Quảng Bình tháo gỡ vướng mắc trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 21/2, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Bình cho biết, toàn tỉnh có 605/1.553 nhà được khởi công xây dựng thay thế nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là huy động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch.
Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Trinh.
Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Trinh.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quảng Bình, đến ngày 18/2, toàn tỉnh khởi công 605 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, trong đó có 342 nhà xây mới, 263 nhà cải tạo, sửa chữa; có 56 ngôi nhà đã hoàn thành từ việc xây mới và cải tạo, sửa chữa.

Toàn tỉnh còn 948 nhà chưa triển khai, trong đó có 484 nhà xây mới và 464 nhà cải tạo, sửa chữa.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã cấp 71.370 triệu đồng cho các địa phương để hỗ trợ làm nhà theo danh sách phê duyệt. Các huyện, thị xã kêu gọi, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân với tổng kinh phí hơn 1,28 tỷ đồng và 1.210 ngày công.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình ý nghĩa này ở Quảng Bình vẫn còn những khó khăn, hạn chế, như: nguồn lực huy động còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, tiến độ thực hiện chưa đồng đều giữa các địa phương, một số hộ dân chưa mạnh dạn tham gia chương trình do điều kiện kinh tế còn khó khăn.

Để bảo đảm tiến độ theo mục tiêu phấn đấu là cơ bản các huyện hoàn thành trong tháng 6/2025, riêng Minh Hóa trước tháng 9/2025, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực triển khai thực hiện chương trình, phát huy tinh thần chủ động, ý thức vươn lên, không trông chờ, ỷ lại của cá nhân, hộ gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Chính quyền xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Cà Xèng xây dựng nhà mới cho người dân ở thôn Đặng Hóa.

Chính quyền xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Cà Xèng xây dựng nhà mới cho người dân ở thôn Đặng Hóa.

Tỉnh Quảng Bình lên phương án bố trí ngân sách, kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 837 hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số mà Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh đã đề xuất bổ sung vào các đối tượng thụ hưởng của chương trình.

Rà soát số hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng các chế độ, chính sách trong các Chương trình mục tiêu quốc gia để đối chiếu, so sánh, có phương án bảo đảm kinh phí thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và công bằng đối với các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đề nghị Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp trong tỉnh khẩn trương, chủ động, tích cực hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo, triển khai các mặt công tác, phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, bảo đảm tiến độ thực hiện chương trình theo kế hoạch đề ra; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc để các ngôi nhà được xây dựng đúng tiêu chuẩn, chất lượng, phù hợp với thực tế; nguồn kinh phí được sử dụng minh bạch, đúng mục đích của chương trình dân sinh và giàu ý nghĩa nhân văn này.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.