Sản xuất nông sản sạch, thân thiện môi trường

Thời gian qua, các mô hình trồng chanh không hạt đạt chuẩn VietGAP gắn với bao tiêu sản phẩm tại xã Huyền Hội, huyện Càng Long; chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, đạt hiệu quả cao cả ba tiêu chí kinh tế, xã hội, môi trường.
Trồng lúa kết hợp nuôi tôm càng xanh, mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
Trồng lúa kết hợp nuôi tôm càng xanh, mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Gắn kết hợp tác xã, nông dân, doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TU ngày 23/1/2017 của Tỉnh ủy Trà Vinh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030, các địa phương trong tỉnh đẩy nhanh việc ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, gắn với chuỗi liên kết giá trị, cải thiện sinh kế cho người dân. Ông Phan Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Thành Chí cho biết, hợp tác xã được thành lập vào tháng 10/2022, có 10 thành viên đều là hội viên hội nông dân, vốn điều lệ 500 triệu đồng, với diện tích ban đầu là 3,6 ha trồng chanh không hạt, chủ yếu trồng tại xã Huyền Hội, huyện Càng Long. Sau hơn hai năm hoạt động, hợp tác xã mở rộng diện tích trồng chanh không hạt được 147 ha, kết nạp thêm 102 thành viên liên kết, là hội viên nông dân trên địa bàn các huyện: Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú. Hiện nay, vùng nguyên liệu chanh của hợp tác xã đang cho trái và thu hoạch ổn định 24 ha, có 53 ha cho thu hoạch lứa trái đầu, diện tích còn lại mới trồng, chưa ra bông, cho trái.

Hằng tháng, Hợp tác xã nông nghiệp Thành Chí thu gom khoảng 20 tấn chanh không hạt từ các thành viên liên kết để cung ứng cho Công ty The Fruit Republic, tại Cần Thơ xuất khẩu trực tiếp sang thị trường châu Âu. Hợp tác xã đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương, nông dân trong tỉnh để xây dựng vùng nguyên liệu chanh không hạt, phấn đấu đến năm 2030, đạt diện tích 400 ha, đăng ký mã số vùng trồng, xuất khẩu nông sản sang thị trường châu Âu, Trung Đông, Niu-di-lân, Hàn Quốc.

Hướng đến mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành đã thành lập Chi hội nghề nghiệp chanh không hạt, thu hút 29 hội viên. Theo đó, các hội viên liên kết với Hợp tác xã nông nghiệp Thành Chí trồng 20 ha chanh không hạt, gắn với hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Anh Lưu Văn Tài (xã Lương Hòa A) chia sẻ, nhờ có hợp đồng bao tiêu đầu ra sản phẩm nông sản, năm 2022, gia đình anh đã chuyển 0,5 ha đất lúa sang trồng chanh không hạt. Sau hơn hai năm trồng, vườn chanh cho thu hoạch hơn 1,5 tấn/tháng. Gia đình đã có lợi nhuận hơn 150 triệu đồng/năm, từ trồng chanh không hạt cung ứng cho thị trường xuất khẩu.

Nhờ áp dụng nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, từ khâu chọn giống, xử lý bông, làm trái, phòng trị dịch bệnh theo chỉ dẫn của kỹ thuật viên Công ty The Fruit Republic, vườn chanh 1,3 ha của gia đình ông Lâm Văn Quốc, ấp Giồng Mới, xã Huyền Hội, thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Thành Chí, đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu.

Trồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Triển khai Đề án 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chọn 7 hợp tác xã nông nghiệp điển hình tham gia mô hình thí điểm tại các tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ.

