Quảng Bình có 25 cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc

Ngày 11/7, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, từ 1/1 đến 3/7/2022, Quảng Bình có 25 cán bộ, nhân viên y tế xin nghỉ việc, bỏ việc và chuyển công tác ra ngoại tỉnh. Con số này rất đáng lưu tâm với 1 địa phương mà nguồn nhân lực y tế còn mỏng và khó thu hút như Quảng Bình.
Từ đầu năm 2022 đến nay, có 25 cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc là vấn đề rất đáng lưu tâm với địa phương có nguồn lực y tế còn hạn chế như Quảng Bình. (Ảnh minh họa)
Từ đầu năm 2022 đến nay, có 25 cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc là vấn đề rất đáng lưu tâm với địa phương có nguồn lực y tế còn hạn chế như Quảng Bình. (Ảnh minh họa)

Theo đó, trong số 25 cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc, có 12 bác sĩ, 4 điều dưỡng, 3 kỹ thuật và 6 viên chức y tế công tác tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (trực thuộc Bộ Y tế) và các cơ sở công lập trong tỉnh. Được biết, năm 2021, tại Quảng Bình cũng có 6 bác sĩ và 1 y sĩ xin nghỉ việc, bỏ việc tìm công việc mới.

Theo Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình, bác sĩ Dương Thanh Bình, nguyên nhân cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc là do áp lực công việc cao nhưng mức thu nhập còn thấp, chưa đủ trang trải cuộc sống gia đình. Nhiều người chuyển sang các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn, hoặc tìm công việc mới có thu nhập tốt hơn. Ngoài ra, cũng có 1 số người mà gia đình con nhỏ, ở xa nơi làm việc hoặc phải di chuyển cùng gia đình đến nơi công tác mới.

Trước thực trạng đó, Sở Y tế Quảng Bình đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế đề xuất một số biện pháp nhằm hạn chế việc cán bộ, viên chức y tế xin thôi việc, bỏ việc.

Theo đó, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Bình đề nghị có quy định về tinh giản biên chế phù hợp với đặc thù của ngành, đặc biệt, chỉ thực hiện tinh giản biên chế có trình độ không phù hợp để nâng cao chất lượng mà không cắt giảm biên chế cơ học như hiện nay; đồng thời, sớm phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế để hoạt động hiệu quả hơn.

Sở Y tế Quảng Bình cũng đề nghị Nhà nước có chính sách thu hút nhân lực trong các lĩnh vực y tế và một số chế độ ưu đãi đối với viên chức y tế, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ y tế yên tâm công tác, chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.