'Quán Kỳ Nam' thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á

Tại Liên hoan phim nghệ thuật châu Á (AAFF) 2026 ở Macau, phim "Quán Kỳ Nam" đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất, góp phần khẳng định dấu ấn ngày càng rõ nét của điện ảnh Việt trên trường quốc tế.

Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh và Đại sứ văn hóa Việt Nam tại Liên hoan phim Mai Thu Huyền tại lễ nhận giải. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh và Đại sứ văn hóa Việt Nam tại Liên hoan phim Mai Thu Huyền tại lễ nhận giải. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 21/5, tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) đã diễn ra Lễ trao giải thưởng cho những tác phẩm điện ảnh xuất sắc tại Liên hoan phim nghệ thuật châu Á (AAFF) năm 2026.

Với bối cảnh chân thực, khuôn hình đẹp và cách kể chuyện sâu lắng, phim "Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê đã giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Macau, AAFF năm nay với chủ đề “Cây nghệ thuật mãi mãi xanh tươi” đã quy tụ nhiều tác phẩm của nền “nghệ thuật thứ 7” đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Việt Nam có 4 tác phẩm tham dự gồm "Quán Kỳ Nam," "Chị dâu," "Bus - chuyến xe một chiều'', "Wolfoo và cuộc đua tam giới", trong đó phim "Quán Kỳ Nam" đã chinh phục được Ban giám khảo và khán giả để vinh dự giành giải cao tại sự kiện.

Đại sứ văn hóa Việt Nam tại Liên hoan phim Mai Thu Huyền phát biểu tại lễ nhận giải. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)
Đại sứ văn hóa Việt Nam tại Liên hoan phim Mai Thu Huyền phát biểu tại lễ nhận giải. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh - khách mời danh dự để tham gia trao giải tại AAFF lần này cho biết thúc đẩy ngoại giao văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, đặc biệt trong việc phát triển các ngành công nghiệp và xây dựng giá trị văn hóa của Việt Nam.

Do vậy, những sự kiện như liên hoan phim lần này sẽ trở thành cơ hội để giới thiệu các tác phẩm điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới, vừa quảng bá, vừa trao đổi học thuật, tiếp thu kinh nghiệm giúp phong phú và nâng tầm nền nghệ thuật của Việt Nam.

Bà Lê Đức Hạnh nhấn mạnh Việt Nam hiện đang chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đồng bộ, sâu rộng và hiệu quả, nên việc đẩy mạnh hoạt động hội nhập về văn hóa nói chung, cũng như điện ảnh nói riêng là rất cần thiết và hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tiếp theo những thành công của năm giao lưu nhân dân Việt-Trung 2025, năm 2026 và năm 2027 cũng sẽ được tập trung thúc đẩy, tăng cường hợp tác văn hóa và du lịch giữa hai bên.

Điều này cho thấy giao lưu nhân dân, văn hóa và hợp tác du lịch, đặc biệt là việc tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước sẽ trở thành mạch nguồn để góp phần phát triển ổn định quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tại sự kiện, Đại sứ văn hóa Việt Nam tại AAFF Mai Thu Huyền bày tỏ tự hào khi lần thứ hai được mời tham dự sự kiện. Năm 2025, bà Mai Thu Huyền nhận giải đạo diễn và nhà sản xuất cho phim của cá nhân mang tên "Đóa hoa mong manh," còn lần này đại diện nhận giải cho phim "Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê.

Một trong những thành công lớn nhất là cả 4 phim tham gia liên hoan của Việt Nam đều được giới thiệu tham gia tranh giải, trong đó "Quán Kỳ Nam" đã nhận được hai đề cử cho giải phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và cuối cùng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất.

Do vậy, đây sẽ trở thành cơ hội để Việt Nam thông qua điện ảnh quảng bá, nâng cao giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại Liên hoan phim. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)
Đoàn đại biểu Việt Nam tại Liên hoan phim. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Đại sứ văn hóa Việt Nam tại AAFF Mai Thu Huyền cho rằng thời gian gần đây, nhiều tác phẩm điện ảnh của Việt Nam đã xuất hiện, được vinh danh và nhận nhiều giải thưởng khác nhau tại những liên hoan phim khu vực và quốc tế.

