Mở “cánh cửa” hợp tác với Bangladesh và Bulgaria trên nhiều lĩnh vực

Trưa nay, 27/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến sân bay Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria. Chuyến thăm không chỉ được lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận, đánh giá cao mà còn được dư luận, giới truyền thông các nước đặc biệt quan tâm.

Tình cảm trọng thị và chân thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta được lãnh đạo cấp cao hai nước đón tiếp với những nghi lễ trang trọng nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp với lãnh đạo cấp cao, các chính đảng của Bangladesh và Bulgaria.

Tại hai nước, Chủ tịch Quốc hội cũng đã dự, phát biểu trong các Diễn đàn chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy hợp tác song phương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tới Bangladesh đúng vào dịp hai bên kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Bangladesh.

Ngoài việc thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, tại hầu hết các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao, các doanh nghiệp Bangladesh đều bày tỏ mong muốn thiết lập đường bay thẳng Việt Nam- Bangladesh và ngược lại; đồng thời đề xuất thành lập các liên doanh giữa hai nước.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury đã ký Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa hai Quốc hội và chứng kiến lễ ký Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội.

Đây là tiền đề mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai Quốc hội.

Tại chuyến thăm này, hai bên đã thảo luận và nhất trí một số định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới.

Trên cơ sở đó, hai nước sớm phấn đấu đạt kim ngạch thương mại khoảng 2 tỷ USD.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị

Với Bulgaria, hai nước đã có nền tảng 73 năm quan hệ không ngừng được vun đắp và phát triển mọi mặt, nhất là chính trị ngoại giao thông qua tiếp xúc các cấp, các kênh, giữa các bộ ngành và địa phương.

Ngay tại chuyến thăm này, hai bên nhất trí sớm tiến hành Khoá họp 24 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Bulgaria ngay trong năm 2023 để rà soát, thống nhất các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa hai nước.

Với vị trí chiến lược của Bulgaria tại khu vực Balkal, doanh nghiệp Việt Nam có thể liên kết với doanh nghiệp Bulgaria để thâm nhập thị trường châu Âu và các nước vùng Balkan và ngược lại, Bulgaria có thể đầu tư vào Việt Nam và qua đó đầu tư vào thị trường ASEAN rộng lớn với hơn 650 triệu dân, quy mô nền kinh tế thứ 5 thế giới.

Điều đặc biệt, trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bulgaria, Bungari đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Quan hệ hợp tác song phương lên tầm mức cao hơn

Tại hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều có bài diễn văn chính sách nêu quan điểm của mình về tình hình thế giới, khu vực và những đề xuất nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bulgaria. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bulgaria. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bài diễn văn được giới học giả, nhà nghiên cứu và các sinh viên đánh giá cao. Chủ tịch Quốc hội cũng đã dành nhiều thời gian để trò chuyện, thăm hỏi bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: trong chính sách của Đảng, nhà nước đều nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; mong muốn, khi có điều kiện nên hình thành các thiết chế văn hóa, trung tâm văn hóa để bà con sinh hoạt cộng đồng.

Với khoảng 70 hoạt động tại hai nước, sau 1 tuần làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nêu cao tinh thần chủ động làm việc cao độ của mỗi thành viên trong Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức đến Bangladesh và Bulgaria.

Chuyến thăm đã mở ra cơ hội hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong ngoại giao nghị viện.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.