Sáng mãi tên Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức

Ngày 28/5, hội thảo mang tên “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quan hệ Việt Nam với Angola” đã diễn ra tại trụ sở của đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) ở thủ đô Luanda của Angola.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội thảo.

Đây là sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương tại Angola do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu.

Tham dự Hội thảo có các kiều bào là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tại Angola, các thành viên đảng MPLA và nhiều nhà nghiên cứu, học giả.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Luanda, phát biểu khai mạc sự kiện, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa của Hội thảo khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, cổ vũ và khích lệ phong trào đấu tranh của các dân tộc châu Phi, nhất là các cuộc đấu tranh của nhân dân Angola, Ethiopia, Ai Cập, Tunisia, Maroc, Sudan, Ghana, Algeria, Nam Phi…

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, cổ vũ nhiệt tình cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc châu Phi, thông qua các Hội nghị Á-Phi (ở Bandung) vào năm 1955; Hội nghị các nước độc lập ở châu Phi-Accra (thủ đô Ghana) năm 1958; Hội nghị các nước độc lập ở châu Phi tại Addis Ababa (thủ đô Ethiopia)… Người coi đây là những sự kiện rất quan trọng của châu Phi trên con đường đấu tranh giành độc lập, tự do và tự chủ thực sự, khẳng định quyền tự quyết dân tộc của mình.

Quang cảnh Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Đồng chủ trì Hội thảo, ông Manuel Domigos Augusto, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư phụ trách đối ngoại đảng MPLA, bày tỏ niềm tự hào khi được tổ chức sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở đảng MPLA, nằm ngay trên Đại lộ Hồ Chí Minh ở thủ đô Luanda. Ông Augusto nhấn mạnh: “Nhìn về quá khứ, trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước Angola, đảng MPLA đã gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng cuối cùng đã đạt được thắng lợi nhờ vào tình đoàn kết và sự cổ vũ mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã cổ vũ các dân tộc bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới đấu tranh vì mục tiêu cao cả: Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của con người”.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đã chia sẻ một số kinh nghiệm của Việt Nam trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham luận của ông Phan Xuân Thủy khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân Việt Nam một di sản vô cùng quý báu, đó là: Thời đại Hồ Chí Minh; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần vô giá, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam giành thắng lợi”.

Theo đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt coi trọng, ngày càng đi vào nề nếp, thường xuyên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào đời sống, trở thành nếp nghĩ, nếp sinh hoạt hằng ngày, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và dân tộc Việt Nam”.

Hội thảo thu hút sự quan tâm, tham dự cộng đồng người Việt Nam tại Angola, đảng viên Đảng MPLA và các học giả Angola.

Hội thảo thu hút sự quan tâm, tham dự cộng đồng người Việt Nam tại Angola, đảng viên Đảng MPLA và các học giả Angola.

Một số kinh nghiệm từ Việt Nam bao gồm: thông qua công tác học tập, tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; lựa chọn nội dung, hình thức học tập, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và thực tiễn; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị, kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, gương điển hình trong học tập và làm theo Người; cán bộ, đảng viên nêu gương, người chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương…

Tại Hội thảo, đại diện những kiều bào là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tại Angola, anh Cù Hoàng Thắng đã có bài tham luận “Theo dấu chân Bác Hồ: Bác Hồ với châu Phi và tình cảm của nhân dân châu Phi với Bác Hồ”. Bài tham luận nhấn mạnh: “Đóng góp lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với thời đại là từ xác định đúng đắn con đường cứu nước cho dân tộc đến việc xác định được một con đường, một hướng đi và một phương pháp để thức tỉnh hàng trăm triệu người bị áp bức trong thuộc địa lạc hậu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn vấn đề “làm thế nào để giải quyết các dân tộc thuộc địa”.

Với tình cảm sâu sắc dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Nhà nước Angola đã lấy tên Người đặt cho đại lộ to, đẹp và tráng lệ nhất thủ đô Luanda. Đại lộ có tên “Avenida Ho Chi Minh” (có nghĩa là đại lộ Hồ Chí Minh), nối liền với đường Cách mạng tháng 10, với trụ sở những cơ quan quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Bài tham luận cũng khẳng định: “Hiện nay, một số nước châu Phi tỏ ý muốn được đặt tượng và xây dựng công trình tưởng niệm Hồ Chí Minh tại chính quốc. Điều này thể hiện tình cảm và sự ngưỡng mộ sâu sắc, to lớn của nhân dân châu Phi đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với Việt Nam”.

Ông Esteves Carlos Hilário, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư phụ trách thông tin và truyền thông Đảng MPLA, phát biểu bế mạc Hội thảo.

Ông Esteves Carlos Hilário, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư phụ trách thông tin và truyền thông Đảng MPLA, phát biểu bế mạc Hội thảo.

Phát biểu kết thúc sự kiện, ông Esteves Carlos Hilário, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư phụ trách thông tin và truyền thông đảng MPLA, lần nữa khẳng định ý nghĩa lớn lao của Hội thảo có ý nghĩa lớn lao đặc biệt vào năm kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Angola vào năm 2025. Ông khẳng định những tham luận về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội thảo là những tư liệu quý báu và bài học lớn lao cho các thế hệ đảng viên trẻ mai sau.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.