Quảng Ngãi yêu cầu đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng 2/8, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành công văn yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi đời sống bà con vùng miền núi.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi đời sống bà con vùng miền núi.

Theo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, những năm qua, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát” trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả, từng bước thực hiện mục tiêu “dân thụ hưởng”.

Nhận thức và hành động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về dân chủ và thực hiện quyền dân chủ trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” có chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tình hình mới.

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở một số địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa được quan tâm thực hiện, còn hình thức; ý kiến nhân dân chưa thực sự được lắng nghe đầy đủ. Hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội còn hạn chế. Việc lợi dụng vấn đề dân chủ nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch vẫn còn diễn biến phức tạp.

Quảng Ngãi yêu cầu kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Quảng Ngãi yêu cầu kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Để việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội bảo đảm đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu về quan điểm “dân là gốc”, mọi chủ trương, chính sách thực sự phải xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng và quyền lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc những nội dung liên quan đến dân chủ và thực hành dân chủ, nhất là tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; thật sự tin tưởng, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 4054-QĐ/TU ngày 24/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp và nhân dân.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Rà soát, xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình, điển hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết và chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của dân, không để phát sinh “điểm nóng”.

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ trong xử lý công việc của sở, ngành, địa phương.

Thường xuyên bồi dưỡng, phát huy năng lực, thái độ vì nhân dân phục vụ, tận tụy, cống hiến; “dân thụ hưởng” phải được bắt đầu từ trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, những vấn đề dư luận xã hội, các cơ quan báo chí và nhân dân quan tâm; giám sát việc nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Phát huy tốt vai trò của người có uy tín, chức sắc tiêu biểu, lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong tuyên truyền, vận động, đồng thời phản bác những thông tin xấu, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.