Rực rỡ sắc xuân ở các làng hoa, cây cảnh Văn Giang

Mùa xuân đang đến, bên những cánh đồng hoa, cây cảnh rực rỡ chạy dài theo trục đường thôn, xã là các chợ hoa.
Nông dân xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, chuyển đổi sang trồng hoa cho thu nhập cao.
Nông dân xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, chuyển đổi sang trồng hoa cho thu nhập cao.

Những chậu hoa, cây cảnh đẹp nhất được người trồng mang ra bày để khách tham quan chọn mua, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng mang đậm sắc xuân của những làng hoa, cây cảnh ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Làng hoa Xuân Quan thời điểm này rực rỡ hơn bởi những vườn dạ yến thảo, hay các loại hoa xác pháo, hồng, đèn lồng, thược dược, ly, trà cổ, đồng tiền… đua nhau khoe sắc. Với hơn 1.300 hộ gia đình tham gia trồng hoa trên diện tích khoảng 250 ha để phát triển kinh tế, xã Xuân Quan nhanh chóng phát triển thành vùng hoa trọng điểm của tỉnh Hưng Yên với nhiều loài hoa, chủng loại phong phú, đa dạng.

Khác với các làng hoa ở khu vực phía bắc thường đánh đất trồng cây xuống ruộng theo luống, nông dân xã Xuân Quan chọn cách trồng hoa trong chậu treo để không chỉ Tết Nguyên đán mà bất kỳ thời điểm nào trong năm, đến làng hoa Xuân Quan, du khách sẽ choáng ngợp trước những giỏ hoa, cây cảnh đầy màu sắc treo trên giàn rất đẹp mắt.

Nhiều nhà vườn ở làng hoa Xuân Quan đang đầu tư trồng các giống hoa hồng quý hiếm có giá trị cao như: hồng Vân Khôi, hồng cổ Sa Pa, hồng đổi màu, hồng Sa Đéc, hồng trứng, hồng đào… Các loại hoa này đòi hỏi vốn đầu tư lớn, kỹ thuật phức tạp nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều thương lái trong và ngoài tỉnh cũng đã về đây tìm các mối hàng và đặt sẵn, chờ gần đến Tết Nguyên đán sẽ vận chuyển về nơi buôn bán.

Có thâm niên 15 năm gắn bó với nghề trồng hoa, ông Nguyễn Tiến Ánh ở thôn 3, xã Xuân

Quan chia sẻ, gia đình ông có gần 1 mẫu chuyên trồng các loại hoa, cây cảnh. Để kịp thời phục vụ thị trường hoa Tết cũng như bù đắp thiệt hại sau bão số 3 (Yagi), gia đình ông Ánh đã khẩn trương dựng lại nhà giàn, bổ sung thêm các giống hoa ngắn ngày gối vụ. Với kinh nghiệm lâu năm và áp dụng khoa học- kỹ thuật vào chăm sóc, đến nay diện tích trồng hoa, cây cảnh của gia đình ông phát triển tốt, nhiều thương lái đã đặt mua hàng. Vụ Tết năm nay gia đình ông ước thu khoảng 80 triệu đồng/sào.

Cùng với Xuân Quan, xã Phụng Công cũng nhộn nhịp không khí chuẩn bị cho mùa thu hoạch lớn nhất của năm. Các nhà vườn trưng bày nhiều sản phẩm để người tiêu dùng ngắm và lựa chọn. Đi sâu vào các thôn là những vườn hoa đa sắc màu, những khu nhà kính, nhà lưới hiện đại. Thương lái đã bắt đầu đổ về chọn hoa bán vụ Tết khiến làng quê càng tấp nập. Người Phụng Công trồng nhiều loại hoa, cây cảnh, phổ biến nhất là hoa trà, hoa lan, hoa giấy, trạng nguyên, hải đường, si, sanh, lộc vừng, mộc...

