Lan tỏa cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trưng bày sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)
Trưng bày sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Cuốn sách gồm 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương về quan điểm chỉ đạo, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đánh giá về nội dung, tư tưởng xuyên suốt của cuốn sách, nhiều ý kiến cho rằng, cuốn sách đã thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về lãnh đạo, chỉ đạo đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, công cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, hơn bao giờ hết, cần được toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Mỗi người dân cần là một thành trì, cùng tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Tầm nhìn chiến lược về quân sự, quốc phòng

Đại tá Lê Thế Mẫu, nguyên Trưởng Phòng Thông tin khoa học quân sự, Viện Chiến lược quốc phòng cho rằng, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị như một văn kiện chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Nội dung cuốn sách xác định những nhiệm vụ quốc phòng vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản và lâu dài của Việt Nam trong công cuộc xây dựng, sẵn sàng bảo vệ vững chắc thể chế chính trị, chủ quyền quốc gia và sự nghiệp đổi mới trong quá trình hội nhập quốc tế.

Đại tá Lê Thế Mẫu cho rằng, những bài viết trong cuốn sách của Tổng Bí thư thể hiện rõ những nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong quân đội. Đó là việc cần kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch “Phi chính trị hóa” quân đội; chủ động thông tin tích cực, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, góp phần nâng cao đề kháng, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Lê Thế Mẫu nhấn mạnh, cần hết sức cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; gây chia rẽ. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần thường xuyên nắm, quản lý và giải quyết tốt tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ không để bị động, bất ngờ, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp trong thực tiễn theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tâm đắc nhất với phần thứ hai gồm 18 bài viết, bài nói, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đối với các quân chủng, binh chủng, học viện nhà trường, Thạc sĩ Đặng Thanh Hưởng, Phó Trưởng Ban Truyền thông Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư được sắp xếp theo từng nhóm vấn đề, với từng lực lượng nhưng xuyên suốt là sự khẳng định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu có giá trị cả về lý luận và thực tiễn rất sâu sắc, có thể coi là “cẩm nang” đối với việc quán triệt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Đồng thời, các bài viết nắm vững và vận dụng nhuần nguyễn bài học của cha ông ta: “Dựng nước đi đôi với giữ nước”; “Giữ nước từ khi nước chưa nguy”; có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm từ xa… nhằm xây dựng sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại để bảo vệ Tổ quốc.

Thạc sĩ Đặng Thanh Hưởng cho rằng, cuốn sách là “kim chỉ nam” để cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập, hiểu rõ, nắm vững và quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc….

Phá tan âm mưu của lực lượng chống phá

Đảng viên Vũ Ánh Nguyệt, công tác tại Bộ Nội vụ đánh giá, sau hơn 35 năm đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc, an ninh - quốc phòng được củng cố vững chắc, vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, chưa lúc nào ngừng nghỉ, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn ra sức thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Do đó, cần phải kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá đó để tiếp tục bảo vệ Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Theo bà Vũ Ánh Nguyệt, với việc chia cuốn sách làm ba phần: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới; Xây dựng các lực lượng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; bài viết: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương - một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, cuốn sách có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn; thể hiện tư duy biện chứng, tầm nhìn chiến lược về quân sự, quốc phòng của người đứng đầu Đảng ta.

Trong tình hình hiện nay, bà Vũ Ánh Nguyệt cho rằng, mỗi công dân Việt Nam, không chỉ trong lực lượng vũ trang, hơn lúc nào hết, cần hiểu rõ, nắm vững và quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; từ đó, mỗi người dân là một thành trì, cùng tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Khẳng định cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn, không chỉ trong lĩnh vực quốc phòng mà còn ở các lĩnh vực khác, cô giáo Trần Thị Na, Trường Trung học phổ thông Minh Khai cho rằng, cuốn sách xâu chuỗi những cốt lõi từ lịch sử dựng nước đến giữ nước, thể hiện rõ tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung cuốn sách đúc rút từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư đối với đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng.

Những vấn đề này không chỉ cần được học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc trong hệ thống giáo dục chính trị quốc phòng mà còn cần được phổ biến ở hệ thống giáo dục quốc dân để thế hệ trẻ ngày càng hiểu rõ về trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của một công dân, một học sinh trước dân tộc. Đó là, bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước gắn với bảo vệ hòa bình - một giá trị thiêng liêng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cô giáo Trần Thị Na cho rằng, từ cuốn sách này, cần phát triển thêm những tài liệu học tập, nghiên cứu phù hợp với từng đối tượng học tập để cuốn sách ngày càng được lan tỏa, từ đó, cả cộng đồng nâng cao hơn nữa ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.