Biến thể phụ JN.1 của SARS-CoV-2 có nguy hiểm?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế) cho biết, biến thể phụ JN.1 có đặc điểm lây lan nhanh, nhưng chưa có bằng chứng gây ra bệnh nặng hơn các biến thể phụ khác của Omicron.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, từ ngày 18/12/2023 đến hết ngày 22/1, các bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận 94 ca Covid-19 điều trị nội trú.

Trong đó, 17 ca nặng phải thở oxy, không có ca tử vong do Covid-19. Các ca nặng đều thuộc nhóm có bệnh nền nặng và chưa tiêm đủ mũi vaccine Covid-19.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đã tiến hành giải mã trình tự gene từ bệnh phẩm của 16 bệnh nhân Covid-19 điều trị trong tháng 12/2023.

Kết quả cho thấy 12/16 bệnh nhân (75%) nhiễm biến thể phụ của Omicron JN.1, có 1 ca nhiễm biến thể JN.1.1, có 2 ca BA.2.86.1 và 1 ca XDD.

Trong 6 tuần qua, số ca Covid-19 nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh có xu hướng gia tăng dần, theo Sở Y tế thành phố, đây là dấu hiệu đáng lo ngại.

Trên thế giới, biến thể phụ JN.1 làm tăng ca mắc và tử vong tại nhiều quốc gia. Theo Tổ chức Y tế thế giới, trong tháng 12/2023, thế giới ghi nhận gần 10.000 ca tử vong do Covid-19, số ca nhập viện tăng 42% so với tháng 11/2023. Các biến thể mới của SARS-CoV-2 vẫn liên tục biến đổi, hiện JN.1 đã gia tăng nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu.

Tháng 12/2023, CDC Hoa Kỳ báo cáo biến thể JN.1 đang phát triển nhanh nhất và chiếm ưu thế tại Mỹ. JN.1 được WHO phân loại là "biến thể đáng quan tâm" từ ngày 18/12/2023 vì biến thể này đã lây lan nhanh chóng trên toàn cầu.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, WHO đang theo dõi 5 biến thể cần quan tâm gồm: XBB.1.5, XBB.1.16, EG.5, BA.2.86 và JN.1. Với kết quả giám sát mới trong tháng 12 thì ngoại trừ biến thể EG.5, các biến thể phụ cần quan tâm khác đều đã phát hiện tại TP Hồ Chí Minh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế) cho biết, biến thể phụ JN.1 có đặc điểm lây lan nhanh, nhưng chưa có bằng chứng gây ra bệnh nặng hơn các biến thể phụ khác của Omicron.

Do dễ lây truyền nên nó đã nhanh chóng chiếm ưu thế trong các biến thể SARS-CoV-2 gây bệnh toàn cầu. WHO cho đây là biến thể đáng quan tâm và đang theo dõi. Việt Nam cũng đang tiếp tục theo dõi biến thể phụ này.

Chuyên gia này khuyến cáo, trong thời gian Tết tới đây, di chuyển và tụ tập, hội họp nhiều, mọi người cần thực hiện biện pháp phòng bệnh như: Đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên khi đến nơi có nguy cơ (cơ sở y tế, nơi tập trung đông người).

Đặc biệt, những người có nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người già, trẻ em, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch... phải chú ý phòng bệnh khi đến những nơi trên, bởi không chỉ có Covid-19, mà mùa Đông-Xuân còn có nguy cơ bùng phát nhiều bệnh truyền nhiễm khác như cúm, sởi, tay chân miệng,…

Người có triệu chứng nghi ngờ vẫn phải đeo khẩu trang, người tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ cũng phải đeo khẩu trang để phòng bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.