Quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác Việt Nam với các bạn bè truyền thống

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria. Nhân dịp này, đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu Quốc hội Bangladesh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu Quốc hội Bangladesh.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết ý nghĩa và những kết quả quan trọng của chuyến thăm Bangladesh lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ?

Đồng chí Vũ Hải Hà: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Bangladesh lần này có ý nghĩa rất đặc biệt, diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam và Bangladesh có quan hệ hữu nghị từ lâu đời. Những thế hệ lãnh đạo Bangladesh trước đây đã từng xuống đường ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng thống nhất đất nước.

Đến ngày hôm nay, bạn rất ủng hộ và tích cực hợp tác với chúng ta trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Bangladesh là một quốc gia có vị trí địa chính trị rất quan trọng ở khu vực Nam Á. Bạn vừa tổ chức thành công hội nghị về Ấn Độ Dương và có vai trò thúc đẩy thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Nền kinh tế Bangladesh có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, đặc biệt với sự điều hành của các nhà lãnh đạo, trong đó có Thủ tướng Bangladesh với ba nhiệm kỳ liên tiếp đã đưa Bangladesh trở thành nước đang phát triển có tốc độ tăng trưởng hàng đầu khu vực.

Với quy mô dân số của Bangladesh 170 triệu dân, đây là cơ hội rất lớn trong việc thúc đẩy, khai thác mở rộng thị trường thương mại hàng hóa cho cả hai bên, nhất là hàng hóa của hai bên có tính bổ trợ cho nhau.

Chuyến thăm Bangladesh lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mang lại nhiều kết quả quan trọng. Chúng ta tăng cường thúc đẩy quan hệ với bạn về mặt kinh tế thương mại đầu tư, dựa trên cơ sở vững chắc của quan hệ chính trị vốn đã rất tốt đẹp giữa hai nước trong suốt 50 năm qua.

Các thế hệ lãnh đạo của bạn đều ủng hộ mối quan hệ với Việt Nam, quyết tâm tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên các diễn đàn đa phương.

Đặc biệt lần này, hai Chủ tịch Quốc hội tiến hành ký kết biên bản hợp tác giữa hai Quốc hội, là văn bản nền tảng pháp lý rất quan trọng để các cơ quan của Quốc hội, các nhà lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu/ nghị sĩ Quốc hội, các cơ chế khác của Quốc hội như vị đại biểu trẻ, nữ nghị sĩ và nhóm nghị sĩ hữu nghị có nhiều cơ hội trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp thúc đẩy tiến trình phát triển của mỗi nước trong giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt lần này, hai Chủ tịch Quốc hội tiến hành ký kết biên bản hợp tác giữa hai Quốc hội, là văn bản nền tảng pháp lý rất quan trọng để các cơ quan của Quốc hội, các nhà lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu/ nghị sĩ Quốc hội, các cơ chế khác của Quốc hội như vị đại biểu trẻ, nữ nghị sĩ và nhóm nghị sĩ hữu nghị có nhiều cơ hội trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp thúc đẩy tiến trình phát triển của mỗi nước trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Vũ Hải Hà

Phóng viên: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới hai nước Bangladesh và Bulgaria mang lại nhiều kết quả thành công với nhiều nội dung thiết thực, được đông đảo các cơ quan báo chí, truyền thông bạn đặc biệt quan tâm.

Đồng chí có thể nói cụ thể hơn mục tiêu hướng đến của các nhà lãnh đạo Quốc hội nước ta và các bạn trong chuyến thăm lần này?

Đồng chí Vũ Hải Hà: Bangladesh và Bulgaria đều có mối quan hệ hữu nghị truyền thống rất lâu đời với Việt Nam. Đối với Bulgaria, bạn là một trong 10 nước đầu tiên đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo bạn dù ở thời kỳ nào đều rất quý mến Việt Nam, hết lòng giúp đỡ Việt Nam. Nhiều thế hệ cán bộ, chuyên gia, công nhân người Việt Nam đã từng có cơ hội sang học tập và nghiên cứu lao động tại Bulgaria.

Các nhà lãnh đạo hai nước đều khẳng định, đây là tài sản vô cùng quý báu để chúng ta tiếp tục duy trì và phát triển.

Qua các cuộc làm việc, gặp gỡ, tổ chức diễn đàn quan trọng đạt nhiều kết quả, chúng ta thấy rằng, Bulgaria có thế mạnh trong những lĩnh vực phát triển như khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo. Bạn nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác với chúng ta về cả hợp tác đào tạo trong lĩnh vực quốc phòng. Bulgaria sẵn sàng tăng học bổng cho các sinh viên Việt Nam.

Trong chính sách đối ngoại của Việt Nam đặt ba nội dung ưu tiên:

Thứ nhất là đối với các nước láng giềng; thứ hai với những nước lớn và các đối tác quan trọng; thứ ba là các đối tác truyền thống.

Bulgaria và Bangladesh là những đối tác truyền thống của Việt Nam trong tổng thể quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới hai đối tác truyền thống một lần nữa khẳng định chúng ta coi trọng cả ba tuyến trong tổng thể ưu tiên của chính sách đối ngoại.

Hiện nay, các bạn cũng đang có nhu cầu hợp tác với Việt Nam để cùng nhau phát triển. Bangladesh là đối tác ở Nam Á có vị trí địa chính trị rất quan trọng; còn Bulgaria có vị trí địa chính trị rất quan trọng ở Nam Âu và bán đảo Balkan.

Bulgaria sẵn sàng làm cầu nối cho Việt Nam, phát huy vai trò thành viên của EU để hỗ trợ Việt Nam phát triển quan hệ với các nước EU.

Bulgaria cũng rất mong muốn hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy hợp tác với khu vực Balkan; qua đó bạn phát huy lợi thế có vị trí địa chính trị là nơi giao thoa, kết nối khu vực Á-Âu.

Trong những ngày qua, chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, lãnh đạo và nhân dân Bulgaria đã dành một tình cảm hữu nghị sâu đậm, nồng hậu, như chào đón những người anh em thân thiết.

Tại các cuộc làm việc, lãnh đạo bạn khẳng định Việt Nam là người bạn tin cậy nhất của Bulgaria ở châu Á và Đông Nam Á và rất mong muốn hợp tác với Việt Nam để cùng phát triển.

Hai bên khẳng định trên cơ sở tin cậy chính trị có sẵn từ trước đến nay, hai bên quyết tâm tăng cường hơn nữa quan hệ về kinh tế thương mại, đầu tư xứng tầm với quan hệ và vị trí của mỗi nước ở hai khu vực Đông Nam Á và châu Âu.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trưng bày "Những tấm gương bình dị mà cao quý". (Ảnh: DUY LINH-TRẦN HẢI)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị trực tuyến tới nhiều điểm cầu trong cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ảnh chụp màn hình bài báo trên tờ La Jornada.

Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong các chuỗi sản xuất và cung ứng tại châu Á

Tờ nhật báo cánh tả lớn nhất Mexico “La Jornada” có bài viết đánh giá Việt Nam và Mexico từng bước củng cố vai trò tại khu vực, có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại... trong đó Mexico có thể đóng vai trò cửa ngõ vào Mỹ Latinh, còn Việt Nam là điểm kết nối quan trọng với Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.