Sản xuất xanh, sạch, hữu cơ - hướng đi mới của ngành cà-phê

Với thương hiệu và chỉ dẫn địa lý “Cà-phê Buôn Ma Thuột” nổi tiếng, đã có mặt ở hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là những nền tảng để hương vị cà-phê Việt Nam và cà-phê Buôn Ma Thuột nói riêng tiếp tục lan tỏa đến những thị trường tiềm năng mới.
Bà Vanusia Nogueira, Tổng Giám đốc Tổ chức Cà-phê thế giới (ICO) (người thứ 2 từ phải sang) hết sức ngạc nhiên trước sự đa dạng của các sản phẩm cà-phê của tỉnh Đắk Lắk.
Bà Vanusia Nogueira, Tổng Giám đốc Tổ chức Cà-phê thế giới (ICO) (người thứ 2 từ phải sang) hết sức ngạc nhiên trước sự đa dạng của các sản phẩm cà-phê của tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 11/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, Hiệp hội Cà-phê - Ca cao Việt Nam tổ chức Hội nghị giao thương quốc tế - Kết nối, nâng tầm cà-phê Việt.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước; các Đại sứ quán, Tổng lãnh sự, các đoàn ngoại giao của nhiều nước như Hoa Kỳ, Mông cổ, Philippines, Liên bang Nga, Brazil, Nhật Bản, Pháp, Lào, Campuchia, Trung Quốc…; các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh cà-phê trong nước và quốc tế. Đặc biệt, hội nghị năm nay vinh dự có bà Vanusia Nogueira, Tổng Giám đốc Tổ chức Cà-phê thế giới (ICO) đến dự hội nghị và phát biểu chia sẻ về thực trạng của ngành cà-phê thế giới hiện nay và dự báo trong tương lai.

Cà-phê Đắk Lắk đã có mặt hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ

Phát biểu khai mạc khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà cho biết, Đắk Lắk nói chung và Buôn Ma Thuột nói riêng từ lâu đã nổi danh với những vùng cà-phê bạt ngàn và được mệnh danh là “Thủ phủ cà-phê của Việt Nam”. Với vị trí trung tâm của vùng, Buôn Ma Thuột có nhiều tiềm năng, lợi thế từ điều kiện tự nhiên đến truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng để phát triển kinh tế-xã hội. Trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã có sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu và đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng, từng bước chuyển mình, phấn đấu vươn lên trở thành địa phương phát triển, có nhiều sản phẩm đặc sản, đặc biệt về sản phẩm cà-phê đã trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới.

Các đại biểu dự hội hội nghị.

Các đại biểu dự hội hội nghị.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, niên vụ 2023-2024 cả nước xuất khẩu cà-phê đạt 1.476.842 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,425 tỷ USD, giảm 11,3% về lượng nhưng tăng gần 33% về giá trị so với niên vụ trước.

Riêng tỉnh Đắk Lắk xuất khẩu 264.404 tấn cà-phê, chiếm tỷ trọng 17,9% so với cả nước; kim ngạch xuất khẩu đạt 915,795 triệu USD, tăng 168,238 triệu USD so với niên vụ trước, tăng 22,5%, chiếm tỷ trọng 16,9% so với cả nước. So với niên vụ 2022-2023, cà-phê xuất khẩu của tỉnh giảm về lượng nhưng tăng về kim ngạch do giá cà-phê liên tục tăng nóng trong niên vụ vừa qua. Trong đó, xuất khẩu cà-phê nhân đạt 783,895 triệu USD, tăng 24,5%, xuất khẩu cà-phê hòa tan đạt 131,9 triệu USD, chiếm tỷ lệ 14,4% tổng kim ngạch xuất khẩu cà-phê của tỉnh. So với niên vụ cà phê 2022-2023 kim ngạch xuất khẩu cà-phê hòa tan tăng 14,173 triệu USD.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu khai mạc hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu khai mạc hội nghị.

Với thương hiệu và chỉ dẫn địa lý “Cà-phê Buôn Ma Thuột” nổi tiếng, đã có mặt ở hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là những nền tảng để hương vị cà-phê Việt Nam và cà-phê Buôn Ma Thuột nói riêng tiếp tục lan tỏa đến những thị trường tiềm năng mới.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà cũng cho biết, đến nay xuất khẩu cà-phê trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn là cà-phê nhân, cà-phê hòa tan các niên vụ gần đây tuy có tăng nhưng vẫn chiếm tỉ lệ nhỏ trong kim ngạch xuất khẩu cà-phê của tỉnh. Các sản phẩm cà-phê chế biến khác như cà-phê rang, cà-phê bột...xuất khẩu rất ít.

