Sau hai tháng ra quân, công an Bình Thuận phát hiện hơn 1.600 người sử dụng ma túy

Ngày 20/12, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, sau hai tháng triển khai thực hiện cao điểm rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định vai trò tiên phong trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Sau hai tháng, Công an tỉnh Bình Thuận đã rà soát 100% hộ dân, mời gọi và kiểm tra gần 8.000 đối tượng nghi vấn, phát hiện 1.686 trường hợp dương tính với ma túy. Công an tỉnh cũng lập mới 125 hồ sơ người nghiện và 1.272 hồ sơ người sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời, các lực lượng chức năng đã triệt phá 31 vụ việc, với 79 đối tượng liên quan, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tổ chức sử dụng ma túy trái phép.

Những con số trên không chỉ thể hiện sự quyết liệt trong hành động mà còn phản ánh sự đồng thuận của cộng đồng, tất cả đều chung tay xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh hơn.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị.

Với quyết tâm chính trị cao, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp nhịp nhàng của các sở, ban, ngành có liên quan, Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, các đơn vị đều tham gia một cách chủ động, quyết liệt.

Đây là bước đột phá trong việc xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, không chỉ góp phần quản lý chặt chẽ đối tượng nghiện mà còn tạo nền tảng để giải quyết tận gốc các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Điểm nổi bật, công an các cấp từ tỉnh xuống xã, phường, thị trấn không chỉ tập trung rà soát, thống kê mà còn chủ động tham mưu cho lãnh đạo chính quyền địa phương cùng cấp ban hành các nghị quyết, kế hoạch để triển khai thực hiện.

Điều này đã giúp công tác quản lý người nghiện được chặt chẽ, khoa học, thống nhất và đồng bộ hơn; đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, như y tế, lao động-thương binh và xã hội, cùng các đoàn thể, đã tạo nên mạng lưới giám sát hiệu quả. Qua đó, việc trao đổi thông tin, cập nhật hồ sơ người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện kịp thời và chính xác.

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, công tác quản lý người nghiện vẫn đối mặt với không ít thách thức như: biến động về địa bàn và tâm lý không hợp tác của một số đối tượng gây khó khăn cho việc quản lý.

Tỷ lệ người nghiện và người sử dụng ma túy chưa có hồ sơ quản lý còn nhiều ngoài xã hội; trung tâm cai nghiện quá tải dẫn đến chưa thi hành được số người có quyết định của tòa án đưa đi cai nghiện bắt buộc. Ngoài ra, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của ma túy và trách nhiệm tố giác tội phạm vẫn là bài toán cần thời gian và sự kiên trì.

Ghi nhận kết quả đạt được, Giám đốc an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong sơ kết 2 tháng thực hiện cao điểm tổng rà soát về ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.