Quảng Trị: Các hộ dân ở khu vực bị sạt, lở được sớm trở về nhà trong niềm vui, hạnh phúc

Ngày 26/12, công trình khẩn cấp chống sạt, lở cho các hộ dân ở đường Hùng Vương, thuộc thôn 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành, chính thức vượt tiến độ 5 ngày so với dự kiến. 11 hộ dân vui mừng trở về nhà cũ của mình, an tâm sinh sống trong niềm hạnh phúc, toại nguyện.

Từ suối sạt, lở phía sau dãy nhà nay đã được san lấp, xây dựng lại bằng kè bền vững, bảo đảm cho người dân sống an toàn.
Từ suối sạt, lở phía sau dãy nhà nay đã được san lấp, xây dựng lại bằng kè bền vững, bảo đảm cho người dân sống an toàn.

Sáng 26/12, các lực lượng quân đội đã giúp người dân vận chuyển dụng cụ sinh hoạt từ khu nhà ở tạm về lại các gia đình; dọn dẹp, lau chùi vệ sinh nhà cửa để sinh sống.

7.jpg
Lần lượt các dụng cụ phục vụ sinh hoạt của nhân dân được lực lượng quân đội giúp đưa trở lại nhà cũ.

Có mặt tại công trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú cho biết, sau 11 ngày khẩn trương thi công công trình thuộc “Chiến dịch Quang Trung” được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhằm xây dựng, sửa chữa nhà dân, khắc phục hậu quả thiên tai, công trình khẩn cấp chống sạt, lở cho 11 hộ dân xã Khe Sanh đã hoàn thành, chính thức vượt tiến độ 5 ngày.

8.jpg
Ngày 26/12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú cùng lãnh đạo sở, ngành và chính quyền địa phương kiểm tra công việc vượt tiến độ công trình.

Trong số này có 1 hộ nguyện vọng tái định cư nên được Ủy ban nhân dân xã Khe Sanh giao đất, xây dựng nhà mới, đến ngày 26/12 cũng đã hoàn thành phần móng, trụ tường. Tỉnh quyết tâm giúp xây hoàn thành nhà cho hộ này trước 20/1/2026.

Trước đó, sau khi sự cố sạt, lở bờ suối do mưa lũ gây ra, Ủy ban nhân dân xã Khe Sanh đã tổ chức cho các hộ dân bị ảnh hưởng đến ở tại khu nhà Liên đoàn Lao động huyện Hướng Hóa cũ. Vụ sạt, lở bờ suối kéo dài một đoạn khoảng 170m, mái ta-luy sâu 15m, rộng 30m, tổng diện tích khoảng trên 5.000m2, gây hư hỏng phần phía sau của 2 nhà và có nguy cơ ảnh hưởng, gây mất an toàn, hư hỏng cho 10 nhà dân ở gần kề.

1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương thường xuyên dành nhiều thời gian đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác thi công.

Trên tinh thần khẩn trương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nghiêm túc, kịp thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường để phân tích, đánh giá phương án xử lý phù hợp, khoa học khu vực sạt, lở nhằm đem đến sự an toàn cao nhất cho người dân khi trở lại sinh sống.

Do giá trị tài sản lớn và nằm ở vị trí trung tâm của xã Khe Sanh, thuận lợi cho việc sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nên dù lãnh đạo tỉnh đã định hướng tái định cư đến nơi ở mới an toàn hơn, tất cả các hộ dân vẫn có nguyện vọng sửa chữa lại nhà tại chỗ cũ.

2.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh trong lần kiểm tra công tác thi công.

Chiều 15/12, tỉnh Quảng Trị tổ chức khởi công công trình khẩn cấp chống sạt, lở ở đường Hùng Vương, thuộc thôn 3A, xã Khe Sanh. Suốt thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Phong Phú, Lê Đức Tiến; lãnh đạo các sở liên quan thường xuyên có mặt tại hiện trường để chỉ đạo kịp thời công việc.

