Rộn ràng lễ hội xứ Mường

Vào dịp tháng Giêng, du khách thường đến Hòa Bình để thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên của núi rừng Tây Bắc và hòa vào các lễ hội mang đậm nét văn hóa dân tộc nơi thủ phủ xứ Mường.
Biểu diễn chiêng Mường - nét độc đáo tại các lễ hội của dân tộc Mường Hòa Bình.
Biểu diễn chiêng Mường - nét độc đáo tại các lễ hội của dân tộc Mường Hòa Bình.

Từ mồng 4 tháng Giêng kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch, lễ hội Chùa Tiên cùng quần thể du lịch văn hóa tâm linh Chùa Tiên-Ðầm Ða, huyện Lạc Thủy luôn có sức hút lớn đối với du khách thập phương. Nơi đây không chỉ có kiến trúc ấn tượng, hệ thống đền, chùa, hang động đẹp lộng lẫy mà còn được công nhận là di chỉ khảo cổ học cấp quốc gia.

Khu văn hóa tâm linh chùa Tiên vừa khánh thành với điểm nhấn cáp treo Hương Bình được nối từ chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Ðức, Hà Nội) sang là một điểm ấn tượng để du khách trải nghiệm và thưởng ngoạn khung cảnh bồng bềnh trên đỉnh núi.

Từ năm 2024, lễ hội Chùa Tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian phong phú: Múa lân-sư-rồng, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, trình diễn nhạc cụ dân tộc, trình diễn nghệ thuật chiêng Mường, hát chầu văn... qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương Hòa Bình, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch của địa phương.

Những ngày đầu năm mới, hoạt động lễ hội diễn ra ở khắp các huyện, thành phố Hòa Bình. Tiêu biểu có thể kể đến lễ hội Khai hạ các dân tộc Mường quy mô cấp tỉnh được tổ chức vào mồng 7, mồng 8 tháng Giêng tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Lễ hội có từ lâu đời và là lễ hội dân gian lớn nhất của người Mường tại bốn vùng Mường (Mường Bi, Mường Vang, Mường Thàng, Mường Ðộng). Bên cạnh phần lễ với đầy đủ các nghi trình, nghi thức là phần hội đặc sắc, hấp dẫn, biểu diễn các hình thức nghệ thuật dân gian, trò chơi dân gian: Ðánh chiêng, hát đối, hát sắc bùa, ném còn, bắn nỏ, đẩy gậy, đánh mảng; thi ẩm thực, trình diễn trang phục Mường…

Cũng trong tháng Giêng, lễ hội đền Thác Bờ chính thức mở hội. Ðền Thác Bờ nằm ở địa phận xã Thung Nai, huyện Cao Phong và xã Vầy Nưa, huyện Ðà Bắc. Ðây là ngôi đền nổi tiếng linh thiêng với vị trí sơn thủy hữu tình, mỗi năm thu hút hàng triệu khách du xuân, vãn cảnh tâm linh. Trong mùa lễ hội kéo dài đến hết tháng 4 âm lịch, mỗi ngày có hàng nghìn người về đây trảy hội, thành tâm hành lễ cầu mong năm mới sức khỏe, bình an cho gia đình và tìm sự thư thái, bình yên trong tâm hồn.

Theo thống kê, toàn tỉnh Hòa Bình hiện có hơn 40 lễ hội truyền thống được phục dựng và duy trì tổ chức hằng năm. Ngoài các lễ hội tiêu biểu như: Chùa Tiên (Lạc Thủy); Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình (Tân Lạc); đền Thác Bờ (Cao Phong, Ðà Bắc); Xên Mường, Gầu Tào (Mai Châu); Khai mùa Mường Thàng (Cao Phong); Mường Ðộng (Kim Bôi),… còn có nhiều lễ hội độc đáo ở các địa phương như: Xuống đồng, đu Mường Vôi, đình Cổi, đình Khênh (Lạc Sơn); đình Xàm, đình Rậm, Cơm đe (Yên Thủy); đình Ðồng Sương, Tứ Ðền (Lương Sơn); đình Ngòi, đình Mường Trại (TP Hòa Bình); cầu Mường, mừng Xuân người Dao (Ðà Bắc)…

Hầu hết các lễ hội diễn ra vào mùa xuân, gắn với di sản văn hóa, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử. Tại không gian này, lễ hội trở thành nơi lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc, tạo môi trường, điểm đến thu hút khách du lịch.

Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết: Lễ hội dân gian truyền thống là hình thức sinh hoạt văn hóa đặc biệt trong đời sống tinh thần cộng đồng các dân tộc, đậm đà bản sắc văn hóa, có sức hấp dẫn, lôi cuốn. Ðồng thời, đó còn là "bảo tàng sống" chứa đựng các giá trị văn hóa, lịch sử phong phú.

Thời gian qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đã chú trọng chỉ đạo thực hiện phục dựng các lễ hội truyền thống đặc sắc ở địa phương để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tinh thần của nhân dân và thu hút khách du lịch.

Cùng với Dự án 6 về "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nhiều giá trị di sản, nét đẹp trong đời sống sinh hoạt cộng đồng được phát huy, gìn giữ.

Mùa xuân, mùa lễ hội đang rộn ràng trên các vùng quê ở Hòa Bình. Bên cạnh các điểm đến du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, các lễ hội xuân ở Hòa Bình là sản phẩm du lịch độc đáo, là không gian trải nghiệm, khám phá đầy sức hút đối với du khách trong nước, quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".