Quảng Ngãi: Sẽ cưỡng chế phần biệt phủ xây trái phép trên đất lúa nếu không tự giác tháo dỡ

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Hồng Sơn, ở tổ 5, phường Nghĩa Chánh (thành phố Quảng Ngãi) xây một phần biệt phủ trái phép trên đất lúa và đất do Nhà nước quản lý tại phường Chánh Lộ (thành phố Quảng Ngãi), tỉnh Quảng Ngãi sẽ huy động lực lượng tổ chức cưỡng chế, nếu ông này không tự giác tháo dỡ.
Mặt tiền biệt phủ của ông Nguyễn Hồng Sơn nằm trên đường Triệu Quang Phục, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. (Ảnh: TV)
Mặt tiền biệt phủ của ông Nguyễn Hồng Sơn nằm trên đường Triệu Quang Phục, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. (Ảnh: TV)

Đây là khẳng định của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khi trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân vào sáng 22/11.

Theo đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, vụ việc sai phạm này, tỉnh Quảng Ngãi sẽ làm kiên quyết, làm đến nơi đến chốn để làm gương cho mọi người, giữ vững kỷ cương, phép nước.

“Nếu ông Nguyễn Hồng Sơn không tự giác tháo dỡ công trình xây dựng, thu dọn cây cảnh đã trồng trái phép trên đất lúa và đất thủy lợi, giao thông do Nhà nước quản lý thì tỉnh Quảng Ngãi sẽ huy động lực lượng tổ chức cưỡng chế”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân quả quyết.

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi yêu cầu trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận Quyết định xử phạt, ông Nguyễn Hồng Sơn buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của 2 thửa đất lúa số 158 và 159 (tổng diện tích đất vi phạm là 620,66m2); buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu và trả lại 2 thửa đất số 63 và 96 (tổng diện tích đất vi phạm 108,51m2) đã chiếm của Nhà nước tại tổ 5, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi.

Khối nhà kiên cố, bề thế mà ông Nguyễn Hồng Sơn xây dựng trái phép trên đất lúa. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Khối nhà kiên cố, bề thế mà ông Nguyễn Hồng Sơn xây dựng trái phép trên đất lúa. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi Trà Thanh Danh thông tin: Ngoài vi phạm đã nêu trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi cử lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra toàn bộ khu biệt phủ mà ông Nguyễn Hồng Sơn đã xây dựng. Đồng thời, các cơ quan chức năng của thành phố Quảng Ngãi đang tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ địa chính, hồ sơ pháp lý và thực tế sử dụng đất để xác định chính xác ông Nguyễn Hồng Sơn có hay không có vi phạm khác, xác định cụ thể là vi phạm nội dung gì để xử lý.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, biệt phủ của ông Nguyễn Hồng Sơn có mặt tiền nằm trên đường Triệu Quang Phục, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, với diện tích hàng trăm mét vuông. Bên trong biệt phủ xây nhiều công trình kiên cố cùng hồ cá, tiểu cảnh, cây cảnh, cây ăn trái.

Phần diện tích đất do Nhà nước quản lý bị ông Nguyễn Hồng Sơn chiếm trái phép để xây dựng hồ cá, tiểu cảnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phần diện tích đất do Nhà nước quản lý bị ông Nguyễn Hồng Sơn chiếm trái phép để xây dựng hồ cá, tiểu cảnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Riêng đối với 620,66 m2 đất lúa sử dụng sai mục đích, cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Hồng Sơn xây khối nhà gồm: tầng bán hầm với móng, cột, dầm, vách tường và sàn bằng bê-tông cốt thép, có diện tích 390,4m2. Tầng 1 là cột, dầm, sàn bằng gỗ có diện tích 316,2m2. Tầng 2 với cột, dầm, sàn bằng gỗ, mái bằng gỗ, trên lợp ngói có diện tích 214,2m2. Ngoài ra, còn xây dựng 1 nhà vệ sinh rộng hơn 32m2, sân bê-tông, bậc cấp và lối lên xuống kiên cố; hơn 96m tường rào bê-tông cốt thép và xây gạch cao 5m.

Đối với 108m2 đất thủy lợi, giao thông do Nhà nước quản lý, ông Nguyễn Hồng Sơn xây dựng hồ cá, tiểu cảnh, trồng cây cảnh, cây ăn trái và tường rào cao 5m, dài hơn 42m.

Sau khi cơ quan chức năng phát hiện và ban hành quyết định xử phạt, ông Nguyễn Hồng Sơn đã tạm dừng việc thi công các công trình trái phép trên đất lúa và đất chiếm do Nhà nước quản lý.

Tại Quảng Ngãi, ông Nguyễn Hồng Sơn được biết đến với tư cách là một doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh ô-tô.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.