Quảng Trị tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước

Ngày 28/10, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 đã long trọng được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh. Đây là sự kiện vinh danh các điển hình tiên tiến, thúc đẩy hơn nữa phong trào thi đua, góp phần đưa Quảng Trị tiến vào kỷ nguyên mới. 

 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trao tặng phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trao tặng phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương cùng các tập thể, cá nhân tiểu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Quảng Trị Trần Phong cho biết, với chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đoàn kết, thi đua đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030”, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước thời gian qua của 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình (cũ); qua đó tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước.

Việc thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”... đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở tỉnh Quảng Trị, từ đó hình thành những vùng quê đáng sống.

Tỉnh cũng đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn.

dsc00982-20251028092838.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Quảng Trị Trần Phong phát biểu tại Đại hội.

Gần đây, với phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, phong trào “Bình dân học vụ số” đã mở ra những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng chính quyền số, xã hội số trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, phong trào thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và có sức lan tỏa sâu rộng. Thông qua phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến làm theo tấm gương của Bác Hồ trên các lĩnh vực.

Tiêu biểu là ông Hồ Xuân Hiếu, Chủ tịch Công ty cổ phần Tổng Công ty thương mại Quảng Trị; ông Đặng Thơ, Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mạnh Triều; bà Nguyễn Thị Hoài Sen, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn Tâm Sen; ông Bế Văn Mai, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xã Nam Trạch; ông Đặng Thành Ngọc, công nhân khai thác mủ cao-su, Công ty cổ phần Việt Trung...

z7162695395627-26844222a4b47979c7a8777eba7449c0.jpg
Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Đại hội.

Tại Đại hội, có 80 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được vinh danh, khen thưởng, trong đó có nhiều cá nhân, tập thể được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba và các phần thưởng cao quý khác.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Trần Phong khẳng định, sau khi sáp nhập tỉnh, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào hoạt động ổn định. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu đưa tỉnh Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".