Quảng Trị phấn đấu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo vượt chỉ tiêu đăng ký

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp hộ nghèo, cận nghèo, người còn khó khăn an cư và bảo đảm an sinh xã hội. Việc làm này đang được tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh triển khai, huy động các nguồn lực lớn tham gia.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Trị khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người dân trên địa bàn.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Trị khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người dân trên địa bàn.

Tỉnh Quảng Trị hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn năm 2004-2021. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết, thông qua nguồn kinh phí của Nhà nước và các nguồn hỗ trợ của xã hội, toàn tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ xây dựng hơn 22.000 nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng khó khăn; xây mới và sửa chữa 12.835 nhà ở cho người có công với cách mạng. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo, người có công được cải thiện về nhà ở, tạo điều kiện ổn định đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế, việc hỗ trợ trong giai đoạn nêu trên chưa được triển khai một cách hệ thống, bài bản. Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2025, tỉnh Quảng Trị đã sớm có chủ trương và chỉ đạo xây dựng Đề án xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo, bảo đảm người nghèo có nhà ở an toàn, ổn định cuộc sống, góp phần thoát nghèo bền vững.

Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ban hành Đề án “Vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026”, còn gọi là Đề án 197 và được HĐND tỉnh thông qua. Tuy đề án tỉnh triển khai đạt được những kết quả quan trọng, nhưng so với yêu cầu thực tế vẫn còn một số lượng lớn đối tượng cần có nhà ở.

Thực hiện các công điện, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp, tổ chức huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa kết hợp với nguồn lực của Nhà nước để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn tỉnh, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành, địa phương, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hoàn thành tốt và nhanh chóng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Trị về tình hình triển khai thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, tổng số hộ cần hỗ trợ nhà ở trong toàn tỉnh là 10.684 hộ, bao gồm xây mới 6.279 hộ, sửa chữa 4.405 hộ. Trong đó, tổng số hộ theo Đề án 197 là 3.643 hộ; tổng số hộ người có công cách mạng là 3.599 hộ. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh đã đăng ký Trung ương hỗ trợ theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (sau khi rà soát) là 3.442 hộ.

Đến nay, tổng số hộ đã được hỗ trợ nhà ở theo Đề án 197 là 1.860 hộ với số tiền đã hỗ trợ 120 tỷ đồng. Tổng số nhà cần tiếp tục hỗ trợ trong toàn tỉnh là 8.824 hộ, trong đó xây mới 4.419 hộ, sửa chữa 4.405 hộ. Dự kiến định mức hỗ trợ về xây mới: hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ là 100 triệu đồng/hộ; hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng dân tộc miền núi 70 triệu đồng/hộ; hộ nghèo, cận nghèo vùng còn lại 60 triệu đồng/hộ. Về sửa chữa với tất cả các đối tượng/vùng là 30 triệu đồng/hộ. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 420 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và xã hội hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian tới và phải quyết tâm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng phối hợp thực hiện. Đối với nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, đề nghị đến ngày 30/8/2025 phải hoàn thành 2.880 nhà, vượt chỉ tiêu tỉnh đã đăng ký với trung ương 500 nhà. Đối với nhà ở cho người có công, cũng phải sớm hoàn thành, không để chậm trễ hơn so với các đối tượng khác.

Để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, đề nghị sớm xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó xác định mục tiêu, giải pháp, phân công công việc cụ thể đối với từng đơn vị. “Khi có kế hoạch và văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương huy động hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo thực hiện chương trình một cách quyết liệt, hiệu quả. Việc xử lý vướng mắc về đất ở để xây nhà cho các đối tượng nêu trên, đề nghị Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu cụ thể báo cáo của các cơ quan tham mưu về các chính sách đặc thù, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.