Thiết bị chuyên dụng phục vụ thi công tuyến giao thông kết nối từ Mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai, Cảng Tổng hợp Lưỡng dụng Hòn Khoai.
Thiết bị chuyên dụng phục vụ thi công tuyến giao thông kết nối từ Mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai, Cảng Tổng hợp Lưỡng dụng Hòn Khoai.

Rộn ràng quê biển nơi cực Nam Tổ quốc

Cùng với cả nước, vùng đất cực Nam Tổ quốc đang trước thời khắc lịch sử “nghìn năm có một”, khi hàng loạt công trình quy mô lớn của Trung ương được triển khai, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới trên quê biển Cà Mau…

Sáng 19/8, vùng quê hẻo lánh Cà Mau rộn ràng như ngày hội khi có đến 3 công trình, dự án trọng điểm quy mô lớn đồng loạt khởi công.

Mở đường ra biển lớn

Tại ấp Khai Long của xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau), Đoàn công tác Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã về dự và chủ trì Lễ khởi công: Tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, tuyến giao thông kết nối từ Mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai, Cảng Tổng hợp Lưỡng dụng Hòn Khoai.

ndo_br_khoi-cong-17-6200.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức khởi công cụm dự án trọng điểm tại Khai Long.

Cùng dự còn có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng đại diện các ban, bộ, ngành và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau…

khoi-cong-6-8437.jpg
Phối cảnh Dự án Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai.

Đây cũng là một trong hơn 250 công trình, dự án được khởi công đồng loạt trên phạm vi cả nước trong ngày 19/8. Trong đó, Cà Mau là một 9 điểm cầu trong cả nước được truyền hình trực tiếp lễ khởi công.

Từ sáng sớm, khá đông người dân vùng Đất Mũi-Cà Mau tề tựu về Khai Long để tận mắt chứng kiến thời khắc khởi công các công trình lớn trên quê hương mình. “Nhân dân vùng cực Nam Tổ quốc chờ thời khắc này lâu lắm rồi. Chúng tôi kỳ vọng, khi các công trình lớn này hoàn thành, Cà Mau có thêm nhiều việc làm, con em chúng tôi không phải xa quê làm thuê ngoài tỉnh” - Ông Hồ Đoàn Kết, hộ dân ấp Khai Long, xã Đất Mũi, chia sẻ mong ước.

ndo_br_khoi-cong-8-1956.jpg
Thiết bị thi công chuyên dụng tập kết sát vị trí khởi công Tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, tuyến giao thông kết nối từ Mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai, Cảng Tổng hợp Lưỡng dụng Hòn Khoai.
ndo_br_khoi-cong-11-2108.jpg
Nhiều sà lan tích hợp máy trộn trên biển phục vụ thi công đường kết nối ra cảng và Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai.

Ghi nhận của phóng viên, ngay sát vị trí khởi công, khu vực vùng đất và vùng nước khoảng 13 ha đã bước đầu hình thành nhiều lán trại, nhà kho tạm, hệ thống trạm trộn, cẩu tháp, công trình tạm phục vụ thi công cầu vượt biển và Cảng Hòn Khoai. Hàng loạt sà lan, thiết bị, máy móc chuyên dụng cỡ lớn… cùng vật tư, vật liệu cũng được tập kết sẵn sàng.

ndo_br_khoi-cong-9-7058.jpg
Nhiều sà lan tích hợp máy trộn trên biển phục vụ thi công đường kết nối ra cảng và Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai.
ndo_br_khoi-cong-7-5065.jpg
Nhiều sà lan tích hợp máy trộn trên biển phục vụ thi công đường kết nối ra cảng và Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai.

Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng DACINCO, một trong những đơn vị thi công dự án Cảng Hòn Khoai, cho biết: “Tổng diện tích công trình liên quan đến đường ra cảng và Cảng Hòn Khoai lên đến hơn 590 ha, khối lượng công việc rất lớn nên chúng tôi phải chuẩn bị mọi thứ từ sớm để có thể bắt tay vào thi công ngay khi phát lệnh khởi công”.

ndo_br_khoi-cong-2-6752.jpg
Tuyến cao tốc Cà Mau-Đất Mũi chạy song song với tuyến đường Hồ Chí Minh về Mũi Cà Mau
ndo_br_khoi-cong-3-7528.jpg
Tuyến cao tốc Cà Mau-Đất Mũi chạy song song với tuyến đường Hồ Chí Minh về Mũi Cà Mau.

Theo thông tin công bố tại lễ khởi công, toàn tuyến cao tốc Cà Mau- Đất Mũi dài hơn 80 km, thiết kế quy mô 4 làn xe, chạy song song với Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh, là điểm kết nối cuối cùng của tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, từ Pắc Bó (Cao Bằng) đến Mũi Cà Mau, thuộc địa bàn xã Đất Mũi. Dự án trên qua địa phận 10 đơn vị cấp xã của tỉnh Cà Mau, có 2 trạm dừng và 8 nút giao, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án khoảng hơn 713 ha, tổng kinh phí bồi hoàn liên quan đất đai hơn 2.000 tỷ đồng.

khoi-cong-5-2842.jpg
Phối cảnh cầu vượt biển kết nối ra đảo Hòn Khoai, công trình có cầu vượt biển dài nhất Việt Nam đến thời điểm hiện nay.
ndo_br_khoi-cong-12-7080.jpg
Một phần cầu dẫn của Khu du lịch Khai Long, địa điểm diễn ra lễ khởi công nhìn ra cụm đảo Hòn Khoai.

Riêng tuyến giao thông kết nối từ Mũi Cà Mau ra Đảo Hòn Khoai có chiều dài cầu hơn 18km. Đây cũng là công trình có cầu vượt biển dài nhất Việt Nam hiện nay. Còn Dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai gồm bến tàu dài 1.000m, công suất 20 triệu tấn/năm, do Quân chủng Hải quân làm chủ đầu tư. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao tốc trước ngày 31/12/2028, và hoàn thành tuyến đường kết nối ra đảo Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai trong nửa đầu năm 2029.

ndo-br-khoi-cong-16-3853-1662.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ khởi công cụm công trình tại Đất Mũi.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Phan Văn Giang, nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tại Đất Mũi hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm kết nối thông suốt tuyến đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông đến Đất Mũi, nối đất liền với đảo Hòn Khoai để thực hiện định hướng phát triển kinh tế Hòn Khoai trở thành “Lục địa cực Nam” của đất nước, góp phần thực hiện định hướng chiến lược quan trọng của quốc gia, cũng như đối với tỉnh Cà Mau, như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại chuyến thăm và làm việc tại Cà Mau ngày 17/11/2024.

Hỗ trợ phát triển vùng “lục địa cực Nam”

Để triển khai nhanh công trình cao tốc và dự án liên quan đến Cảng Hòn Khoai, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu các Binh đoàn, Tổng công ty xây dựng của quân đội cùng các đơn vị chức năng có liên quan thực hiện “3 quyết tâm và 3 sẵn sàng”. Cụ thể là quyết tâm triển khai thực hiện hoàn thành các công trình, dự án đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả đầu tư; quyết tâm bảo đảm chất lượng của các công trình theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và quy định của pháp luật; quyết tâm ứng dụng các công nghệ tiên tiến, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công xây dựng.

ndo-br-khoi-cong-13-8017-9144.jpg
Khu vực biển và vùng nước thi công tuyến giao thông kết nối từ Mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai, Cảng Tổng hợp Lưỡng dụng Hòn Khoai.