Gia đình anh Chử Văn Biên ở thôn Đại, xã Phụng Công, là một trong những hộ dân có diện tích trồng hoa trà lớn nhất trong xã, là điểm đến của những người đam mê cây hoa trà cảnh. Anh Biên chia sẻ: Anh lớn lên cùng với nghề làm nông nghiệp của gia đình, trồng và chăm sóc cây cảnh không chỉ gắn bó với tuổi thơ của anh mà còn cho anh nhiều ước mơ của tuổi trẻ.

Vườn hoa trà nhà anh Biên có những loài cây trà cổ với tuổi đời khoảng 100 năm và nhiều loại cây trà được ươm trồng cũng như nuôi dưỡng lâu năm. Anh cùng gia đình đã ươm tạo nhiều thế cây hoa trà đẹp và độc đáo phục vụ người yêu cây cảnh. Một cây trà trồng từ 1 đến 2 năm chỉ có giá bán từ 200.000 đến 300.000 đồng, nhưng với những giống trà cổ, một cây có thể bán từ 100 triệu đến 800 triệu đồng.

Xã Liên Nghĩa được mệnh danh là trung tâm trồng các loại cây cảnh của huyện Văn Giang, có tổng diện tích hơn 130 ha. Cùng với quất, bưởi, quýt cảnh truyền thống, năm nay nhiều nhà vườn xã Liên Nghĩa chuyển đổi sang mô hình trồng quất bonsai, quất thế, quất ghép gỗ lũa, tạo hình cây quất, quýt với nhiều dáng, thế độc lạ như: hình rồng, lọ lục bình, lọ hút lộc, tán ô, thỏi vàng...; những cây bưởi có kích thước lớn có giá dao động từ 15 triệu đến hàng trăm triệu đồng/chậu.

Dù tốn nhiều công chăm sóc cũng như đòi hỏi tính thẩm mỹ nhưng cách làm này mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Bên cạnh trồng các loại cây cảnh đặc trưng của xã, một số gia đình đầu tư trồng thêm cây đu đủ cảnh, mía cảnh. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, các nhà vườn không ngừng nâng cao tay nghề, áp dụng khoa học-kỹ thuật, bảo đảm chất lượng vượt trội cũng như khẳng định thương hiệu của các làng nghề hoa, cây cảnh trong dịp Tết Nguyên đán 2025 sắp tới.

Ông Nguyễn Trung Thành, thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa cho biết, để có một cây cảnh đẹp bán ra thị trường dịp Tết, mất rất nhiều công chăm sóc. Trung bình người trồng phải mất khoảng từ 2 đến 3 năm dưỡng cây phôi, sau đó mới tạo hình, gò thân để có cây cảnh đạt yêu cầu. Một cây thương phẩm đạt yêu cầu phải thỏa mãn 4 yếu tố chính là quả, hoa, lá, lộc.

Quả phải sai, đều, vỏ bóng đẹp; lá xanh dày, có lộc nhú và hoa. Với diện tích 5 sào trồng cây cảnh, năm nay, nhà vườn của ông Thành có hơn 200 gốc quýt, 20 gốc bưởi phục vụ dịp Tết. Đặc biệt, ông có hơn 100 cây quýt được gò thành những dáng độc, lạ như: hình rồng, lọ lục bình, lọ hút lộc, quả cầu, thỏi vàng, tán ô...

Những cây này có giá bán từ 15 triệu đến 20 triệu đồng/cây, cao gấp từ 2 đến 3 lần so với quýt dáng thế thông thường. Ngoài ra, ông còn trồng những chậu mía cảnh bán với giá 500 nghìn đồng/chậu. Toàn bộ diện tích cây cảnh của gia đình ông đều đã được khách hàng đặt mua hết với giá bán cao hơn năm trước từ 10 đến 15%. Ước tính dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ sắp tới mang lại cho gia đình ông thu nhập hơn 1 tỷ đồng.

Những hình ảnh rực rỡ, sum suê của những giỏ hoa, cây cảnh trên khắp ngả đường, chợ, trung tâm thương mại… thể hiện sự sáng tạo và bàn tay khéo léo của những người nông dân huyện Văn Giang. Họ đã và đang góp phần làm cho ngày Tết cổ truyền dân tộc thêm tươi thắm sắc mầu, làm đẹp cho người, cho đời.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.