Điều này không chỉ tạo cầu nối văn hóa mà còn thiết lập và khẳng định vị trí của Việt Nam trên bản đồ điện ảnh thế giới. Ngày càng có nhiều phim đạt giải cao đồng nghĩa với việc điện ảnh Việt Nam đã tiệm cận với tiêu chuẩn và sự phát triển của thế giới; qua đó, mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh nói riêng, cũng như góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và hiểu biết giữa các bên nói chung.

Phim "Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê lấy bối cảnh miền nam Việt Nam những năm 80 của thế kỷ trước, phản ánh một cách chân thực và sâu lắng về cuộc sống thường nhật, tình cảm gắn bó, tình yêu đôi lứa giản dị, nhưng cũng rất đỗi lãng mạn của người dân trong một xóm nhỏ nơi thành thị đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả.

Có thể bạn quan tâm

Nhà thơ Hữu Thỉnh và đại diện Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tặng sách cho các đơn vị trong quân đội.

Ra mắt tiểu thuyết "Thép dưới cỏ" của nhà thơ Hữu Thỉnh

Ngày 1/7, tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Thép dưới cỏ". Lấy cảm hứng từ chiến dịch Tà Mây-Làng Vây năm 1968, tác phẩm vừa tái hiện lịch sử đồng thời khắc họa số phận người lính và khát vọng hòa bình sau chiến tranh.

Bìa tập sách "2-7-1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh". (Ảnh: LINH BẢO)

Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt ấn phẩm “Ngày 2/7/1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh” do tác giả Nam Bộ tuyển chọn nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà làm phim đến dự hội thảo.

Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ tài sản trí tuệ trong điện ảnh

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang khiến ngành điện ảnh toàn cầu phải thay đổi toàn diện. Điện ảnh Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi đứng trước cơ hội lớn lẫn thách thức trong việc xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp, hiện đại và bảo vệ tài sản trí tuệ bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Lễ ra mắt dự án.

Công bố dự án phim quảng bá “Profile Đất nước của tôi”

Được sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh, theo Công văn số 3685/BVHTTDL-ĐA, Công ty Sản xuất phim và Giải trí Tứ Vân (Tứ Vân Pictures) chính thức công bố thực hiện bộ phim quảng bá hình ảnh quốc gia mang tên “Profile Đất nước của tôi” (Vietnam: Beyond Words).

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Lễ giỗ ngày 30/6.

Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 30/6, tại Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026. Trước đó, năm 2025 Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tái hiện nghi thức lễ hội truyền thống của dân tộc Chăm.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững

Những điệu múa uyển chuyển, tà áo truyền thống rực rỡ của các thiếu nữ Chăm hòa trong ánh sáng sân khấu, đã tạo nên bức tranh văn hóa lung linh, đưa du khách bước vào hành trình khám phá một nền văn hóa có bề dày hàng nghìn năm lịch sử.

Các đại biểu, khách mời, nghệ sĩ và thí sinh tham dự chương trình.

Áo dài khoe sắc trong không gian văn hóa xứ trà

Trong khuôn khổ chương trình "Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà" tại Thái Nguyên, cuộc thi "Duyên dáng xứ trà" và màn trình diễn áo dài dân tộc đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách, góp thêm điểm nhấn tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt cùng không gian văn hóa vùng chè giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng du lịch.

Những sản phẩm từ tranh sơn mài của nghệ nhân Đinh Văn Hùng. (Ảnh: HÀ THƯƠNG)

Sơn mài Bối Khê giữ “hồn nghề” trong hơi thở mới

Làng nghề Bối Khê từng nổi tiếng với những bức tranh sơn mài được chế tác công phu, nay đã mang một diện mạo khác khi những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dần thay thế tranh sơn mài truyền thống. Nghề vẫn tiếp tục phát triển, nhưng sự chuyển mình ấy cũng gợi lên nhiều suy ngẫm về vị trí của tranh sơn mài truyền thống trong làng nghề.