Slovenia mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường EU

Tổng Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Slovenia (CCIS) Vesna Nahtigal đề cập hàng loạt thuận lợi và những cơ hội đối với doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư, làm ăn tại Slovenia, một quốc gia có vị trí trung tâm châu Âu với nền kinh tế định hướng xuất khẩu cùng thế mạnh trong hàng loạt lĩnh vực như vận tải, logistics, kỹ thuật, dược phẩm... đồng thời có cảng Koper đóng vai trò là tuyến đường biển ngắn nhất để vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đến các thị trường Trung và Đông Âu.
Tổng Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Slovenia (CCIS) Vesna Nahtigal. (Nguồn: Bloomberg Gadria/TTXVN)
Tổng Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Slovenia (CCIS) Vesna Nahtigal. (Nguồn: Bloomberg Gadria/TTXVN)

Tổng Giám đốc CCIS đánh giá hợp tác kinh tế giữa Slovenia và Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng và điều này được thể hiện rõ nét qua quan hệ thương mại và chính trị ngày càng được tăng cường.

Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế Slovenia-Việt Nam đã đặt nền móng cho việc tăng cường quan hệ thương mại giữa hai nước. Ngoài ra, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) đã tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại và đầu tư ở cấp độ doanh nghiệp.

Bà Nahtigal cho biết, thương mại song phương giữa Slovenia và Việt Nam tăng trưởng đều đặn. Năm 2023, Slovenia xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 70,5 triệu euro sang Việt Nam.

3 nhóm sản phẩm xuất khẩu hàng đầu là dược phẩm bán lẻ, máy biến thế điện và các sản phẩm hoá chất khác, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của Slovenia sang Việt Nam. Trị giá hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam vào Slovenia là 51,7 triệu euro.

Giày dép, cà-phê và vải mành lốp xe là 3 nhóm sản phẩm được nhập khẩu nhiều nhất từ Việt Nam vào Slovenia năm 2023, chiếm gần 40% tổng kim ngạch nhập khẩu của Slovenia từ Việt Nam.

Tổng kim ngạch thương mại giữa Slovenia và Việt Nam đã tăng gần gấp 3 trong 7 năm qua.

Tổng Giám đốc Nahtigal đánh giá các lĩnh vực hợp tác hứa hẹn nhất giữa Slovenia và Việt Nam là vận tải, logistics, kỹ thuật, các sản phẩm và dịch vụ máy móc, thiết bị và công nghệ môi trường, vốn là những trụ cột trong các sản phẩm và dịch vụ xuất khẩu của Slovenia sang thị trường châu Á.

Đề cập những thuận lợi để hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, Tổng Giám đốc CCIS nhấn mạnh, Slovenia, vốn là nền kinh tế định hướng xuất khẩu và hội nhập tốt vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, thấy rằng những điều kiện thuận lợi của EVFTA trong trao đổi hàng hóa, dịch vụ và giảm thuế là vô cùng có lợi.

Hơn nữa, Slovenia rất mong chờ vào việc phê chuẩn và thực thi Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA), điều này sẽ cho phép thúc đẩy quan hệ đối tác đầu tư trong tương lai.

Theo bà, cùng với kim ngạch thương mại, tần suất các chuyến thăm các cấp và doanh nghiệp cũng như sự hiện diện của địa phương đóng vai trò rất quan trọng. Đây cũng là bước đi đang được tăng cường.

Tổng Giám đốc CCIS lấy ví dụ về cảng Koper của Slovenia đóng vai trò là tuyến đường biển ngắn nhất để vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đến các thị trường Trung và Đông Âu, cũng như ngược lại.

Điều này tối ưu hóa chi phí để tăng lưu lượng vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và khu vực này, được tăng cường hơn nữa nhờ lợi ích của EVFTA.

Bà Nahtigal cho biết nhằm xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực vận tải, logistics của Slovenia, dự kiến vào tháng 9 tới tại Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra 2 diễn đàn kinh doanh về các giải pháp chuỗi cung ứng hàng đầu cho hàng hóa Việt Nam sang Trung và Đông Âu.

Các sự kiện này do CCIS, Cơ quan Phát triển Kinh doanh SPIRIT Slovenia, Bộ Kinh tế, Du lịch và Thể thao và Bộ Ngoại giao Slovenia đồng tổ chức.