Hợp tác xã nông nghiệp Phước Hảo, xã Phước Hảo (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), được chọn thực hiện mô hình thí điểm của đề án. Phó Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Phước Hảo Phùng Duy Truyền cho biết, 46 thành viên hợp tác xã tham gia thực hiện mô hình thí điểm với diện tích 50 ha, có 46 hộ tham gia. Nhiều năm qua, hợp tác xã đã đầu tư hệ thống thiết bị phục vụ sản xuất tương đối đầy đủ, gồm lò sấy lúa, máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân, máy xay xát gạo, máy sạ hàng theo cụm. Hợp tác xã hiện có 330 thành viên; trong đó, 60 thành viên chính thức, 270 thành viên liên kết, với diện tích sản xuất lúa 560 ha. Mô hình thí điểm canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp của Hợp tác xã nông nghiệp Phước Hảo áp dụng phương thức sạ thưa, sử dụng máy sạ hàng, gieo sạ lúa theo cụm, với lượng giống sử dụng từ 60 đến 70 kg/ha, giảm sử dụng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm nước tưới. Giống lúa được các thành viên sử dụng là ST 24, thuộc nhóm lúa chất lượng cao, có thời gian sinh trưởng trung bình khoảng 105 ngày. Kết quả, năng suất lúa cao hơn khoảng 0,5 tấn/ha, chi phí sản xuất giảm từ 10 đến 15% so với mô hình đối chứng, giúp nông dân tăng lợi nhuận từ 6 đến 9 triệu đồng/ha/vụ lúa.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Hoàng Văn Hồng cho rằng, các mô hình thí điểm canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp đã có sự thay đổi tích cực trong kỹ thuật sản xuất như: giảm lượng giống gieo sạ, tưới ngập khô xen kẽ, cơ giới hóa đồng bộ, rơm rạ được tái sử dụng làm phân bón hữu cơ, thức ăn chăn nuôi, góp phần hình thành hệ sinh thái nông nghiệp xanh, sạch. Theo Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 7/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tham gia thực hiện đề án, cụ thể năm 2025 diện tích đăng ký là 10.550 ha và đến năm 2030 là 30.736 ha. Chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng quy trình sản xuất bền vững nhằm gia tăng giá trị, phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo, nâng cao thu nhập và đời sống người trồng lúa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tiến sĩ, Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Trà Vinh cho hay: Trước sức ép ngày càng lớn về tài nguyên, môi trường, nhu cầu thị trường, các mô hình liên kết sản xuất nông sản sạch đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỹ thuật canh tác và khâu tổ chức sản xuất. Vì thế, ngành nông nghiệp tích cực tuyên truyền, vận động các địa phương, nông dân trong tỉnh nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất nông sản sạch, thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu thuộc tỉnh Cà Mau. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Cà Mau: Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu được công nhận đạt hạng I

Với hành trình gần 120 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) là một trong những cơ sở khám, chữa bệnh quan trọng, hàng đầu của tỉnh. Bệnh viện hiện có hơn 1.000 nhân sự, trong đó gần 260 bác sĩ, quy mô hơn 1.000 giường bệnh.

Xã Tân Phước Hưng, với hơn 1.600ha mía và là một trong những vùng nguyên liệu quan trọng của thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cây mía Cần Thơ tìm đường xuất khẩu, mở lối ra cho nông dân

Từ chỗ phụ thuộc vào nhà máy đường và thương lái, cây mía ở xã Tân Phước Hưng, thành phố Cần Thơ, đang có thêm hướng tiêu thụ thông qua chế biến mía tươi cấp đông và nước mía xuất khẩu. Tuy nhiên, để cơ hội này trở thành đầu ra bền vững, bài toán liên kết vùng nguyên liệu và bảo đảm chất lượng vẫn cần được giải quyết.

Tỉnh Vĩnh Long công bố quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Vĩnh Long công bố quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu

Ngày 17/10, tại xã Ba Tri, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, tạo cơ sở để bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với giáo dục truyền thống yêu nước và phát triển du lịch.

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận thiếu mặt bằng

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công. Trên công trường, rất nhiều thiết bị, máy móc được huy động để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, mặt bằng chưa thông suốt và hạ tầng kỹ thuật chưa di dời, khiến công tác triển khai thi công gặp nhiều khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và đại diện lãnh đạo Saigontourist Group ký kết hợp tác phát triển du lịch. (Ảnh: LINH BẢO)

Hợp tác đưa du lịch Vĩnh Long cất cánh

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa Saigontourist Group và tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026-2030 là bước đi tiên phong nhằm đưa các quyết sách của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đi vào thực tiễn.

Ra quân cứng hóa mặt đường nông thôn trên địa bàn xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau vào sáng 15/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau ra quân làm đường giao thông, mở lối phát triển vùng nông thôn

Sáng 15/10, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã chia thành nhiều đoàn công tác đồng loạt xuống 19 xã trên địa bàn tỉnh để tham dự và chỉ đạo Lễ ra quân khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vị Thanh giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại cơ sở. (Ảnh: VĂN ÚT)

Vị Thanh tiên phong chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Công an phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự và cải cách hành chính, hướng đến phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, hiệu quả.

Lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy, hải sản góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tín hiệu khởi sắc về tăng trưởng kinh tế

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức chung từ tình hình thế giới và trong nước, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động, linh hoạt chỉ đạo, điều hành, đưa nền kinh tế quý III và chín tháng năm 2026 bứt phá mạnh mẽ.

Nông dân chăm sóc cây khoai môn trong vùng sản xuất mùa nước nổi ở Hội An Đông.

Vùng rau màu giữa mùa nước nổi

Tận dụng lợi thế đê bao khép kín, nông dân Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hội An Đông, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp duy trì sản xuất hoa màu trong mùa nước nổi, mang lại kinh tế cao so với trồng lúa.

Tham quan mô hình “cánh đồng mẫu lớn”, giá trị kinh tế cao ở xã Vĩnh Mỹ.

Làm giàu từ vùng đất thuần nông

Xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau) được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ ba xã là Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Bình và Minh Diệu. Đây là xã thuần nông với thế mạnh là trồng lúa.