Dâng hoa tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), ngày 17/6, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức trọng thể Lễ dâng hoa nhằm tri ân và tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ dâng hoa nhằm tri ân và tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lễ dâng hoa nhằm tri ân và tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự có đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các ban, ngành trong thành phố cùng đông đảo cán bộ lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố, Trưởng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố tham dự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài và vĩ đại của dân tộc ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn, nhà thơ, nhà báo lớn. Người sáng lập và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sinh thời, Người đã sớm nhận ra vai trò và tác động to lớn của báo chí trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân.

b.jpg
Lãnh đạo thành phố dâng những đóa hoa tươi thắm tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đối với Người, báo chí là một vũ khí sắc bén để tiến công kẻ thù, một phương tiện để vận động, tập hợp lực lượng cách mạng, tổ chức thực hiện mục tiêu cách mạng một cách nhanh chóng, sâu rộng và hiệu quả.

Theo quan điểm của Người, báo chí là vũ khí đấu tranh nên báo chí cách mạng trước tiên phải mang tính chiến đấu, tính định hướng và tính quần chúng nhằm tuyên truyền cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức dân chúng, đưa họ đến mục đích chung là kháng chiến và kiến quốc. “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, Bác Hồ đã nhấn mạnh.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và tại Huế nói riêng đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn đi đầu trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng, vận động, cổ vũ các tầng lớp nhân dân vững tin theo Đảng, đoàn kết một lòng xây dựng đất nước, quê hương ngày giàu đẹp và phát triển bền vững.

c.jpg
Các thế hệ người làm báo trong thành phố đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại lễ dâng hoa báo công lên Bác, lãnh đạo thành phố cùng các cơ quan báo chí, các thế hệ người làm báo trong thành phố đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và nhân dân ta.

“Báo chí Huế trong dòng chảy Báo chí cách mạng Việt Nam”

*Cùng ngày, tại Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành phố Huế, Hội Nhà báo thành phố Huế phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Báo chí Huế trong dòng chảy Báo chí Cách mạng Việt Nam”.

Tròn một thế kỷ qua, kể từ thời điểm số báo đầu tiên của tờ báo Thanh Niên, do Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, xuất bản ngày 21/6/1925 ở nước ngoài, lịch sử báo chí dân tộc đã trải qua biết bao thăng trầm và trở thành bộ phận quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất nước nhà.

1.jpg
Lãnh đạo thành phố, Hội Nhà báo và các ban, ngành cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề.

Ra đời tuy muộn hơn so với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, song báo chí Huế ngay sau khi xuất hiện đã gây tiếng vang lớn, nhất là những tờ báo yêu nước và cách mạng, như tờ Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng (tờ báo tiếng Việt đầu tiên của Trung kỳ, ra số đầu tiên ngày 10/8/1927 kéo dài đến số cuối cùng ngày 24/4/1943, với tổng cộng 1.766 số); Con Đường Đấu Tranh của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 1930 (tờ báo đầu tiên do Đảng bộ tỉnh trực tiếp tổ chức, chỉ đạo và cũng là tờ báo tiền thân của tờ Đảng bộ thành phố ngày nay).

Triễn lãm “Báo chí Huế trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam” giới thiệu đến công chúng trên 200 hiện vật, tư liệu, hình ảnh liên quan lịch sử ra đời của báo chí yêu nước, báo chí cách mạng tại Huế từ những năm 1926 đến 1945, những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám, trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

2.jpg
Các đại biểu nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển báo chí Huế trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam.

Triển lãm trưng bày 3 phần, bao gồm: Phần I: “Nhà báo Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam”; Phần II: “Báo chí Huế trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam” (bao gồm: Báo chí yêu nước ở Huế trước năm 1930, Báo chí Đảng bộ thành phố, giai đoạn 1930-1945, Báo chí Đảng bộ thành phố trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954 và Báo chí Đảng bộ thành phố trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975) và Phần III: “Báo chí Huế sau năm 1975”.

Việc trưng bày những hình ảnh, tư liệu chất lượng, có tính thẩm mỹ cao theo từng nhóm “Báo chí có xu hướng cách mạng”, “Báo chí yêu nước” và “Báo chí cách mạng” trước năm 1975 đã giúp công chúng nhận diện những ấn phẩm báo chí, những sự kiện lịch sử cách mạng, văn phạm cấu trúc tiếng Việt của từng thời kỳ...

4.jpg
Không gian trưng bày giới thiệu hơn 200 hiện vật, tư liệu, hình ảnh liên quan lịch sử ra đời của báo chí yêu nước, báo chí cách mạng tại Huế.

Nhà báo Nguyễn Thị Phương Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Huế, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Huế cho rằng, triển lãm “Báo chí Huế trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam” nhằm giới thiệu và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà cách mạng, nhà báo, người mở đầu cho dòng báo chí cách mạng Việt Nam; khẳng định những đóng góp của báo chí yêu nước và cách mạng ở Huế, đồng thời tri ân những nhà báo tiêu biểu qua từng giai đoạn lịch sử.

“Triển lãm lần này có ý nghĩa đặc biệt, góp phần tuyên truyền để cho thế hệ trẻ hiểu thêm quá trình phát triển, vai trò đối với phong trào giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, của báo chí yêu nước và cách mạng ở Huế nói riêng, đặc biệt là sức mạnh của truyền thông, báo chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay”, nhà báo Nguyễn Thị Phương Nam nhấn mạnh.

3.jpg
Triển lãm nhằm giới thiệu và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà cách mạng, nhà báo, người mở đầu cho dòng báo chí cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh trưng bày những nội dung trên, tại không gian trưng bày còn giới thiệu các hiện vật, sản phẩm qua từng giai đoạn phát triển của hai cơ quan báo chí là Báo Huế ngày nay và Đài Phát thanh và Truyền hình Huế. Các đại biểu nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển báo chí Huế trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam.

4-9259.jpg
Không gian trưng bày theo từng nhóm “Báo chí có xu hướng cách mạng”, “Báo chí yêu nước” và “Báo chí cách mạng” trước năm 1975.
6.jpg
Triển lãm có ý nghĩa đặc biệt, góp phần tuyên truyền để cho thế hệ trẻ hiểu thêm quá trình phát triển, vai trò đối với phong trào giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của báo chí cách mạng Việt Nam.
5.jpg
Triển lãm thu hút các nhà báo cao tuổi đến xem, tìm hiểu.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.