Số ca mắc bệnh liên quan tới thuốc lá điện tử vẫn gia tăng tại Mỹ

NDĐT - Cơ quan Y tế Mỹ ngày 17-10 cho biết, các bệnh liên quan đến thuốc lá điện tử và các thiết bị tạo khói thuốc ở Mỹ vẫn đang gia tăng, mặc dù với tốc độ chậm hơn.

Loại bệnh bí ẩn liên quan tới thuốc lá điện tử và thiết bị tạo khói thuốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm (Ảnh: Times)
Loại bệnh bí ẩn liên quan tới thuốc lá điện tử và thiết bị tạo khói thuốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm (Ảnh: Times)

Theo báo cáo mới nhất, đã có 1.79 trường hợp mắc bệnh và ít nhất 33 người tử vong trong đợt bùng phát các loại bệnh liên quan tới thuốc lá điện tử và các thiết bị tạo khói thuốc.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vẫn thông báo số ca mắc bệnh và tử vong mới mỗi tuần. Số ca bệnh mới nhất được ghi nhận là 180 trường hợp, mức tăng thấp nhất kể từ giữa tháng 9. Tuy nhiên, các quan chức CDC nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy dịch bệnh này đang suy yếu dần.

Tình trạng bùng phát bệnh đã bắt đầu vào tháng 3 năm nay. Những người mắc bệnh có các triệu chứng bao gồm khó thở nghiêm trọng, mệt mỏi và đau tức ngực.

Thuốc lá điện tử và các thiết bị tạo khói thuốc không chứa một thành phần duy nhất. Hầu hết những người bị bệnh cho biết họ đã sử dụng các sản phẩm có chứa THC, thành phần gây cảm giác mạnh trong cần sa. Các nhà điều tra cho hay họ đang tập trung vào các sản phẩm có chứa THC trên thị trường chợ đen.

Khoảng 1 trong 10 trường hợp nhiễm bệnh cho biết họ chỉ sử dụng nicotine nhưng tỷ lệ này đã giảm, xuống 13% vào tuần trước. Trong một số trường hợp, những người ban đầu nói rằng họ chỉ sử dụng nicotine sau đó thừa nhận họ đã dùng THC.

CDC cảnh báo, cho đến khi nguyên nhân chính được xác định chính xác, người tiêu dùng không nên sử dụng thuốc lá điện tử và các thiết bị tạo khói thuốc.

Cho đến nay, 49 bang và một vùng lãnh thổ của Mỹ đã báo cáo về các ca nhiễm bệnh liên quan tới thuốc lá điện tử và thiết bị tạo khói thuốc, chỉ có bang Alaska chưa ghi nhận trường hợp nào mắc nệnh. Theo CDC, đa số các trường hợp mắc bệnh là những người ở tuổi thiếu niên, trong độ tuổi từ 20 đến 30.

Nghiên cứu mới: Khói thuốc lá điện tử gây ung thư phổi ở chuột

Mỹ ghi nhận 18 ca tử vong do thuốc lá điện tử

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.