Quảng Bình: Xảy ra tình trạng phá rừng để... trồng rừng ở huyện Minh Hóa

Trước tình trạng phá rừng trái phép ở huyện Minh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản chỉ đạo địa phương này khẩn trương, kiểm tra, đánh giá mức độ xâm hại rừng và xử lý dứt điểm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật; tuyệt đối không để phát sinh thêm điểm “nóng” trên địa bàn.
Một số diện tích rừng ở xã Hồng Hóa bị phá trái phép để lấn chiếm đất trồng rừng.
Một số diện tích rừng ở xã Hồng Hóa bị phá trái phép để lấn chiếm đất trồng rừng.

Ngày 27/6, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện xảy ra một số vụ phá rừng trái phép và đã quyết liệt chỉ đạo xử lý.

Cụ thể, tại xã Hồng Hóa, Ủy ban nhân dân huyện thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, xác minh các điểm rừng bị phá với mục đích chủ yếu là lấy đất trồng rừng.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 7 vụ/8 đối tượng vi phạm với diện tích 15,69ha, đa số là diện tích đất có rừng, được giao cho các hộ gia đình, cá nhân để khoanh nuôi xúc tiến tái sinh.

Hạt Kiểm lâm huyện hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo thủ tục tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và phối hợp Công an huyện điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại các xã Hóa Phúc và Hóa Hợp cũng xảy ra tình trạng phá rừng trái phép với mục đích tương tự. Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã và các cơ quan liên quan mời các chủ rừng (là các hộ dân được giao khoán) có diện tích bị phá để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Riêng tại Hóa Phúc, cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính 7 vụ với 7 đối tượng vi phạm.

Còn ở xã Trọng Hóa xảy ra tình trạng bà con đồng bào dân tộc thiểu số phá rừng để lấy đất làm nương rẫy. Hiện, các cơ quan liên quan đang hoàn thiện hồ sơ xử lý các vụ phá rừng tự nhiên trên địa bàn xã; đồng thời hướng dẫn bà con dân bản thực hiện sản xuất nương rẫy đúng quy hoạch, không được phá rừng trái pháp luật để lấy đất sản xuất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa Nguyễn Bắc Việt cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo, yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã Hồng Hóa, Hóa Phúc, Hóa Hợp và Trọng Hóa làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn quản lý; đồng thời có các biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng phá rừng trái pháp luật.

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt các xã để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, chỉ đạo điều tra, xác minh đối tượng vi phạm xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc liên quan đến phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Tình trạng phá rừng thuộc dạng rừng nghèo kiệt, rừng khoanh nuôi tái sinh được giao các hộ gia đình quản lý, bảo vệ đã từng xảy ra ở Quảng Bình. Gần đây, vào tháng 3/2023, tại vùng rừng giáp ranh giữa các xã Kim Hóa, Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa và xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa cũng đã xảy ra vụ phá rừng để lấy đất trồng rừng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.