Cùng với đó là sẵn sàng bảo đảm huy động tối đa về con người, máy móc, trang thiết bị, với công nghệ hiện đại nhất, để thi công, hoàn thành các công trình, dự án với chất lượng cao nhất, thời gian ngắn nhất; sẵn sàng tranh thủ điều kiện thời tiết tết để thực hiện thi công “3 ca, 4 kíp, xuyên ngày nghỉ, xuyên Tết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thành đúng tiến độ…nhưng bảo đảm tiết kiệm, góp phần tạo đột phá phát triển đất nước.

Niềm vui của người dân Cà Mau, nơi nhà văn Nguyễn Tuân ví là “ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm” nhân lên bội phần khi trong sáng 19/8, Cà Mau đồng thời tổ chức lễ khởi công Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau (tại sân bay Cà Mau, thuộc phường Tân Thành), do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng; Dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị mới tại Phường An Xuyên, quy mô hơn 1.200 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn T&T Land Cà Mau – thành viên Tập đoàn T&T Group làm chủ đầu tư.

khoi-cong-4-134.jpg
Phối cảnh nhà ở xã hội tại Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau do Tập đoàn T&T Group làm chủ đầu tư.

Đây cũng là 2 trong 3 công trình trọng điểm quy mô lớn triển tại Cà Mau, mừng Kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025), và 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Theo Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group Nguyễn Anh Tuấn, khu nhà ở xã hội Phường An Xuyên đặt trong tổng thể Khu đô thị T&T Cà Mau rộng gần 23 ha. Trong đó, khu vực nhà ở xã hội rộng 2,05 ha, bao gồm 5 khối công trình cao 10 tầng với 1.241 căn hộ. “Khi hoàn thành, dự án trên đáp ứng nhu cầu chỗ ở, an cư… cho gần 5.000 cư dân, người lao động thu nhập thấp, góp phần chung tay với chính quyền tỉnh Cà Mau hoàn thành mục tiêu xây dựng 4.800 căn nhà ở xã hội vào năm 2030” – Ông Tuấn phát biểu tại lễ khởi công.

Trong khi đó, theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không Cà Mau được nâng cấp đạt chuẩn cấp 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm. Khi hoàn thành, sân bay Cà Mau đáp ứng khai thác loại tàu bay Code C với các dòng A320, A321 hoặc tương đương.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau Dư Minh Hùng, ngoài 3 công trình, dự án trọng điểm nêu trên, trong sáng 19/8, Cà Mau còn tổ chức khánh thành 2 dự án quy mô lớn khác, gồm: Dự án Khu liên hợp thể dục-thể thao Bạc Liêu; Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Cà Mau-Đầm Dơi, đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng. Đây cũng là những công trình có ý nghĩa về mặt xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên quê hương Cà Mau.

Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Tám lịch sử, cùng với cả nước, Cà Mau không chỉ tưởng nhớ về lịch sử hào hùng, mà nơi đây cũng đang chứng kiến một thời kỳ mới đầy cơ hội để thực hiện khát vọng vươn ra biển lớn, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới. Ở vùng đất cực Nam này, tương lai không xa sẽ có đường cao tốc về tận Mũi Cà Mau, có đường bay thẳng đến tận Thủ đô Hà Nội, và cả cảng biển để thông thương hàng hóa xuất khẩu đến nhiều nước trong khu vực và thế giới.

Sau dấu mốc điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh mang tính chiến lược, mở rộng không gian phát triển chung cho tỉnh, Cà Mau tiếp tục được Trung ương quan tâm, hỗ trợ triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm khởi công trong ngày 19/8. Đây là đòn bẫy tiếp thêm động lực để Cà Mau cố gắng bứt tốc nhanh hơn trong thời gian tới để đạt mức tăng trưởng 2 con số, phát triển vùng “lục địa cực Nam” thành một trong những trung tâm kinh tế biển chiến lược tầm cỡ Quốc gia – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại, chia sẻ tại lễ khởi công cụm công trình ở Đất Mũi.

Có thể bạn quan tâm

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.