Phú Yên: Phạt tù đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Ngày 26/1, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai, xử phạt bị cáo Nay Y Blang (sinh năm 1976), trú Buôn Bưng A, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, Phú Yên 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam (18/5/2023).
Bị cáo Nay Y BLang tại phiên tòa.
Bị cáo Nay Y BLang tại phiên tòa.

Trước đó, Nay Y BLang có tiền án: ngày 21/4/2005 bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xử phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”; ngày 21/10/2010 Nay Y Blang chấp hành xong hình phạt tù.

Ngày 30/9/2022, bị UBND huyện Sông Hinh xử phạt 4 triệu đồng về hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Nay Y Blang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên bắt tạm giam từ ngày 18/5/2023 đến nay.

Theo nội dung vụ án: Bị cáo Nay Y Blang đã từng tham gia tổ chức “Tin lành Đề-ga”, lợi dụng hoạt động tôn giáo, vi phạm pháp luật và bị kết án về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”; bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.

Nay Y Blang được các cơ quan, ban ngành địa phương kiên trì tuyên truyền giáo dục, yêu cầu chấm dứt hoạt động nhưng từ cuối năm 2019 đến năm 2022, tại xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, Nay Y Blang vẫn bất chấp pháp luật, sử dụng nhà riêng tổ chức cho những người theo tổ chức “Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên” (gọi tắt là CHPC do A Ga, Y Am Byă ở nước ngoài cầm đầu, được tách ra từ tổ chức “Tin lành Đấng Christ - UMCC” vào tháng 9/2019 là tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để tập hợp lực lượng, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, kích động ly khai, tự trị, lập “Nhà nước riêng” của người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, phụ cận) tụ tập nhóm họp, cầu nguyện; thông công trực tuyến với một số nhân vật cốt cán của CHPC; cung cấp thông tin sai sự thật về tự do tín ngưỡng tôn giáo tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên; vu cáo, xuyên tạc chính sách tôn giáo, xâm phạm lợi ích của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại phiên tòa, bị cáo Nay Y Blang thừa nhận hành vi phạm tội, khai rõ hành vi phạm tội của bản thân, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.