Quyết liệt xử lý hàng nhập lậu và thực phẩm bẩn

Thực phẩm bẩn và các loại hàng giả, hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng công an phát hiện và xử lý một cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Lâm Đồng.
Lực lượng công an phát hiện và xử lý một cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Lâm Đồng.

Thời gian qua, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các ngành chức năng liên quan và các địa phương triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ, xử lý nghiêm các vi phạm, với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm đối với loại tội phạm này.

TRIỆT PHÁ NHIỀU VỤ HÀNG NHẬP LẬU

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã mở đợt cao điểm từ ngày 15/5 đến ngày 14/8, tập trung đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại, xâm phạm sở hữu trí tuệ, đồng thời bảo đảm an toàn thực phẩm.

Điển hình, ngày 22/5, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm, tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm do bà Đinh Trần Trâm Anh, ông Phan Đình Khải làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14 thùng thuốc lá điện tử, tinh dầu, đầu lọc thuốc lá điện tử, 1 thùng nước hoa. Qua làm việc, các chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nêu trên. Lực lượng công an đã lập biên bản và niêm phong tang vật để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tiếp đó, ngày 29/5, các tổ trinh sát đột kích bắt quả tang địa điểm tại Phường 1, thành phố Bảo Lộc, do ông Lý Vĩ Phương và bà Chu Thị Hiếu tàng trữ, buôn bán 356 cây thuốc lá điếu nhập lậu từ nước ngoài, không có tem nhập khẩu. Khám xét nơi ở của bà Hiếu, cơ quan điều tra còn phát hiện, thu giữ thêm 1.144 cây thuốc lá nhập lậu. Toàn bộ tang vật đã được lực lượng chức năng niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, lực lượng công an xác định, các đối tượng lợi dụng những cơ sở kinh doanh như nhà hàng, quán bar, quán karaoke… để tiêu thụ thuốc lá điện tử, rượu và khí cười (N2O). Tiến hành kiểm tra quán bar Warm, tại 180 Bùi Thị Xuân, Phường 2, thành phố Đà Lạt, lực lượng chức năng thu giữ 283 chai rượu nhập lậu và 3 bình chứa khí N20. Tương tự, tại quán bar Sky, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng chứa bia, rượu, thuốc lá các loại và 2 bình N20 không có hóa đơn, chứng từ. Toàn bộ số hàng này đã được niêm phong và tạm giữ để xác minh. Cũng tại hai quán bar này, cơ quan công an còn xử lý nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy.

XỬ LÝ THỰC PHẨM KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC

Trong quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện 18 cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc và các vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hơn 500 triệu đồng. Trong đó, 7 cơ sở bị phát hiện tàng trữ hơn 4.300 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, toàn bộ tang vật bị thu giữ và tiêu hủy.

Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Khủng Long Sữa, Phường 7, thành phố Đà Lạt tàng trữ 2.592 kg thực phẩm đông lạnh các loại (chân gà, cơm lam, bò viên, cá trứng, ốc nhồi thịt, vây cá hồi, lưỡi trâu, chả ram tôm đất…) không có hóa đơn, chứng từ; sau đó, cơ quan chức năng đã xử phạt công ty này 70 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra cơ sở Hoàn Cầu, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất bò viên bao gói sẵn, nhưng không cung cấp được hóa đơn nguyên liệu; khu vực sản xuất không bảo đảm vệ sinh, có phát sinh côn trùng gây hại xâm nhập vào khu vực sản xuất…; cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 29,5 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị sẽ phối hợp các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người tiêu dùng, như tổ chức các chiến dịch truyền thông về tác hại của hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu; các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm để nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về cách phân biệt hàng thật, hàng giả; xây dựng mạng lưới thông tin giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ quan chức năng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Thời gian tới, Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy tận gốc nguồn thực phẩm bẩn và xác định những nhà hàng, quán ăn kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc để xử lý nghiêm, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.