Quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ninh Bình có 1.360 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên, đăng ký cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia.
Ninh Bình có 1.360 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên, đăng ký cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia.

Với mục tiêu quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi hải sản, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp, ngành trên địa bàn nghiêm túc, khẩn trương triển khai các giải pháp cùng cả nước nỗ lực gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương ven biển, trong đó giao người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm khai thác IUU tại địa phương. Tỉnh thành lập Ban chỉ đạo chống khai thác IUU; thành lập Đoàn kiểm tra công tác chống khai thác IUU của tỉnh; đồng thời, tiến hành kiểm tra các đơn vị, địa phương ven biển để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh, đưa ra các chỉ đạo khắc phục và nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác IUU trên địa bàn.

Ninh Bình hiện có 1.360/1.360 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên, đăng ký cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia đạt 100% và 100% số tàu cá đã đăng ký được viết số đăng ký, đánh dấu theo quy định. Từ ngày 1/1/2024 đến ngày 14/9/2025, không có tàu cá của tỉnh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; chưa có trường hợp vi phạm nào đưa ra xét xử các hành vi liên quan đến đưa tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, gửi, vận chuyển thiết bị VMS theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Đến nay, cơ bản các thuyền trưởng, tàu cá đã quen với thao tác khai báo xuất, nhập cảng trên kiosk (thiết bị máy tính cảm ứng) đặt tại văn phòng Ban Quản lý cảng cá, phục vụ chủ các tàu thuyền khai báo xuất, nhập cảng trên phần mềm Nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc (eCDT) giúp nhanh chóng hoàn thiện thủ tục một cách minh bạch và chính xác.

Trước đây, mỗi lần làm thủ tục tại cảng, nhất là thời điểm vào vụ cá, số lượng tàu đăng ký đông, nhiều chủ tàu phải chờ đợi để khai báo mất thời gian. Việc khai báo thủ công nên các thông tin về số lượng hải sản đánh bắt được ghi chép bằng sổ, giấy dễ bị nhòe, mờ hoặc hỏng nát. Đến nay, phần mềm eCDT hỗ trợ ghi nhật ký khai thác và chuyển tải sản phẩm khai thác trong môi trường không có internet, mọi thông tin sẽ tự động đồng bộ khi tàu cập cảng và kết nối internet.

Tỉnh Ninh Bình hiện có hai cảng cá được chỉ định công bố mở cảng và đưa vào sử dụng là Ninh Cơ và Thành Vui. Tỉnh có ba khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cấp tỉnh là cảng cá kết hợp khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Ninh Cơ, Quần Vinh và khu neo đậu tránh trú bão cửa Hà Lạn. Các địa điểm này đều được bố trí cán bộ phụ trách hướng dẫn và hỗ trợ chủ tàu, thuyền trưởng; các doanh nghiệp thu mua, chế biến đăng nhập tài khoản eCDT. Nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc (eCDT) là phần mềm cung cấp đầy đủ quy trình và chức năng khai báo theo quy định cho các đơn vị Chi cục Thủy sản-Kiểm ngư, Ban quản lý cảng cá, Đồn Biên phòng, công ty chế biến xuất khẩu, vựa và ngư dân. Các chức năng được thiết kế đơn giản và dễ hiểu, với các bước triển khai, như: Quản lý tàu cá xuất cảng và ghi nhận dữ liệu ban đầu về tàu và thuyền viên; ghi chép sản lượng khai thác tại thời điểm đánh bắt thông qua thiết bị nhật ký điện tử; quản lý tàu vào cảng, cập nhật sản lượng khai thác; giám sát sản lượng lên cảng, cấp biên nhận bốc dỡ, mua cá tại cảng; cấp giấy xác nhận và giấy chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu cho nhà máy chế biến.

Tuy nhiên, với đặc thù nghề đi biển, trình độ công nghệ thông tin còn hạn hẹp, ngư dân chưa thành thạo việc đăng nhập và thao tác sử dụng khiến công tác này còn gặp nhiều khó khăn. Hiện, ở các địa điểm tiếp nhận khai báo xuất nhập cảng, cán bộ Ban Quản lý cảng cá vừa giúp chủ tàu đăng ký, vừa hướng dẫn cài đặt và khai báo. Các đơn vị cũng bố trí phương tiện để hỗ trợ ngư dân làm thủ tục xuất nhập cảng trên phần mềm.

Để khắc phục một số điểm còn tồn tại, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải tăng cường tuyên truyền, tham mưu ban hành văn bản chấn chỉnh, tổ chức tuần tra kiểm soát, tham gia xử lý dứt điểm các vi phạm và báo cáo kết quả hằng tuần. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp công an, Chi cục Thủy sản- Kiểm ngư và Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm về VMS; tập trung xử lý tám tàu có chiều dài lớn nhất hơn 24m trước ngày 10/10/2025, đồng thời tăng cường tuần tra trên bờ và trên biển, kiên quyết không cho xuất bến tàu không đủ điều kiện hoạt động. Công an tỉnh tập trung nguồn lực, phát huy vai trò công an xã, ngăn chặn ngay từ trong bờ, xử lý môi giới đưa tàu khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, phối hợp niêm phong, quản lý tàu vi phạm. Các xã có tàu khai thác hải sản phải chịu trách nhiệm trực tiếp, trong đó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả chống khai thác IUU trên địa bàn. Các xã phải tập trung quản lý từng tàu cá, đối tượng có nguy cơ vi phạm, phối hợp kiểm tra, xử lý dứt điểm tàu mất kết nối VMS hơn 6 giờ.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo: Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, nhất là giai đoạn từ nay đến cuối năm của tỉnh, để cùng cả nước quyết tâm tháo gỡ “thẻ vàng” của EC trong năm 2025. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã có tàu khai thác hải sản tập trung cao độ và thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hằng tháng và hằng tuần về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia IUU, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

“Chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa của tất cả các lực lượng. Các sở, ngành, địa phương phải tập trung xử lý triệt để vi phạm tồn đọng, coi đây là tiêu chí đánh giá trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước quyết tâm tháo gỡ “thẻ vàng” trong năm 2025”, đồng chí Trần Anh Dũng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.