc Covid-19 trung bình trong 1 tuần tính đến ngày 14/8 tại Nhật Bản là 195.945 ca, giảm khoảng 9% so với tuần trước đó.

Tuy nhiên, khả năng số ca sẽ tăng lên trong những ngày tới khi người dân có xu hướng di chuyển và tiếp xúc nhiều hơn trong kỳ nghỉ lễ Obon.

Bộ Y tế Cuba ngày 17/8 thông báo, nước này đã 13 tuần liên tiếp không ghi nhận ca tử vong nào vì Covid-19. Hiện số ca tử vong tại nước này vẫn giữ nguyên ở mức 8.529 ca.

Trong vòng 24 giờ qua, đảo quốc Caribe chỉ ghi nhận thêm 57 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 1.109.577 ca kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên mắc bệnh vào ngày 10/3/2020 đến nay. Đáng chú ý, trong số này có 1.101.048 người đã được chữa khỏi, đạt tỷ lệ 99,2%.

Cuba đã hoàn thành tiêm phòng 3 mũi vaccine ngừa Covid-19 cho gần 90% dân số với các loại vaccine nội địa Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus, đồng thời triển khai tiêm mũi thứ tư cho hơn 7,87 triệu người trên tổng số 11.180.000 dân.

Hiện các nhân viên y tế Cuba cũng đang tiến hành tiêm mũi tăng cường đầu tiên cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi tại tỉnh miền trung Cienfuegos và dự kiến mở rộng chương trình này ra cả nước trước thời điểm khai giảng năm học mới vào tháng 9.

Cũng liên quan đến dịch Covid-19, báo chí Croatia đưa tin, hơn 430 người đã tử vong vì Covid-19 tại quốc gia châu Âu trong 6 tuần qua, tăng vọt so với mốc 74 ca ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, tính từ đầu tháng 7 đến ngày 15/8, có tổng cộng 438 ca không qua khỏi vì Covid-19. Tỷ lệ tử vong vì căn bệnh này cao gấp 5,9 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Chỉ trong vòng 1 năm qua, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Croatia là 8.225 ca, gần bằng số ca tử vong ghi nhận trong 1 năm rưỡi đầu khi dịch bệnh bùng phát.

Hiện có 621 ca Covid-19 phải nhập viện tại Croatia, trong đó 21 trường hợp đang thở máy. Số ca còn dương tính với virus SARS-CoV-2 là 8.340 ca tính đến ngày 15/8, cao hơn 4 lần so với mức 1.903 cách đây 1 năm.

Từ khi đại dịch bùng phát, đây là lần đầu tiên Croatia ghi nhận làn sóng lây nhiễm vào mùa hè do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron có khả năng lây lan cao, trong bối cảnh bùng nổ du lịch sau khi các biện pháp hạn chế phòng dịch được dỡ bỏ.

Có thể bạn quan tâm

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.