Rộn ràng Tết Độc lập tại Hải Hậu

Những ngày này, không khí rộn ràng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đã len vào từng con đường, xóm ngõ huyện Hải Hậu (Nam Định). Bên cạnh niềm vui chung với đồng bào cả nước, với riêng người dân Hải Hậu, đó còn là tâm trạng nao nức đón chờ một dịp Tết đặc biệt mà họ vẫn thân quen gọi là “Tết Độc lập”.
Học sinh trình diễn xếp chữ trong lễ khai mạc Ngày hội văn hóa-thể thao truyền thống huyện Hải Hậu (Nam Định).
Học sinh trình diễn xếp chữ trong lễ khai mạc Ngày hội văn hóa-thể thao truyền thống huyện Hải Hậu (Nam Định).

Mỗi dịp này, có hàng chục nghìn người con Hải Hậu ở quê hương cũng như xa xứ tề tựu, sum vầy, hòa mình vào không khí lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc. Từ hơn nửa tháng trước ngày 2/9, hàng loạt sự kiện đã diễn ra ở các xã, thị trấn như thi đấu bóng đá, bóng chuyền hơi, bơi chải, văn nghệ quần chúng, chơi tổ tôm điếm, kéo co, cờ tướng...

Ngày hội gắn kết cộng đồng

“Với người Hải Hậu, Tết Độc lập là dịp lễ được mong chờ nhất trong năm, thậm chí còn hơn dịp Tết Nguyên đán”, đồng chí Trần Quang Nhuệ, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hải Hậu cho biết. Bắt đầu được tổ chức từ năm 1982 và diễn ra liên tục đến nay (chỉ gián đoạn hai năm 2020, 2021 do dịch Covid-19), ban đầu việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao dịp 2/9 của huyện chỉ mang tính chào mừng kỷ niệm như các địa phương khác. Nhưng lâu dần, Tết Độc lập trở thành ngày hội lớn của người dân Hải Hậu.

Ngày 2/9, người dân Hải Hậu sẽ nô nức kéo về Nhà Văn hóa trung tâm huyện để cổ vũ vòng chung kết của các môn văn hóa, thể thao, chứng kiến hàng nghìn diễn viên, vận động viên trình diễn xếp chữ, trống cà rùng, múa lân sư rồng, kèn đồng...

Năm nay, Tết Độc lập diễn ra trùng với dịp kỷ niệm 135 năm thành lập huyện Hải Hậu (1888-2023), nên không khí đón mừng càng nô nức hơn. Cờ hoa rực rỡ, xóm ngõ sạch tinh tươm.

Đồng chí Vũ Thế Mạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Thanh nói vui rằng, trong năm, đây là lúc “bận tối tăm mặt mũi”. Xã có số dân khoảng 7.000 người thì hơn 700 người tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao trong ngày hội của huyện. Lãnh đạo xã liên tục phải có mặt động viên, góp ý các tiết mục văn nghệ, hoạt động thể thao của người dân suốt nửa tháng qua. “Có nhà... khóa cửa, đi cả ngày vì bố và các con tham gia đội bóng đá, mẹ tập dân vũ, ông chơi cờ tướng, còn bà tập tiết mục dưỡng sinh”, đồng chí Mạnh cười bảo.

Theo lãnh đạo xã Hải Thanh, ngày hội Tết Độc lập là một dịp ý nghĩa để gắn kết bè bạn, xóm giềng, các xóm, các xã trong huyện với nhau và thậm chí gắn kết người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ đó tạo sự đồng thuận cao, giúp hệ thống chính trị cơ sở luôn có sự chung vai, góp sức của nhân dân trong thực hiện các mục tiêu chung, chẳng hạn phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, biến mỗi xóm làng thành một vùng quê đáng sống.

Giữ nét văn hóa riêng của người Hải Hậu

Theo đồng chí Trần Quang Nhuệ, trải qua hơn 500 năm cha ông mở đất, quai đê lấn biển, đương đầu sóng gió, người Hải Hậu đã hình thành khí phách “ăn to nói lớn” và tinh thần cố kết cộng đồng, đồng lòng sát vai trong mọi hoàn cảnh. Bởi vậy, dịp sum vầy trong Tết Độc lập đã trở thành nhu cầu tự thân của người dân, như một cách kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết của cha ông thuở trước.

Những năm gần đây, bên cạnh việc bảo đảm duy trì tổ chức ngày hội vui tươi, an toàn, huyện Hải Hậu cũng quan tâm phục dựng những nét văn hóa, trò chơi dân gian gắn với nếp sống của người dân xưa như leo cầu ngô, đi cà kheo, đấu vật, chơi đu, biểu diễn lân sư rồng, trống cà rùng... Bên cạnh đó, những môn quen thuộc, luôn là thế mạnh của Hải Hậu như bóng chuyền hơi, kéo co, bơi chải vẫn được quan tâm phát triển, trở thành niềm tự hào của huyện tại các cuộc thi đấu trong và ngoài tỉnh.

Tuy lịch sử hình thành và phát triển còn non trẻ, người dân Hải Hậu hôm nay luôn ghi nhớ truyền thống oanh liệt của cha ông nơi vùng đất từng được coi là “Điện Biên Phủ đồng bằng duyên hải Bắc Bộ” trong kháng chiến; bốn lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng (Anh hùng Lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Pháp, Anh hùng Lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Anh hùng Lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới) và 45 năm liên tục là điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước.

Trong xây dựng nông thôn mới, Hải Hậu là một trong những huyện đi đầu cả nước khi đã có tất cả số xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, xã Hải An đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 và toàn huyện đang nỗ lực về đích nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.