Ra mắt và phát hành bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (1930-2020)

Ngày 19/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Lễ ra mắt và phát hành bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (từ năm 1930 đến năm 2020).
Quang cảnh Lễ ra mắt và phát hành bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)
Quang cảnh Lễ ra mắt và phát hành bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Phát biểu tại Lễ ra mắt và phát hành cuốn sách, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết: Sau 4 năm tổ chức sưu tầm tư liệu, bổ sung, chỉnh sửa cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập 1, tập 2; nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập 3, đến nay, bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành việc in ấn, xuất bản.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại Lễ ra mắt bộ sách. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại Lễ ra mắt bộ sách. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Bộ sách là công trình khoa học giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, là công trình có ý nghĩa to lớn, minh chứng cho những kết quả và thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đạt được trong hơn 90 năm qua.

Đây là tài liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; tư liệu quý giúp cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, vận dụng hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, việc xuất bản, phát hành bộ sách cũng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của độc giả trong và ngoài tỉnh về lịch sử tỉnh Ninh Bình nói chung và lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nói riêng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao tặng bộ sách cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao tặng bộ sách cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Để lan tỏa giá trị to lớn, sâu sắc của bộ sách, sớm đưa bộ sách đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương phát hành đúng, đủ số lượng sách đến các đối tượng đã được Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình phê duyệt; đẩy mạnh tuyên truyền về bộ sách bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp; đồng thời khẩn trương số hóa bộ sách, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, góp phần nhanh chóng lan tỏa giá trị, nội dung cốt lõi của bộ sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Gắn việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi của bộ sách vào sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi hội, chi đoàn, qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn vai trò, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh và những thành tựu Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình đã đạt được qua các thời kỳ.

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị các huyện, thành ủy; nghiên cứu, bổ sung bài giảng giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương trong các trường học trên địa bàn tỉnh...

Các đại biểu tham quan trưng bày bộ sách. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Các đại biểu tham quan trưng bày bộ sách. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.