Quốc vương Campuchia sắc phong ông Hun Manet làm Thủ tướng nhiệm kỳ mới

Ngày 7/8, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ra sắc phong, bổ nhiệm Tiến sĩ Hun Manet, ứng cử viên Thủ tướng của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền làm Thủ tướng Vương quốc Campuchia trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa VII.
Tiến sĩ Hun Manet được bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Campuchia.
Tiến sĩ Hun Manet được bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Theo đó, sau khi được bổ nhiệm làm thủ tướng, ông Hun Manet có nhiệm vụ thành lập chính phủ mới và phải vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.

Đại tướng, Tiến sĩ Hun Manet sinh năm 1977, là con trai cả trong gia đình Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông vào phục vụ Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) năm 1995, sau đó được cử đi du học tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point.

Ngoài học về quân sự, ông Hun Manet cũng theo học chuyên ngành kinh tế, có bằng Thạc sĩ Đại học New York (Hoa Kỳ) năm 2002 và bằng Tiến sĩ Đại học Bristol (Anh) năm 2008.

Năm 2011, Tiến sĩ Hun Manet được phong hàm Thiếu tướng. Sau nhiều năm phấn đấu, ông trở thành Đại tướng năm 2018. Hiện nay, ông giữ các chức Phó Tổng tư lệnh RCAF, Tư lệnh lực lượng Lục quân, Ủy viên Ban Thường vụ CPP, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên CPP...

Thời gian qua, tại Campuchia, Đại tướng, Tiến sĩ Hun Manet được ghi nhận đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, phòng, chống đại dịch Covid-19, cũng như trong công tác vận động thanh niên phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, tích cực tham gia công tác xã hội.

Theo đánh giá của dư luận trong nước và quốc tế, ông Hun Manet tiếp tục đường lối đối nội, đối ngoại của CPP và Thủ tướng Hun Sen. Phát huy những thành tựu của đất nước trong gần nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền, chính phủ mới tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, với các nước láng giềng, trong khu vực và thế giới.

Trong cuộc điện đàm trực tuyến cấp cao với Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen mới đây, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Campuchia tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7, bảo đảm dân chủ, công bằng, tự do và CPP đã giành thắng lợi to lớn, qua đó một lần nữa khẳng định vị thế và vai trò của CPP dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen và sự tin cậy, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân dành cho CPP.

Tổng Bí thư đánh giá cao, dưới sự lãnh đạo của CPP do ông Hun Sen đứng đầu, Campuchia đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực; bày tỏ tin tưởng, phát huy những thành quả đã đạt được, Quốc hội và Chính phủ mới của Campuchia do CPP lãnh đạo và đứng đầu Chính phủ là Đại tướng, Tiến sĩ Hun Manet tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Về phần mình, ông Hun Sen khẳng định, các lãnh đạo Đảng CPP, Quốc hội, Chính phủ Campuchia trong thời gian tới, trong đó có Đại tướng, Tiến sĩ Hun Manet tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Có thể bạn quan tâm

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.