Phú Yên: Nhiều phong trào, cách làm hay bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 19/8, tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên tổ chức Chương trình “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Phú Yên: Nhiều phong trào, cách làm hay bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tham dự có đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Phú Yên tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng "Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, thi đua xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và kịp thời phát hiện, đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm pháp luật. Mỗi đơn vị, doanh nghiệp cần đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tạo ra công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội của địa phương.

Qua 17 năm thực hiện Quyết định 521-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Toàn tỉnh Phú Yên hiện có 316 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì hoạt động.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được triển khai nhân rộng ở cấp cơ sở, như: Mô hình “quản lý giáo dục trẻ em, người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư” triển khai thực hiện tại 45/110 xã, phường, thị trấn; mô hình “Giúp em vươn lên” của phường 2 (thành phố Tuy Hòa); mô hình “Tuyên truyền an ninh, trật tự an toàn giao thông qua mạng facebook” tại Trường THPT Trần Phú (huyện Tuy An);…

Theo Công an tỉnh Phú Yên, từ năm 2010 đến nay, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 16.675 tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự làm cơ sở điều tra, xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự và các trường hợp vi phạm pháp luật ở cơ sở. Lực lượng Công an đã phối hợp với các đoàn thể, gia đình và quần chúng nhân dân hòa giải 4.538 trường hợp tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; phối hợp bắt, vận động đầu thú, thanh loại 673 đối tượng truy nã.

Đặc biệt, qua công tác dân vận, vận động, quần chúng nhân dân đã kịp thời phát hiện và cung cấp thông tin, giúp lực lượng Công an đấu tranh thành công nhiều vụ án, chuyên án như: Chuyên án C611, phá tan tổ chức phản động có xưng danh “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”; Chuyên án “VT11- PY” đấu tranh với đối tượng người nước ngoài sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo quốc tế chiếm đoạt tài sản của một số tổ chức, cá nhân ở nước ngoài;…

Tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, Ban Tổ chức còn tổ chức thi thực hành kỹ năng và hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy cho 18 đơn vị trong Khu công nghiệp Hòa Hiệp. Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 150 công nhân, lao động.

Nhân dịp này Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.