Ra quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ, Tết

* Hà Nội tăng cường đấu tranh, trấn áp các băng, nhóm tội phạm có tổ chức

Phát biểu ý kiến tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ: Công an, Giao thông vận tải (GTVT) và các bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương chỉ đạo, thực hiện thường xuyên, liên tục trong đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự ATGT trong dịp lễ, Tết 2013 với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Theo đó, tiếp tục tuyên truyền giáo dục về pháp luật ATGT, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện trong bảo đảm ATGT; tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự ATGT; xây dựng phương án huy động tối đa các phương tiện vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ, Tết; lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường các đô thị; chỉnh trang hạ tầng giao thông,...

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã phát động và yêu cầu các ngành, đơn vị với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia; coi công tác bảo đảm ATGT, chống ùn tắc là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của năm 2013; tập trung tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông đến các gia đình, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm.

 * Ngày 16-12, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP)  do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 48-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới" tại TP Hà Nội. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Lê Quý Vương, Thứ trưởng Công an; Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

 Sau hai năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/T.Ư,  tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Cơ quan công an đã phát hiện 10.260 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 591 vụ trọng án, xây dựng nhiều mô hình về an ninh trật tự hoạt động hiệu quả tại các địa bàn phức tạp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đến nhân dân. Chủ động thành lập các tổ công tác đặc biệt như tổ công tác 141, 142 được dư luận nhân dân đánh giá cao.

 Phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả to lớn, toàn diện trong thực hiện Chỉ thị 48-CT/T.Ư của TP Hà Nội. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, đầu mối giao thông và hợp tác quốc tế, nên cũng là địa bàn trọng điểm về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm gắn với các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm... Song với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HÐND, UBND thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình tội phạm trên địa bàn được kiểm soát, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, các sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước được bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp ủy, chính quyền của thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng ngừa tội phạm, triển khai các mô hình tốt trên nhiều địa bàn. Công an thành phố phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính và các ngành, đoàn thể, tập trung quyết liệt đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức. Cùng với đó là tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chú trọng đến những đối tượng tiềm ẩn nguy cơ (các đối tượng mãn hạn tù, nghiện hút...); quản lý chặt chẽ công tác cư trú, người nước ngoài, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện dễ dẫn đến vi phạm pháp luật. Phó Thủ tướng chỉ đạo, Công an TP phải trấn áp kịp thời tội phạm hình sự, giải quyết kịp thời các điểm nóng để nhân dân đón Tết Nguyên đán thật vui tươi, bình an.

 PV

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hà Nội; Nỗ lực gỡ vướng, thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành

Tin nổi bật ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hà Nội; Nỗ lực gỡ vướng, thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hà Nội; Nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 4/5.

Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất Lào.

Nghệ An: Tìm kiếm, quy tập 72 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Với quyết tâm cao nhất, không quản ngại khó khăn, trong những năm qua, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An không ngừng nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào về với đất mẹ Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ về hiện tượng thời tiết cực đoan.

Mưa đá xuất hiện trên diện rộng ở miền bắc là hiện tượng hiếm gặp

Những ngày đầu tháng 5, hàng loạt địa phương ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ liên tiếp ghi nhận dông, lốc, sét, mưa đá với cường độ mạnh, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân. Đáng chú ý, mưa đá không chỉ xuất hiện ở khu vực miền núi mà còn lan rộng xuống trung du, đồng bằng, thậm chí cả Thủ đô Hà Nội.

Dông lốc khiến 15 cột điện trên địa bàn xã Quỳ Hợp bị gãy đổ. (Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Quỳ Hợp)

Nghệ An khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do dông lốc

Từ tối 3/5 đến rạng sáng 4/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan với mưa đá kèm theo dông lốc trên diện rộng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân, mà còn khiến hệ thống lưới điện tại nhiều khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

(Ảnh minh họa)

Phạt tới 70 triệu đồng khi vi phạm quy định chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế

Từ 15/5, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định theo hướng tăng chế tài với vi phạm chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế, cho mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng sai quy định. Mức phạt tối đa lên tới 70 triệu đồng, kèm các biện pháp xử lý bổ sung.

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội) đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Coastal Quảng Ngãi là dự án đô thị lớn nhất Quảng Ngãi đang được triển khai.

Nơi chuẩn sống toàn cầu được bản địa hóa tại Coastal Quảng Ngãi

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực Duyên hải miền trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.