Quốc tế đánh giá cao đóng góp của Việt Nam với Liên hợp quốc

Trưa 23/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam và 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (20/9/1977-20/9/2022) với sự tham dự của đại diện Liên hợp quốc, lãnh đạo, bộ trưởng, đại diện các quốc gia thành viên.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tham dự và phát biểu với tư cách khách mời đặc biệt tại Hội nghị về Tác động của phát triển bền vững (SDI) (Ảnh: TTXVN)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tham dự và phát biểu với tư cách khách mời đặc biệt tại Hội nghị về Tác động của phát triển bền vững (SDI) (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng chia sẻ về chặng đường phát triển đất nước cũng như những đóng góp nổi bật của Việt Nam kể từ khi trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.

Trong bối cảnh quốc tế đầy biến động khó lường, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò thiết yếu của đoàn kết quốc tế và chủ nghĩa đa phương; khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò của Liên hợp quốc trong dẫn dắt, điều phối các nỗ lực đa phương nhằm ứng phó các thách thức toàn cầu; bày tỏ mong muốn bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Trong trao đổi, lãnh đạo Liên hợp quốc cùng đại diện các nước đều bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 77 năm qua; hoan nghênh những thành tựu của Việt Nam trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa cũng như những đóng góp tích cực, cân bằng và trách nhiệm của Việt Nam trong công việc chung của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự và phát biểu với tư cách khách mời đặc biệt tại Hội nghị về Tác động của phát triển bền vững (SDI) do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tổ chức tại New York, Hoa Kỳ. Tại phiên thảo luận “Thúc đẩy thương mại bao trùm”, Phó Thủ tướng đề xuất một số nội dung ưu tiên để thúc đẩy thương mại bao trùm.

Bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có các cuộc tiếp xúc với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (A.Gu-tê-rét) và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Csaba Korosi (X.Cô-rô-xi). Phó Thủ tướng tái khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc cùng các nước thành viên và lãnh đạo Liên hợp quốc thúc đẩy các chương trình nghị sự chung quan trọng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ những tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với công việc chung của Liên hợp quốc; khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam theo hướng xanh, bền vững, chuyển đổi công bằng, nhất là về khả năng tiếp cận tài chính.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Csaba Korosi cảm ơn vai trò tích cực của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), cho rằng Việt Nam là hình mẫu của tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng chia sẻ ưu tiên về quản lý nguồn nước và mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Hà Lan, các Bộ trưởng Ngoại giao Sierra Leon, Guinea-Bissau và Malawi.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.