Quân khu 7 gặp gỡ các cơ quan báo chí

Ngày 17/6, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các Tỉnh ủy, Thành ủy; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Quân khu nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các cơ quan báo chí.
Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các cơ quan báo chí.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 gửi lời chúc tốt đẹp đến các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua luôn đồng hành, thông tin tuyên truyền kịp thời về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền giúp củng cố, tăng cường lòng tin của xã hội, dân tin Đảng, đồng thuận với chính quyền, thương yêu giúp đỡ đùm bọc lực lượng vũ trang, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

ndo_tl_img-0899.jpg
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu.

Lãnh đạo Quân khu 7 đã thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, xã, giải thể Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện; xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.

Đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành tuyên truyền hiệu quả các chiến lược quốc phòng an ninh; kết quả thực hiện ba chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ an sinh xã hội; củng cố vững chắc hệ thống quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu.

ndo_tl_img-0897.jpg
Lãnh đạo các Cơ quan thông tấn báo chí dự buổi gặp gỡ với Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Các cơ quan báo chí tăng cường phối hợp với cơ quan quân sự địa phương chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tăng thời lượng tuyên truyền về hoạt động quân đội tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; việc học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; những mô hình mới, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

ndo_tl_img-0918.jpg
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao Bằng khen cho các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền.

Đại diện các cơ quan báo chí đã chia sẻ, kiến nghị với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phù hợp với xu thế báo chí hiện đại trong kỷ nguyên số, nhằm lan tỏa mạnh hơn, đậm hơn hình ảnh người lính, người chiến sĩ của nhân dân.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao bằng khen cho 23 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.