6.jpg
Với sự vào cuộc kịp thời và quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, lãnh đạo tỉnh, địa phương, người dân bị ảnh hưởng thiên tai trở về vui mừng sinh sống trong ngôi nhà của mình.

Với tinh thần làm việc "3 ca, 4 kíp", thực hiện phương châm “vượt nắng, thắng mưa-mỗi người làm việc bằng hai”, đến nay các lực lượng quân đội gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn 384 - Binh đoàn 12, Sư đoàn 968 của Quân khu 4 huy động 26 xe cơ giới thực hiện hoàn thành khối lượng đắp đất, mái ta-luy, hệ thống thoát nước mặt để thu gom nước trong khu dân cư; hệ thống xử lý các khu vệ sinh…ở khu vực sạt, lở. Hiện tại, các lực lượng tiếp tục thi công xếp rọ đá ổn định chân kè.

4.jpg
Người dân cảm động sâu sắc trước sự quan tâm kịp thời của các cấp.

Theo bà Nguyễn Triều Thương, Bí thư Đảng ủy xã và Thái Thị Nga, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khe Sanh, điều khiến địa phương và nhân dân cảm động sâu sắc là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang; các sở, ngành liên quan. Tình cảm chân thành mà các lực lượng đã dành cho nhân dân Khe Sanh trong suốt quá trình thực hiện "Chiến dịch Quang Trung thần tốc" là rất cao quý. Sự có mặt kịp thời của lãnh đạo tỉnh, của bộ đội với những chỉ đạo; việc làm khoa học, cụ thể, sát thực tế, đã tạo sự yên tâm rõ rệt cho người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Hiệu quả của chiến dịch được cảm nhận rõ nhất từ chính những gia đình bị thiệt hại được hỗ trợ. Bà Nguyễn Ngọc Băng Trinh là một trong những chủ hộ có nhà bị hư hỏng nặng sau sạt, lở. Căn nhà của bà được các chiến sĩ trực tiếp sửa chữa để gia đình sớm ổn định chỗ ở. Bà bày tỏ sự biết ơn trước nghĩa tình của chính quyền, bộ đội, xem đó là niềm tin vững chắc, điểm tựa quan trọng để gia đình bà và nhóm hộ vượt qua giai đoạn khó khăn.

5.jpg
Các hộ dân đã kịp thời kinh doanh, buôn bán trở lại.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương xin cảm ơn Thủ tướng Chính phủ; biểu dương các lực lượng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia giúp nhân dân sửa chữa lại nhà cửa sau thiên tai trong chiến dịch Quang Trung. Ý nghĩa của việc triển khai kịp thời các hoạt động hỗ trợ dân sinh là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phòng thủ dân sự trên địa bàn.

Từ những ngôi nhà được sửa chữa lại, cuộc sống của người dân vùng thiên tai từng bước sẽ ổn định. Niềm tin của nhân dân được khẳng định vững vàng trước mọi thử thách bằng những việc làm cụ thể, rõ ràng, không hình thức. Chiến dịch Quang Trung tại Khe Sanh, Quảng Trị để lại dấu ấn tốt đẹp ở cách tổ chức quyết liệt, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang với nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương đề nghị chính quyền địa phương phối hợp các lực lượng tiếp tục giúp đỡ các hộ dân, hoàn thành các chi tiết công trình một cách đầy đủ và an toàn, bền vững nhất.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có bề dày hơn 75 năm phát triển kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Mối quan hệ này được vun đắp và ngày càng gặt hái nhiều thành tựu dựa trên nền tảng là tình đồng chí, sự chia sẻ, hỗ trợ vô tư và chân thành giữa nhân dân hai nước trong quá khứ.

Trung tướng Lê Xuân Thế cùng Thiếu tướng Trần Chí Tâm tặng quà cho các đội K tại lễ xuất quân.

Tiếp tục hành trình tìm đồng đội trên đất bạn

Với thông điệp "Mỗi thông tin là một hy vọng-Mỗi hài cốt được quy tập là một đồng đội trở về”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Tìm đồng đội”, góp phần thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp

Ngày 7/9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình triển khai xây dựng Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026; Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh kèm mưa.