Nửa thế kỷ giữ gìn biên cương

Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, khi vết thương chiến tranh còn chưa kịp hàn gắn, Tây Ninh lại bước vào cuộc chiến đấu mới: Bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, đồng thời cưu mang gần 30.000 người dân Campuchia tị nạn.

Đại tá Lê Văn Vỹ (áo trắng, bên trái), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, truy xét nóng một nghi phạm buôn bán, vận chuyển ma túy.
Đại tá Lê Văn Vỹ (áo trắng, bên trái), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, truy xét nóng một nghi phạm buôn bán, vận chuyển ma túy.

Trong 50 năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Ngay sau giải phóng, Tây Ninh là tỉnh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Toàn tỉnh có đến 60/73 xã bị tàn phá hoàn toàn, đất đai cằn cỗi, hố bom chằng chịt, hệ thống thủy lợi gần như không có, y tế thiếu thốn, thất nghiệp và đói nghèo là những vấn đề cấp bách. Trong bối cảnh đó, từ tháng 5 đến tháng 12/1975, tập đoàn phản động Pol Pot đã liên tiếp gây ra 17 cuộc xung đột vũ trang qua biên giới Tây Ninh.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tây Ninh đã kịp thời huy động lực lượng vũ trang, trong đó có bộ đội biên phòng, cùng chính quyền tổ chức đón tiếp và chăm sóc hơn 21.500 người dân Campuchia lánh nạn, hỗ trợ ăn ở, thuốc men, chữa bệnh… Trong những trận chiến đấu đầu tiên, các đồn biên phòng Xa Mát, Kà Tum, Tân Phú, Phước Tân, Long Phước đã anh dũng chống trả quân Khmer Đỏ, dù bị vây hãm trong thế trận không cân sức.

Tại Đồn Biên phòng Kà Tum, dưới sự chỉ huy của Đồn trưởng Đặng Tây Dương và Chính trị viên Đinh Văn Nghĩa, cán bộ chiến sĩ kiên cường đẩy lùi bốn đợt tấn công của địch. Tại khu vực Đồn Biên phòng Xa Mát, quân Khmer Đỏ sử dụng cả trung đoàn có pháo binh tấn công năm lần liên tiếp nhưng đều bị đánh trả. Tổ trưởng Trần Đình Chung cùng du kích địa phương đã dũng cảm chiến đấu bảo vệ sinh mạng cho 20 hộ dân. Bị thương nặng, anh vẫn kịp dặn dò đồng đội tiếp tục chiến đấu đến cùng trước khi hy sinh. Ở Đồn Biên phòng Phước Tân, Đồn trưởng Dương Văn Nho đã trực tiếp chỉ huy đẩy lùi cả một đại đội địch xâm nhập. Sau trận đánh, đồng chí anh dũng hy sinh, để lại tấm gương sáng ngời.

Tính đến tháng 5/1978, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng biên phòng Tây Ninh đã đạt hơn 10% quân số. Trong 10 năm tiếp theo, tỉnh đã cử 1.440 sĩ quan tình nguyện (trong đó có lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) và hơn 4.600 thanh niên sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế. Dù lương thực còn thiếu, Tây Ninh vẫn dành nguồn lực hỗ trợ nhân dân Campuchia hồi hương ổn định cuộc sống. Cuộc chiến bảo vệ biên giới đã khiến quân dân Tây Ninh phải gánh chịu những tổn thất nặng nề: Hơn 3.450 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và bị thương, hơn 1.200 người dân bị sát hại, gần 800 ngôi nhà bị thiêu hủy.

Đại tá Phạm Đình Triệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, suốt 50 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đồng thời góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà”.

Giai đoạn phòng, chống đại dịch Covid-19, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã duy trì nghiêm 159 chốt kiểm soát trên toàn tuyến biên giới, bảo đảm quân số 100%, không để dịch bệnh xâm nhập. Toàn lực lượng tích cực tham gia công tác dân vận với gần 4.000 ngày công lao động, triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực như “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”... với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Trong thời bình, cuộc chiến chống lại các loại tội phạm xuyên biên giới cũng không kém phần cam go. Điển hình như chuyên án TN1024P, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển 30 kg ma túy tổng hợp bằng ô-tô. Theo Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự khu vực biên giới; luôn tiên phong trong vận động quần chúng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

50 năm qua, với sự đóng góp của nhiều ngành, nhiều cấp và nhiều lực lượng, trong đó có Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, từ chỗ kinh tế không có gì đáng kể, thì đến năm 2000, tỉnh có quy mô nền kinh tế đạt 4.044 tỷ đồng, gấp 365 lần năm 1986 (quy mô đạt 11,08 tỷ đồng). Và đến năm 2025, quy mô nền kinh tế ước đạt 139.950 tỷ đồng. Giai đoạn 2020-2025, bình quân mỗi năm, có 98,75% số đảng bộ xã biên giới được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; khẳng định sự có mặt hết sức quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Cùng với những đóng góp âm thầm mà bền bỉ trong bảo vệ biên cương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã góp phần quan trọng giữ gìn ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội địa phương và vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với nước bạn Campuchia. Cuốn “Lịch sử Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh 1975-2025” là sự kết tinh của nửa thế kỷ kiên cường và cống hiến, là minh chứng sinh động cho truyền thống trung dũng, kiên cường, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của người lính biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.