Siêu bão Yagi tàn phá miền nam Trung Quốc, gần 100 người thương vong

Ngày 9/7, nhà chức trách Trung Quốc cho biết, siêu bão Yagi đã đổ bộ vào miền nam nước này, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 95 người khác bị thương.
Lực lượng chức năng thu dọn đường phố sau khi siêu bão Yagi quét qua thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào ngày 6/9. (Ảnh: China Daily)
Lực lượng chức năng thu dọn đường phố sau khi siêu bão Yagi quét qua thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào ngày 6/9. (Ảnh: China Daily)

Yagi, cơn bão thứ 11 trong năm ảnh hưởng đến Trung Quốc, đã đổ bộ vào miền nam nước này hôm 6/9, với lần đầu tiên đổ bộ tỉnh đảo Hải Nam và sau đó quét qua tỉnh Quảng Đông.

Tại đảo du lịch nổi tiếng Hải Nam, cơn bão đã gây thiệt hại trên diện rộng, làm bật gốc nhiều cây xanh, gây mất điện và ngập lụt đường sá.

Tại tỉnh Quảng Đông, siêu bão Yagi đã buộc gần 730 nghìn người phải di dời. Theo Cơ quan Khí tượng Quảng Đông, kể từ tối 5/9, lượng mưa lớn lên tới 415,6mm đã trút xuống tỉnh này.

Hơn 34.400 nhân viên cứu hộ đã được huy động để thực hiện công tác cứu trợ thiên tai tại các thành phố Trạm Giang, Dương Giang, Giang Môn và Mậu Danh thuộc Quảng Đông.

Dự báo mưa to và gió mạnh sẽ giảm bớt từ tối 9/7, trong khi mưa rào rải rác vẫn tiếp diễn trên toàn tỉnh tới đầu tuần sau.

Yagi cũng đã ảnh hưởng tới Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, buộc khoảng 60 nghìn cư dân phải sơ tán. Tính đến 11 giờ ngày 7/9, hơn 107 nghìn hộ dân tại Quảng Tây vẫn chưa có điện.

Mưa lớn và gió mạnh cũng gây ảnh hưởng đến hơn 140 thị trấn trong khu vực, trong đó thị trấn Giao An ghi nhận lượng mưa cao nhất ở mức 140,6mm, khiến mực nước các sông tiếp tục dâng cao, buộc nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo lũ lụt.

Trong sáng nay, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo đỏ - mức cảnh báo cao nhất - đối với siêu bão Yagi.

Dự báo, mưa xối xả vẫn tiếp diễn tại các vùng thuộc Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông và Hải Nam cho đến chiều 8/9.

Cũng trong ngày 7/9, chính quyền Trung Quốc đã quyết định phân bổ 270 triệu nhân dân tệ (khoảng 38 triệu USD) từ quỹ cứu trợ thiên tai trung ương để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn tại các vùng bị ảnh hưởng bão lũ.

Quỹ khẩn cấp do Bộ Tài chính và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp phối hợp phân bổ. Theo đó, khoản cứu trợ này sẽ được phân phối cho Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam ứng phó ảnh hưởng siêu bão Yagi.

Quỹ này sẽ được sử dụng cho các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai tại địa phương, tập trung vào tìm kiếm, cứu hộ và di dời người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, phát hiện thiên tai thứ cấp và sửa chữa nhà cửa bị hư hại cùng các nhiệm vụ khác.

Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã tiến hành đánh giá toàn diện ảnh hưởng siêu bão Yagi, tập trung vào bảo đảm an toàn của các hồ chứa vừa và nhỏ, cũng như nguy cơ lũ lụt tiềm ẩn ở các sông vừa và nhỏ, ở các vùng núi cao và các khu vực khác bị ảnh hưởng.

Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã cử nhiều đội công tác đến các địa phương bị ảnh hưởng để hướng dẫn các nỗ lực phòng, chống lũ lụt và cứu hộ ở Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam.

Siêu bão Yagi đã ảnh hưởng đến hơn 1,2 triệu người ở Hải Nam, Quảng Đông và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đồng thời gây mất điện và gián đoạn liên lạc trên diện rộng, cũng như khiến nhiều nhà bị sập. Hiện lưới điện và thông tin liên lạc mới được khôi phục một phần.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Cầu Cảng Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Australia

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 238 của Australia (26/01/1788-26/01/2026), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Toàn quyền Sam Mostyn.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhân sĩ Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV

Hôm nay kỷ niệm tròn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026). Là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác song phương, các nhân sĩ Trung Quốc, thông qua phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa bàn, gửi những thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV.

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Nhân dịp Ngài Lord Fatafehi Fakafanua được bầu làm Thủ tướng và Ngài Lord Vaea được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.