Theo báo cáo nhanh của phường Móng Cái 1, ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây ngập úng khoảng 600ha nuôi trồng thủy sản tại khu phố Hải Hòa 1, Hải Hòa 2, Hải Hòa 6, hư hỏng khoảng 10 cột điện chiếu sáng; gãy, đổ khoảng 800 cây xanh các loại. Khoảng 20 mái tôn bị tốc, trụ cổng Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Ngọc bị đổ sập, 2 ô tô bị thiệt hại do tường gạch đổ tại khu phố Trần Phú và 1 ô-tô bị ngập nước do thủy triều dâng tại khu phố Tràng Vỹ. Toàn phường Móng Cái 1 bị mất điện từ 19 giờ ngày 4/7.
Tại điểm neo đậu, trú tránh tự nhiên cho tàu thuyền tại núi Đỏ (đền Ngọc Sơn) có 4 tàu bị bò neo xô vào bờ kè, có 1 thuyền viên đã được các lực lượng chức năng đưa lên bờ an toàn; 4 tàu trôi theo thủy triều rút sang phía kè đường ra cảng Vạn Ninh đã được phường Móng Cái 2 ứng cứu an toàn.
Tại phường Móng Cái 3, bão số 1 cũng làm 25 nhà mái tôn và 11 ngôi nhà mái ngói bị tốc mái; 5 cột điện dân sinh và 1 cột điện chiếu sáng bị đổ. Trên các tuyến đường, gần 200 cây xanh bị gãy đổ, gãy; khoảng 20 ao đầm nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích 40ha gặp sự cố do mất điện, dẫn đến tình trạng cá, tôm bị thiếu oxy.
Ngoài ra, khoảng 50ha lúa gieo sạ từ 7 đến 10 ngày tuổi có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu mưa tiếp tục kéo dài. Hiện, toàn phường đang trong tình trạng mất điện. Đến thời điểm báo cáo chưa xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ hoặc trên diện rộng.
Sau khi trực tiếp kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh, trong mọi tình huống, mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân; đồng thời yêu cầu các lực lượng duy trì chế độ trực, chủ động phương án ứng phó với các diễn biến tiếp theo của hoàn lưu bão, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả của bão số 1 để sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.
Nhờ chủ động triển khai đồng bộ, khẩn trương các phương án ứng phó với bão số 1, sau khi bão tan, trên địa bàn đặc khu Cô Tô chưa ghi nhận thiệt hại về người và gần 3.000 du khách lưu trú trên đảo đều bảo đảm an toàn. Một số khu vực mất điện cục bộ cũng đã được khắc phục, cấp điện trở lại cho người dân và các cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn.
Tại xã Quảng Hà, bão số 1 khiến khoảng 250 cây xanh trên địa bàn bị gãy đổ; 2 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nhẹ; khoảng 3ha rừng keo, 10,3ha mía cùng một số diện tích hoa màu bị đổ gãy. Gió mạnh kết hợp thủy triều làm một số tàu thuyền bị hư hỏng nhẹ do va đập, đắm 1 xà-lan xi-măng và 1 xuồng bay.
Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Hà cho biết, xã đã huy động 95 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ cùng các lực lượng tại chỗ ra quân xuyên đêm xử lý cây xanh gãy đổ, thu dọn mái tôn, vật cản, khơi thông cống rãnh, khắc phục điểm sạt lở tại thôn Bảy Cửa. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra khu vực neo đậu tàu thuyền, hỗ trợ ngư dân gia cố dây neo, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở, vệ sinh môi trường, sớm ổn định cuộc sống.
Bão số 1 cũng đã gây ảnh hưởng đến một số địa phương ở khu vực miền đông của tỉnh Quảng Ninh như các xã Quảng Đức, Vĩnh Thực, Đường Hoa, Vạn Ninh… nhưng thiệt hại không đáng kể. Hiện, chính quyền các địa phương này đang nỗ lực cùng các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả của bão, nhanh chóng ổn định cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn.
Cũng theo thông tin từ Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh), đến 12 giờ 45 phút ngày 5/7, Đội đã phối hợp Đồn Biên phòng Trà Cổ và Trạm Biên phòng Mũi Ngọc cứu hộ thành công 3 thuyền viên trên tàu vận tải bị chìm do ảnh hưởng của bão số 1 tại khu vực Chương Cát, Mũi Ngọc, phường Móng Cái 1.
Hiện, cả 3 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn, bị thương nhẹ và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái kiểm tra, sơ cứu, hiện sức khỏe và tinh thần đã ổn định. Các thuyền viên gồm: thuyền trưởng Nguyễn Thế Hùng (sinh năm 1974, quê Thanh Hóa); anh Nguyễn Văn Mến (sinh năm 1970) và anh Nguyễn Văn Thêm (sinh năm 1992), cùng quê Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Đáng chú ý, hai phương tiện khác gồm tàu vận tải cát BN-2589 và tàu NĐ-3491 chở 8 container bị trôi dạt từ chiều 4/7 hiện cũng đã dạt vào bãi cạn an toàn. Toàn bộ thuyền viên trên hai tàu đều an toàn và đang chờ thủy triều lên để đưa phương tiện vào khu vực neo đậu.
Ngay sau bão số 1 đi qua, các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra. Mục tiêu cao nhất là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng, chịu ảnh hưởng của triều cường và các yếu tố thời tiết bất lợi.
Cùng với đó, các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục sự cố về điện, tổ chức cắt tỉa, thu dọn cây xanh gãy đổ, giải tỏa các điểm ách tắc, bảo đảm giao thông thông suốt, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.