Quảng Bình cần sớm thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn La

Nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Bình, tiếp giáp với Hà Tĩnh, vùng biển Hòn La, hay còn gọi là vịnh Hòn La không chỉ được biết đến là vùng biển nước sâu, kín gió thuận lợi cho việc phát triển cảng biển mà còn là nơi có nhiều loài hải sản giá trị sinh sống. Tuy vậy, hiện nay hệ sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt do ảnh hưởng từ các hoạt động kinh tế và khai thác của chính người dân.
Bè nuôi cá trên khu vực biển Hòn La.
Bè nuôi cá trên khu vực biển Hòn La.

Vì thế, tỉnh Quảng Bình cần sớm thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn La để phục hồi và khai thác một cách bền vững nguồn lợi thủy sản ở đây.

Vùng biển giàu tiềm năng về thủy sản

Quảng Bình là một trong 28 tỉnh, thành phố ven biển của cả nước, có bờ biển dài 116 km. Ở vùng biển phía bắc của tỉnh có nhiều đảo nhỏ và hệ thống các bãi cạn, rạn ngầm, rạn san hô ven bờ thành môi trường sống cho các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, cá mú, hải sâm... Nhờ vậy, trên vùng biển vịnh Hòn La, người dân xã Quảng Ðông thường làm nghề lặn bắt tôm hùm trong các rạn san hô, trong các hang đá ven các đảo nhỏ gần bờ. Cùng với hải sản, các loại rong biển và thủy sinh khác nhờ rạn san hô mà sinh sôi. Từ đó, người dân vùng quê bên mái đèo Ngang có thêm nghề mới và duy nhất ở Quảng Bình, là nghề hái rong biển.

Với ngư dân trong khu vực, vịnh Hòn La không chỉ là “chiếc tổ” để tàu thuyền neo đậu an toàn trong mùa mưa bão, mà còn là vùng biển phù hợp để nuôi các loại thủy sản quý như tôm hùm, ốc hương, cá bớp..., góp phần thay đổi và nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống cho người dân. Anh Tưởng Văn Diện là người tiên phong nuôi cá bớp tại xã Quảng Ðông cho biết, sau một thời gian nuôi thử nghiệm, anh nhận thấy cá sinh trưởng và phát triển tốt ở vùng biển Quảng Ðông, tỷ lệ sống đạt 90% cho nên anh quyết định đầu tư nuôi cá trên vịnh Hòn La.

Sau 7 tháng nuôi, cá có thể đạt trọng lượng từ 4-6kg/con, với giá bán 250.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu được gần 150 triệu đồng tiền lãi. Nhận thấy mô hình nuôi cá bớp của anh Diện hiệu quả, nhiều hộ dân tại địa phương cũng mạnh dạn đầu tư thực hiện mô hình. Hiện nay, toàn xã có khoảng 10 hộ liên kết nuôi cá bớp trên biển với 15 lồng nuôi, mỗi lồng khoảng 500 con. Bên cạnh cá bớp, mô hình nuôi nhuyễn thể mà chủ yếu là ốc hương và sò lụa trên biển cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Trong đó, mô hình nuôi sò lụa đang được người dân địa phương áp dụng với diện tích nuôi khoảng 10 ha. Năm 2022, Chi cục Thủy sản Quảng Bình triển khai hỗ trợ sau đầu tư mô hình nuôi cá biển bằng lồng nhựa HDPE, qua đó tăng khả năng chống chịu với gió bão cao hơn lồng nuôi truyền thống, vấn đề mà người nuôi trồng thủy sản trên biển thường gặp phải.

Bảo vệ nguồn lợi để khai thác bền vững

Sự cố ô nhiễm môi trường biển năm 2016 tại bốn tỉnh miền trung đã ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường, hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ. Theo kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu hải sản, các rạn san hô, thảm cỏ biển bị suy thoái với mức độ cao, hệ sinh thái thủy sinh biển ven bờ bị suy giảm trầm trọng, các bãi giống, bãi đẻ bị phá hủy, trữ lượng nguồn lợi thủy sản cũng như một số loài thủy sinh như san hô, rong biển, tôm hùm và các loài cá đáy có giá trị kinh tế phục hồi chậm, sinh kế người dân bị ảnh hưởng lớn.

Nhằm khắc phục sự cố môi trường biển, kịp thời khôi phục các hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ bốn tỉnh miền trung, duy trì phát triển sản xuất thủy sản bền vững, đầu tháng 5/2019 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định đầu tư dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá” và dự án “Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản” tại bốn tỉnh miền trung. UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự án “Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”, trong đó thiết lập cơ chế quản lý khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái thủy sinh Hòn La-Vũng Chùa.

Mục tiêu của dự án là tăng cường công tác bảo vệ nơi cư trú, tập trung sinh sản, bãi giống, bãi đẻ thủy sản; tổ chức khai thác, sử dụng chung bền vững nguồn lợi thủy sản; kết hợp hoạt động du lịch sinh thái gắn liền với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Ðối tượng bảo vệ là hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại khu vực Hòn La-Vũng Chùa, trong đó tập trung bảo vệ 3 đối tượng chính là san hô, cỏ biển và tôm hùm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình đã hợp đồng với đơn vị tư vấn tổ chức điều tra, thu thập các thông tin về nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái biển, nơi sinh sống của các loài để xác định các đối tượng được bảo vệ trong khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thu thập bản đồ địa giới hành chính, bản đồ phân chia vùng biển giữa UBND tỉnh Quảng Bình và UBND tỉnh Hà Tĩnh... để xác định ranh giới cụ thể khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Các đơn vị tổ chức gặp gỡ, phỏng vấn cán bộ quản lý thủy sản và người dân sinh sống tại vùng biển ven bờ các xã Quảng Ðông, Quảng Phú, Cảnh Dương, Quảng Xuân về nhu cầu, nguyện vọng trong việc thành lập khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn La-Vũng Chùa. Ngày 8/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản bổ sung danh mục khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn La-Vũng Chùa vào danh mục Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản của cả nước.

Tuy nhiên, các bước tiếp theo về mặt thủ tục pháp lý để thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn La-Vũng Chùa từ phía UBND tỉnh Quảng Bình còn khá chậm. Mãi cho tới giữa tháng 6/2023, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Bình mới có ý kiến thống nhất chủ trương đồng ý thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn La-Vũng Chùa theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình.

Thực tế cho thấy, việc thành lập các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu cấm khai thác thủy sản có thời hạn không chỉ góp phần bảo đảm cân bằng sinh thái vùng biển, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo đảm chức năng điều hòa môi trường mà còn duy trì nguồn giống và nguồn lợi hải sản, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển bền vững kinh tế biển. Vì thế, tỉnh Quảng Bình cần xúc tiến sớm các bước tiếp theo để sớm thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn La-Vũng Chùa trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của các lĩnh vực kinh tế, xã hội khác trong khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đồng thời, cộng đồng ngư dân ven biển là chủ thể thực hiện việc bảo vệ, giám sát và cùng khai thác nguồn lợi có sự lựa chọn, tuân thủ các quy định để phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.