Mục tiêu chính của chương trình xúc tiến này là phát triển mối quan hệ kinh doanh với các công ty vận tải quốc tế và logistics có trụ sở tại Việt Nam, các công ty trong ngành và các bên liên quan, đồng thời giới thiệu các giải pháp chuỗi cung ứng toàn diện (cảng, hải quan, hàng hải và vận tải đường bộ tới điểm đến) cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam đi thị trường Trung và Đông Âu và hàng nhập khẩu từ thị trường Trung và Đông Âu về Việt Nam.

Tổng Giám đốc Nahtigal đánh giá, cảng Koper cung cấp các kết nối trực tiếp tới các điểm đến quan trọng của EU, giảm đáng kể thời gian vận chuyển tổng thể và lượng khí thải carbon so với các tuyến đường truyền thống.

Hàng hóa vận chuyển qua Koper có thể đến các thành phố lớn ở Trung Âu, như Vienna (Áo), Budapest (Hungary), Bratislava (Slovakia), Munich (Đức), Praha (Cộng hòa Séc), Vacsava (Ba Lan) và Belgrade (Serbia), trong vòng 24 giờ.

Tương tự, từ cảng Koper có thể kết nối tới các trung tâm công nghiệp ở miền bắc Italy như Milan và Turin trong vòng 6 giờ.

Hơn nữa, sự ổn định chính trị và quan hệ thương mại mạnh mẽ của Slovenia với EU mang lại môi trường đáng tin cậy cho các doanh nghiệp.

Đối với cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư, kinh doanh tại Slovenia, người đứng đầu CCIS cho rằng vị trí địa lý của Slovenia ở trung tâm châu Âu mang lại cho các nhà đầu tư nước ngoài những lợi thế chiến lược cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt đối với hàng hóa lưu chuyển giữa châu Âu và châu Á.

Cảng Koper mang lại lợi thế đáng kể về chi phí để cung cấp cho thị trường Trung và Đông Âu (bắc Italy, nam Đức, Áo, Slovakia, Cộng hòa Séc, Hungary, Croatia, Ba Lan...).

Do vị trí địa lý độc đáo và người dân Slovenia có khả năng thành thạo nhiều ngoại ngữ, Slovenia là một địa điểm kinh doanh lý tưởng, dù là giao thương Đông-Tây hay đặt trụ sở chính cho các hoạt động kinh doanh của công ty ở Trung, Đông Âu và Tây Balkan.

Tổng Giám đốc CCIS nhấn mạnh, việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Việt Nam sang một thị trường chung có 450 triệu người tiêu dùng và 27,5 triệu doanh nghiệp của EU sẽ trở nên thuận lợi khi hợp tác với các công ty Slovenia.

Thúc đẩy Slovenia trở thành đối tác tại các thị trường mới nổi ở Tây Balkan là một bước đi phù hợp vì hiệu quả đã được chứng minh cùng hoạt động kinh doanh sôi động cũng như các mối quan hệ về lịch sử, chính trị và văn hoá trong khu vực.

Thị trường nội địa EU cho phép hàng hóa tự do di chuyển qua biên giới các nước thành viên. Bà Nahtigal cho biết, hiện có một chế độ thuế hải quan chung đối với việc nhập khẩu hàng hóa từ các nước ngoài EU, không có thuế hải quan đối với hàng hóa di chuyển giữa Slovenia và các nước thành viên EU khác, và hàng hóa đã được nhập khẩu hợp pháp vào Slovenia có thể tiếp tục lưu thông khắp EU mà không cần kiểm tra hải quan thêm.

Bên cạnh đó, Slovenia có lợi thế cạnh tranh trong ngành kỹ thuật và dược phẩm và được xếp hạng là nước tiếp nhận FDI số một ở khu vực Trung và Đông Âu theo khảo sát mới nhất của Phòng Thương mại Đức-Slovenia.

Có thể bạn quan tâm

Những người di cư tại một Trung tâm tiếp nhận người di cư trên đảo Lampedusa, hòn đảo cực nam của Italia. (Ảnh: Xinhua)

“Đê chắn sóng” di cư

Kiểm soát dòng người di cư từ lâu đã là chủ đề nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi trên chính trường và luôn giữ vị trí quan trọng trong các chiến dịch tranh cử tại châu Âu. 

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.