Quảng Ninh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 21/1 cho biết vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng do Vũ Thị Thu Hà, sinh năm 1996, trú tại Khu Thanh Sơn 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cầm đầu.

Lực lượng Công an và Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra tại xưởng sản xuất mỹ phẩm giả do Vũ Thị Thu Hà cầm đầu.
Lực lượng Công an và Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra tại xưởng sản xuất mỹ phẩm giả do Vũ Thị Thu Hà cầm đầu.

Kết quả kiểm tra xưởng sản xuất của các đối tượng tại ô số 6, lô ĐNN, Cụm công nghiệp Hà Khánh, phường Cao Xanh, lực lượng chức năng thu giữ 2.976 chai thuốc nhuộm tóc giả, có bao bì ghi nhãn “Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko”, 960 chai dầu gội nhãn hiệu “Mira” và 504 chai dầu gội nhãn hiệu “Colab Glamour” có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng, cùng toàn bộ hệ thống máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất hàng giả như: máy trộn, máy chiết rót, máy phát điện, bao bì, vỏ chai và một lượng lớn nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục thu giữ 8.531 sản phẩm thuốc nhuộm tóc nhãn hiệu Hamiko tại chỗ ở của các đối tượng. Tổng số tang vật bị tạm giữ đến nay là 11.507 sản phẩm.

2a.jpg
Số mỹ phẩm giả bị lực lượng chức năng thu giữ.

Quá trình đấu tranh với các đối tượng có liên quan, xác định: Vũ Thị Thu Hà là đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành 4 công nhân làm việc thường xuyên tại xưởng. Hoạt động sản xuất được tổ chức bí mật, lén lút, mỗi khi công nhân đến làm việc, cổng xưởng đều bị khóa chặt bên ngoài nhằm ngụy trang cơ sở không hoạt động, bên trong cửa đóng kín, cài then. Xưởng sản xuất được bố trí khép kín, phân chia rõ từng khu vực chức năng riêng biệt như: khu tập kết nguyên liệu, khu pha trộn, chiết rót, đóng gói và khu sinh hoạt của công nhân.

Đáng chú ý, Hà triệt để lợi dụng mạng xã hội Facebook để quảng bá năng lực sản xuất, giới thiệu dây chuyền máy móc, nhận gia công mỹ phẩm, qua đó tạo dựng hình ảnh một cơ sở gia công chuyên nghiệp, thu hút đối tác, ngụy trang hoạt động sản xuất hàng giả dưới danh nghĩa gia công sản phẩm, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý của các cơ quan chức năng.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên: Từ tháng 11/2024 đến khi cơ quan công an kiểm tra, Hà đã nhận sản xuất cho Lê Thị Phương Liên, sinh năm 1994, trú tại tổ 3, khu Phong Thái, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh 45.000 sản phẩm thuốc nhuộm tóc giả, có bao bì ghi nhãn “Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko”. Sau khi có hàng, Liên đã sử dụng mạng xã hội Facebook để chạy quảng cáo, rao bán công khai, đồng thời phân phối sản phẩm thông qua các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các hội, nhóm kinh doanh trực tuyến. Các thủ đoạn quảng cáo được thực hiện tinh vi, có chủ đích, sử dụng hình ảnh, thông tin mô phỏng hàng thật nhằm đánh lừa người tiêu dùng, tạo niềm tin giả tạo về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

Hoạt động tiêu thụ hàng giả chủ yếu được thực hiện thông qua giao dịch trực tuyến, thanh toán chuyển khoản và giao hàng qua các đơn vị vận chuyển, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý của các cơ quan chức năng; đồng thời cho thấy xu hướng tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả ngày càng lợi dụng không gian mạng để hoạt động.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sựSản xuất, buôn bán hàng giả”, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Phương Liên; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Thu Hà.

Việc đấu tranh thành công chuyên án đã khẳng định bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và năng lực tổ chức, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh trong việc lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng; góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, tạo môi trường ổn định, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất sản xuất thuốc pháo tại các tỉnh, thành phố trên cả nước do đối tượng Nguyễn Phú Đại cầm đầu.

Trấn áp tội phạm buôn lậu pháo nổ trái phép

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động mua bán pháo nổ trái phép đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước thực trạng trên, lực lượng công an cả nước triển khai cao điểm tấn công trấn áp từ sớm, từ xa, quyết tâm bảo vệ an ninh trật tự xã hội, sự an toàn người dân khi Tết đến, xuân về.