Ra mắt “Liên minh Xanh-Phát triển bền vững”

Nhân dịp Ngày Trái Đất, ngày 22/4, tại Hà Nội, Vietnam Airlines tổ chức Lễ ra mắt “Liên minh Xanh-Phát triển bền vững” (Liên minh Xanh), đánh dấu bước chuyển đổi trong cách tiếp cận phát triển bền vững, hướng tới kết nối và điều phối các sáng kiến môi trường, xã hội và quản trị theo chuẩn mực quốc tế (ESG).

Các lãnh đạo thực hiện nghi thức chạm tay vào quả cầu, chính thức ra mắt “Liên minh Xanh-Phát triển bền vững”
Các lãnh đạo thực hiện nghi thức chạm tay vào quả cầu, chính thức ra mắt “Liên minh Xanh-Phát triển bền vững”

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế và các đối tác đang đồng hành trong các chương trình phát triển bền vững, bao gồm lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Cục Cảnh sát Giao thông, cùng các tổ chức quốc tế như SkyTeam, Facing The World, Operation Smile và các doanh nghiệp trong nước.

Liên minh Xanh được Vietnam Airlines khởi xướng như một mô hình hợp tác tự nguyện, kết nối các đối tác trong và ngoài nước nhằm hình thành nền tảng kết nối và điều phối các sáng kiến phát triển bền vững. Với thông điệp “Bay cao khát vọng bền vững”, mô hình này hướng tới cách tiếp cận phát triển hài hòa, trong đó tăng trưởng kinh tế đi cùng trách nhiệm đối với môi trường, xã hội và các thế hệ tương lai.

Những năm qua, Vietnam Airlines đã triển khai nhiều chương trình theo định hướng phát triển bền vững trên ba trụ cột môi trường, xã hội và quản trị. Các sáng kiến như sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), chiến dịch “Bay nhẹ” tới Côn Đảo, Hà Nội hay chương trình quyên góp thực phẩm sau chuyến bay đã được triển khai thường xuyên. Đồng thời, Hãng phối hợp các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội thực hiện các hoạt động cộng đồng như vận chuyển tạng phục vụ cấp cứu, trồng và phục hồi rừng, nâng cao nhận thức an toàn trên không gian mạng và xây dựng Thư viện Xanh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietnam Airlines, nhấn mạnh: “Liên minh Xanh không chỉ là một sáng kiến hợp tác, mà là cam kết hành động dài hạn của Vietnam Airlines trong hành trình chuyển đổi xanh. Chúng tôi xác định phát triển bền vững không còn là lựa chọn, mà là nền tảng cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển lâu dài. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines sẽ chủ động kết nối và phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác để triển khai các chương trình thiết thực, tạo ra giá trị bền vững cho xã hội và môi trường”.

anh-3-dai-dien-bo-nong-nghiep-va-moi-truong-thu-truong-phung-duc-tien-dung-ben-phai-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-giai-doan-20262030-voi-vietnam-airlines.png
Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (đứng bên phải) ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Vietnam Airlines.
anh-4-vietnam-airlines-ky-ket-quy-che-phoi-hop-voi-trung-tam-dieu-phoi-quoc-gia-ve-ghep-bo-phan-co-the-nguoi-va-cuc-canh-sat-giao-thong.png
Vietnam Airlines ký kết quy chế phối hợp với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Cục Cảnh sát Giao thông.

Ngay tại buổi lễ, Vietnam Airlines đã ký Thỏa thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2026-2030, đồng thời ký Quy chế phối hợp Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Cục Cảnh sát Giao thông nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nhân đạo và phục vụ cộng đồng.

Các hoạt động trong khuôn khổ Liên minh được triển khai trên ba trụ cột môi trường, xã hội và quản trị, với các chương trình cụ thể như Thử thách hàng không 2026 của SkyTeam (The Aviation Challenge), phát triển hệ thống “VNA Net Zero”, thúc đẩy tái chế vật liệu trên chuyến bay và mở rộng các sáng kiến cộng đồng trong lĩnh vực y tế, môi trường và an sinh xã hội.

Việc ra mắt Liên minh Xanh góp phần cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững của Vietnam Airlines, đồng thời tạo nền tảng để các bên liên quan phối hợp triển khai các sáng kiến theo hướng đồng bộ và hiệu quả hơn.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ-cứu nạn của Quân đội tổ chức cứu các thuyền viên trên tàu Vietship 01 gặp nạn tại vùng biển Cửa Việt (Quảng Trị), tháng 10/2020.

Chủ động ứng phó không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển

Ngày 22/4, Cục Cứu hộ-Cứu nạn cho biết, Bộ Tổng Tham mưu đã ban hành Công điện số 1179/CĐ-CHCN về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển gửi các Quân khu: 1, 2, 3, 4, 5; các Quân chủng: Hải quân, Phòng không-Không quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và Binh đoàn 18.

Dự báo khu vực tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực tây Bắc Bộ và Trung Bộ

Ngày 21/4, ở khu vực tây Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C như: Sông Mã (Sơn La) 37,5 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Nhờ hệ thống dẫn nước từ hồ chứa Tân Mỹ (xã Bác Ái Tây) đấu nối về hồi tháng 8/2025, nay hồ Ông Kinh (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa) luôn tích nước ổn định, đủ phục vụ sản xuất quanh năm cho hàng trăm héc-ta đất ven hồ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Hồi sinh vùng “tâm hạn” ven hồ Ông Kinh

Giữa cái nắng như đổ lửa giữa tháng 4, nhưng vùng ven hồ Ông Kinh (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa) không còn vẻ tiêu điều, khô khát như nhiều năm trước. Thay vào đó là nhịp sống sản xuất sôi động trải dài trên những cánh đồng hành tím, tỏi, ớt… xanh mướt. Nước đã về, đem lại niềm vui trên từng thửa ruộng.

[Video] Chủ động ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn

[Video] Chủ động ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và Đông Nam Bộ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cho sản xuất nông nghiệp.

Đồng lúa ở vùng đệm Vườn quốc gia Tràm Chim, nơi dừng chân của một số lượng rất lớn các loài chim di cư.

Bảo tồn thiên nhiên ngoài khu bảo tồn

Khi nói đến bảo tồn thiên nhiên, chúng ta thường nghĩ đến các vườn quốc gia hay khu dự trữ sinh quyển. Nhưng trên thực tế, hơn 90% diện tích đất liền của Việt Nam nằm ngoài các khu vực này. Nếu thiên nhiên tồn tại chủ yếu ở bên ngoài, thì cách tiếp cận bảo tồn hiện nay có đang bỏ sót phần quan trọng nhất?

Dự báo khu vực thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh họa: ĐT)

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ

Hôm nay (20/4), ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C, riêng vùng núi phía tây Nghệ An có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ C.