Sáng mãi tư tưởng Hồ Chí Minh về tự do dân tộc và đoàn kết quốc tế

Ngày 19/5, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Yann Leroy, Ủy viên Hội đồng thành phố Montreuil, nhấn mạnh, những tư tưởng về tự do dân tộc và đoàn kết quốc tế của vị lãnh tụ vẫn còn nguyên giá trị cho tới ngày nay, nhắc nhở chúng ta cùng chung sống và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp chính quyền thành phố Montreuil (ngoại ô Paris) và Bảo tàng Lịch sử sống tổ chức Lễ dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Montreau nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người.

Ông Yann Leroy nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân vật mang tính biểu tượng trong cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do, là nguồn cảm hứng cho hàng triệu nhân dân trên thế giới, đặc biệt là người dân thành phố Montreuil tại nước Pháp.

Tham tán Công sứ Phạm Thị Kim Yến, Đại sứ - Trưởng phái đoàn Việt Nam tại UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, ông Frédérick Genevée, Chủ tịch Hiệp hội vì Lịch sử Sống, và ông Yann Leroy, Ủy viên Hội đồng thành phố Montreuil dâng hoa tại tượng Bác. (Ảnh: MINH DUY)

Tham tán Công sứ Phạm Thị Kim Yến, Đại sứ - Trưởng phái đoàn Việt Nam tại UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, ông Frédérick Genevée, Chủ tịch Hiệp hội vì Lịch sử Sống, và ông Yann Leroy, Ủy viên Hội đồng thành phố Montreuil dâng hoa tại tượng Bác. (Ảnh: MINH DUY)

Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho nhân dân Việt Nam và tự do cho các dân tộc bị áp bức khác trên thế giới. Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử nhân loại.

Ông Yann Leroy khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh được biết tới bởi trí tuệ, sự bình dị, gần gũi và khiêm tốn.

Người dân thành phố Montreuil cảm thấy vui mừng và tự hào khi cùng nhân dân Việt Nam lưu giữ, phát huy những dấu ấn và giá trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt quá trình hoạt động cách mạng tại nơi đây.

Buổi lễ dâng hoa không chỉ để kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là một dịp để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ giữa thành phố Montreuil và nhân dân Việt Nam. Mối quan hệ này là thành quả lịch sử của quá trình chung sức đấu tranh và đoàn kết trong quá khứ, sự trao đổi văn hóa, giáo dục, kinh tế trong thời bình.

Đoàn đại biểu tưởng niệm tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Đoàn đại biểu tưởng niệm tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng cho tất cả nhân dân tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên thế giới, nhất là trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cực đoan có xu hướng tăng lên hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giương cao ngọn cờ công lý và công bằng xã hội cho tất cả mọi người, ai ai cũng đều có quyền được tôn trọng. Người luôn kêu gọi mọi người cùng nhau xây dựng một xã hội đoàn kết, hòa bình và đối thoại.

Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Những tư tưởng và hành động của Người góp phần to lớn vào những phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, truyền cảm hứng cho các phong trào giải phóng tại châu Á, châu phi và châu Mỹ Latin.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Montreau. (Ảnh: MINH DUY)
Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Montreau. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ-Trưởng phái đoàn Việt Nam tại UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cho biết: Năm 1987, UNESCO đã vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lỗi lạc của Việt Nam” vì những đóng góp của Người trong việc thúc đẩy quyền con người và các giá trị nhân văn.

Trong quá trình sinh sống và hoạt động cách mạng tại Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn bảo vệ quyền của các dân tộc thuộc địa, tham gia vào quá trình thành lập Đảng Cộng sản Pháp và gieo những hạt giống đầu tiên cho sự đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh khẳng định, bức tượng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreau là cầu nối giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp, là biểu tượng của tình hữu nghị và sự tôn trọng lẫn nhau.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cảm ơn nhân dân thành phố Montreuil đã dày công gìn giữ Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh như một di sản văn hoá của địa phương. (Ảnh: MINH DUY)
Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cảm ơn nhân dân thành phố Montreuil đã dày công gìn giữ Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh như một di sản văn hoá của địa phương. (Ảnh: MINH DUY)

Hai nước đã chứng kiến những cột mốc mới trong quan hệ hợp tác và hữu nghị suốt thời gian qua, trong đó có việc nâng cấp lên Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024. Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pháp sẽ hứa hẹn nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa sau chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Emmanuel Macron tới Việt Nam.

Nhân dịp này. Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cũng gửi lời cảm ơn tới chính quyền thành phố Montreuil và cán bộ, công nhân viên Bảo tàng Lịch sử Sống luôn dành tình cảm tốt đẹp cho Người, thông qua việc gìn giữ và phát huy Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, như một di sản văn hoá của địa phương.

Đại sứ cũng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Bảo tàng Lịch sử sống Montreuil, đơn vị sẽ được trao giải thưởng sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí được tổ chức ngày 19/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lễ dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có sự tham dự của ông Frédérick Genevée, Chủ tịch Hiệp hội vì Lịch sử Sống, đông đảo cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.

Ông Frédérick Genevée, Chủ tịch Hiệp hội vì Lịch sử Sống, dẫn đoàn đại biểu thăm Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Lịch sử Sống. (Ảnh: MINH DUY)
Ông Frédérick Genevée, Chủ tịch Hiệp hội vì Lịch sử Sống, dẫn đoàn đại biểu thăm Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Lịch sử Sống. (Ảnh: MINH DUY)

Sau buổi dâng hoa, đoàn đại biểu đã thăm Không gian Hồ Chí Minh để cùng tưởng nhớ về hành trình của Người, đặc biệt là “sợi dây liên kết” giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với mảnh đất Montreuil.

Trước đó, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cùng trưởng đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và các cán bộ, nhân viên đoàn ngoại giao Việt Nam đã thắp hương tại Phòng thờ Bác Hồ ở trụ sở Đại sứ quán.

Cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Có thể bạn quan tâm

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.