Quảng Ngãi ban hành kế hoạch liên kết, hợp tác với Thủ đô Hà Nội

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch liên kết, hợp tác với Thủ đô Hà Nội nhằm góp phần phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại” với tinh thần “Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”.
Cảng nước sâu Dung Quất (Quảng Ngãi).
Cảng nước sâu Dung Quất (Quảng Ngãi).

Theo đó, kế hoạch đã đưa ra các nội dung liên kết, hợp tác, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp điều kiện, nhu cầu và lợi thế của hai địa phương để triển khai thực hiện.

Cụ thể, nâng cao hiệu quả liên kết, hợp tác phát triển công nghiệp, thương mại giữa tỉnh Quảng Ngãi và Thủ đô Hà Nội trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của hai địa phương; hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa.

Trong đó, chú trọng liên kết, hợp tác thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước, tập trung vào thế mạnh, tiềm năng, phù hợp định hướng phát triển và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của từng địa phương, tránh dàn trải, chồng chéo lĩnh vực; liên kết, hợp tác phát triển các chuỗi cung ứng, mạng lưới phân phối, kết nối cung-cầu hàng hóa.

Phối hợp nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để tăng cường tổ chức hoạt động phát triển du lịch giữa tỉnh Quảng Ngãi và Thủ đô Hà Nội; tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc quản lý nhà nước về du lịch nhằm góp phần tăng tỷ lệ khách du lịch đến hai địa phương qua từng năm.

Phối hợp tổ chức hoặc tham dự các sự kiện, các hội nghị, hội thảo quốc tế lớn do Hà Nội đăng cai tổ chức; các sự kiện, hội nghị, hội thảo quốc tế lớn về hợp tác với các đối tác nước ngoài tại Hà Nội hoặc tại Quảng Ngãi; giới thiệu các đối tác nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực; giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo quốc tế có quy mô lớn về hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Phối hợp xây dựng chương trình hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chương trình học tập trao đổi kinh nghiệm. Trong đó, tập trung xây dựng chương trình hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; chú trọng đến những ngành nghề có định hướng thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung.

Tham gia các chương trình học tập trao đổi kinh nghiệm trong việc quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị thông minh, các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao tại thành phố Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.