Bên cạnh đó, ngành cà-phê Việt Nam cũng như tỉnh Đắk Lắk vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Cụ thể, hiện nay giá trị cà-phê Việt Nam chủ yếu vẫn thuộc phân khúc cấp thấp; xuất khẩu chủ yếu vẫn là nguyên liệu thô; tổ chức sản xuất quy mô còn nhỏ lẻ; chất lượng chưa đồng đều; công nghệ chế biến sâu còn hạn chế là một trong những thách thức khi phải đáp ứng các thị trường lớn, với yêu cầu chất lượng sản phẩm ngày càng cao…

Bà Vanusia Nogueira, Tổng Giám đốc Tổ chức Cà-phê thế giới (ICO) chia sẻ về xu hướng tiêu thụ cà-phê trên thế giới theo hướng xanh, sạch, hữu cơ.
Bà Vanusia Nogueira, Tổng Giám đốc Tổ chức Cà-phê thế giới (ICO) chia sẻ về xu hướng tiêu thụ cà-phê trên thế giới theo hướng xanh, sạch, hữu cơ.

Do đó, để ngành cà-phê vượt qua những khó khăn, thách thức đó, tiếp tục phát triển và khẳng định là một trong ngành chủ lực, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho hàng triệu người dân, thì cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, xây dựng chiến lược quảng bá, marketing, định vị thương hiệu phù hợp với năng lực của mình.

Chú trọng xúc tiến thương mại, hình thành được các mối liên kết chặt chẽ, bền vững giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng cà-phê; phát triển thương mại điện tử, đa dạng kênh tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kết nối giữa người sản xuất với thị trường tiêu dùng. Đẩy mạnh phát triển cà-phê chất lượng cao, cà-phê đặc sản với hương vị đặc biệt, đặc thù được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng ngày càng cao...

Việc tổ chức Hội nghị giao thương quốc tế - Kết nối, nâng tầm cà-phê Việt trong khuôn khổ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 góp phần quảng bá, khẳng định chất lượng, uy tín và thương hiệu cà-phê Việt Nam nói chung và cà-phê Buôn Ma Thuột nói riêng, qua đó giữ vị thế vững chắc và ngày càng chiếm lĩnh thị trường trong nước và thế giới.

Sản xuất xanh, sạch - hướng đi mới của ngành cà-phê

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các nhà quản lý, các nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh cà-phê đến từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, Hiệp hội Cà-phê - Ca cao Việt Nam, Tổ chức Cà-phê thế giới, các doanh nghiệp trong và ngoài nước trao đổi, thảo luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và thách thức đối với ngành cà-phê hiện nay và trong tương lai. Trong đó, các tham luận trao đổi đáng chú ý như: Tình hình thị trường cà-phê thế giới, xu hướng tiêu dùng cà-phê của Tổng Giám đốc Cà-phê thế giới; Kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ thích ứng với quy định EUDR đối với ngành cà-phê Việt Nam của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn chuỗi ngành hàng cà-phê Việt Nam gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Hiệp hội Cà-phê - Ca cao Việt Nam; Một số tiến bộ khoa học-công nghệ trong ứng dụng sản xuất cà-phê hiện nay của Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên;

Vai trò của doanh nghiệp trong việc nâng tầm cà-phê Việt và xây dựng thương hiệu cà-phê Buôn Ma thuột-điểm đến của cà-phê thế giới của Công ty cổ phần tập đoàn cà-phê Trung Nguyên; Tình hình xuất khẩu cà-phê niên vụ 2023-2024, nhận định xu thế thị trường và rào cản tiêu dùng cà-phê thế giới hiện nay, định hướng thị trường cho ngành cà-phê của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk…

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Đặc biệt, bà Vanusia Nogueira, Tổng Giám đốc Tổ chức Cà-phê thế giới (ICO) cho biết, thời gian gần đây, giá cà-phê trên thế giới tăng nóng nhưng không có lợi cho người trồng cà-phê vì giá các vật tư đầu vào đều tăng mạnh. Do đó, để nâng cao thu nhập cho người trồng cà-phê, trước hết người trồng cà-phê phải sản xuất xanh, sạch, cà-phê hữu cơ, cà-phê có chứng nhận… nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thế giới. Đồng thời, các quốc gia cần đẩy mạnh công nghiệp chế biến sâu cà-phê nhằm nâng cao giá trị cà-phê xuất khẩu, từ đó mang lại lợi nhuận cho người trồng cà-phê…

Các doanh nghiệp giao thương kết nối tại hội nghị.

Các doanh nghiệp giao thương kết nối tại hội nghị.

Các doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư vào chế biến cà-phê ở Đắk Lắk.

Các doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư vào chế biến cà-phê ở Đắk Lắk.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh cà-phê trong nước và nước ngoài cũng đã kết nối và ký kết 18 văn bản hợp tác trong cung ứng, xuất khẩu cà-phê…

Các doanh nghiệp ký kết hợp tác tại hội nghị.

Các doanh nghiệp ký kết hợp tác tại hội nghị.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng giới thiệu danh mục 36 dự án trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh, trong đó có 8 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và chế biến các sản phẩm nông nghiệp; 13 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp-xây dựng; 8 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; 3 dự án thuộc lĩnh vực thể thao; 2 dự án thuộc lĩnh vực môi trường và 2 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế.

Có thể bạn quan tâm

Buôn Akǒ Dhông, phường Buôn Ma Thuột, buôn du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk phát triển du lịch cộng đồng gắn với nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng có thêm nguồn thu từ dịch vụ du lịch, văn hóa, bán sản phẩm thủ công và ẩm thực… Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức người dân về gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ cảnh quan, môi trường, sinh thái…

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.