SHTP hướng đến trở thành Trung tâm Nghiên cứu-Phát triển đạt chuẩn quốc tế

Ngày 24/10, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) tổ chức kỷ niệm 23 năm thành lập Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trao Quyết định cho SHTP Labs đủ điều kiện tham gia Đề án xây dựng cơ chế thúc đẩy hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE).
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trao Quyết định cho SHTP Labs đủ điều kiện tham gia Đề án xây dựng cơ chế thúc đẩy hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE).

Trải qua 23 năm hình thành và phát triển, SHTP đã trở thành một trong những trung tâm công nghệ cao hàng đầu cả nước, là hạt nhân đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Với mô hình “Ba nhà”: Nhà nước-Nhà khoa học-Doanh nghiệp, SHTP đã hình thành hệ sinh thái công nghệ cao năng động, thu hút nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu như Intel, Samsung, Nidec, Jabil, Sonion, Sanofi, Schneider Electric, cùng hơn 160 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 12 tỷ USD.

Cùng với đó, SHTP đã xây dựng Trung tâm Nghiên cứu-Triển khai (R&D Center), Trung tâm Đào tạo, Khu ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, góp phần hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy quá trình thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao “Make in Vietnam”.

shtp-3.jpg
Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Quản lý SHTP phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Quản lý SHTP nhấn mạnh, bước sang giai đoạn mới 2025-2030, SHTP tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, hướng đến mục tiêu trở thành Trung tâm Nghiên cứu-Phát triển đạt chuẩn quốc tế, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương những kết quả đạt được của SHTP.

Đồng thời nhấn mạnh, SHTP là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của thành phố trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Nơi đây đã trở thành trung tâm nghiên cứu-phát triển công nghệ cao, đóng góp lớn cho kinh tế và ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, SHTP cần thay đổi quan điểm phát triển, xem Khu Công cao là khu đô thị sáng tạo, đổi mới sáng tạo… để khai phá hết tiềm năng của nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, chính sách ưu đãi.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

shtp-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trao Quyết định phê duyệt Trung tâm Nghiên cứu-Triển khai Khu Công nghệ cao (SHTP Labs) đủ điều kiện tham gia Đề án xây dựng cơ chế thúc đẩy hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE).

Trao Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Ban Quản lý SHTP và Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030 nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường phối hợp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển hạ tầng và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ULAW)

Từ thành tựu đổi mới đến yêu cầu phát triển mới

40 năm là khoảng thời gian đủ dài để kiểm nghiệm một đường lối phát triển, đồng thời cho phép giới nghiên cứu đánh giá những giá trị đã được khẳng định, những vấn đề còn bỏ ngỏ và những yêu cầu mới đang đặt ra.

Đồng chí Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt tại hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Đồng chí Võ Khắc Thái được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 16/10, Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (phiên họp đột xuất) đã bầu đồng chí Võ Khắc Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ những bài toán cụ thể của Cà Mau

Ngày 15/10, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mauchủ trì buổi làm việc với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh (CiNEC) về tình hình hoạt động và định hướng chiến lược phát triển cho trung tâm trong thời gian tới.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Các cặp đôi đã tham gia hoạt động dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Bác Hồ (phố đi bộ Nguyễn Huệ). (Ảnh: Ban tổ chức)

Viết tiếp ước mơ về một mái ấm bình yên

Sáng 15/10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Lễ cưới tập thể” năm 2026 cho 52 cặp đôi là đoàn viên Công đoàn, hội viên, thanh niên công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Mai)

Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc Quý IV để hoàn thành mục tiêu năm 2026

Chiều 14/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh do bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế-xã hội và thực hiện Nghị quyết số 57/2022/QH15, Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội.

Đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon (Hàn Quốc) thăm Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NG.THANH)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Incheon (Hàn Quốc) đẩy mạnh hợp tác nhân đạo

Ngày 14/10, Đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon (Hàn Quốc) do ông Cho Euiyoung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thủ Dầu Một.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: LINH BẢO)

Đồng chí Lê Văn Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 14/10, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 176 đại biểu chính thức. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.