Quảng Bình: Kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Đồng Hới

Tối 16/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Bình diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Đồng Hới (16/8/2004-16/8/2024), 70 năm giải phóng Đồng Hới (18/8/1954-18/8/2024). Với sức trẻ tuổi 20, Đồng Hới đang hướng đến là đô thị hiện đại bên dòng Nhật Lệ và là thành phố biển xanh-sạch-đẹp ở miền trung. 
Lãnh đạo thành phố Đồng Hới trao danh hiệu cho 16 công dân tiêu biểu giai đoạn 2004-2024.
Lãnh đạo thành phố Đồng Hới trao danh hiệu cho 16 công dân tiêu biểu giai đoạn 2004-2024.

Tham dự có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Bình cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Diễn văn kỷ niệm do Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong trình bày nêu rõ, 20 năm trước, sự kiện thành lập thành lập Đồng Hới có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của Đồng Hới nói riêng và Quảng Bình nói chung.

Với sự giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, có hiệu quả của Tỉnh ủy Quảng Bình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Hới đã phát huy truyền thống anh hùng, phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cán bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cán bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới.

Trong đó, du lịch Đồng Hới tiếp tục giữ vững uy tín, thương hiệu, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và ngày càng lan tỏa hình ảnh mảnh đất, con người Quảng Bình nói chung, thành phố biển Đồng Hới nói riêng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người từ 8,7 triệu đồng vào năm 2004, nay đã tăng gấp 10 lần, đạt khoảng 90 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 7,65% năm 2004 giảm xuống còn 0,28% năm 2023.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Hới đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển vừa qua; đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục đoàn kết, kế thừa, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; xứng đáng với vị thế trung tâm, động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Bình.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Đồng Hới - Tình yêu và khát vọng”.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Đồng Hới - Tình yêu và khát vọng”.

Cũng trong chương trình, thành phố Đồng Hới đã trao thưởng và vinh danh 16 công dân tiêu biểu giai đoạn 2004-2024.

Tiếp đó, chương trình nghệ thuật ca múa nhạc đặc sắc với chủ đề “Đồng Hới - Tình yêu và khát vọng” được trình bày bởi gần 300 nghệ sĩ, diễn viên với khí thế vui tươi, phấn khởi, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc và nỗ lực dựng xây quê hương Đồng Hới-Quảng Bình ngày càng giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.