Tăng cường phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở

Chiều 23-7, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chủ trì hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các tỉnh, thành phố duyên hải miền trung (gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa).

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả đạt được của sáu tỉnh, thành phố khu vực duyên hải miền trung; đồng thời nêu lên những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh, trọng tâm của quy chế dân chủ ở cơ sở là làm cho đất nước giàu mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện. Muốn thực thi pháp luật tốt, phải đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân. Trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở không thể tách rời với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ trong công tác vận động và tạo điều kiện để người dân phát huy dân chủ. Các cấp ủy đảng, chính quyền ở các tỉnh, thành phố phải công khai, minh bạch, chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân; phải thật sự vì cuộc sống của người dân; phải giải quyết hài hòa các lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân trong triển khai các chương trình, dự án tại địa phương. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải bám sát cơ sở, tăng cường phản biện, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ.
 
 Đồng chí lưu ý, hiện nay, tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trong khu vực còn thấp. Điều này ảnh hưởng lớn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Do vậy, công đoàn ở các tỉnh, thành phố duyên hải miền trung cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình hơn nữa trong việc xây dựng, hình thành tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp; qua đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
 ★ Sáng 23-7, đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Nam trong công tác triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận chính quyền; làm tốt việc tiếp dân, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, chú trọng công khai, minh bạch thông tin… Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và nâng cao cuộc sống nhân dân.
 
 Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, việc phát huy dân chủ phải đặt trên cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Quảng Nam cần phát huy cơ chế dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, tạo điều kiện để mở rộng dân chủ, chất lượng, hiệu quả; phù hợp với hiến pháp, pháp luật, phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về tinh thần thượng tôn pháp luật...
 
 ★ Chiều 23-7, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020) đồng chí Trương Thị Mai đến dự Chương trình tặng quà người có công với cách mạng do Tỉnh ủy Quảng Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tại TP Tam Kỳ. Tại đây, đồng chí cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam trao 50 phần quà tặng các gia đình chính sách của tỉnh (mỗi phần quà gồm: 1,5 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 200.000 đồng).
 
 Dịp này, đồng chí đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng: Thái Thị Lạo (sinh năm 1920) ở khối phố Thuận Trà, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ và Lê Thị Nhãn (sinh năm 1916) trú tại khối phố 2, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.