Tưng bừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Đắk Lắk

Ngày 18/8, tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại ngày hội.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại ngày hội.

Tham dự Ngày hội có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; các sở, ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo huyện Ea H’leo, xã Ea Sol cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Ea Sol là một xã vùng sâu, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh của huyện Ea H’leo nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung. Xã có dân số 3.530 hộ với 15.618 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 62%. Trên địa bàn xã còn có 3 tôn giáo chính với 4.642 tín đồ, chiếm 29,72% dân số.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hàng nông sản do nhân dân xã Ea Sol sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hàng nông sản do nhân dân xã Ea Sol sản xuất.

Trước đây, lợi dụng địa bàn xã vùng sâu, vùng xa có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, các thế lực thù địch móc nối với các đối tượng phản động bên trong lén lút về các buôn làng xúi giục, kích động, dụ dỗ một số bà con nhẹ dạ cả tin gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Ea Sol trở thành một “điểm nóng” về mất an ninh trật tự ở Đắk Lắk.

Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, kinh tế, xã hội xã Ea Sol có sự phát triển vượt bậc, đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi lớn. Đến nay toàn xã có 23,8 km đường thôn, buôn được bê-tông hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 44,2 triệu đồng; 100% thôn, buôn và hộ gia đình được sử dụng điện; toàn xã chỉ còn 5% hộ nghèo và 8,7% hộ cận nghèo...

Cùng với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân, xã Ea Sol luôn quan tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt hơn 2 năm nay, khi lực lượng Công an chính quy về làm Công an xã, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Nhiều mô hình điển hình tiên tiến trên địa bàn xã được xây dựng, củng cố, kiện toàn và phát huy như: “Mô hình 3 an toàn bảo đảm an ninh trật tự tại chi hội Tin lành Ea Sol”, “Mô hình camera giám sát an ninh trật tự”, “Mô hình kết nối mạng xã hội - bình yên cho mỗi gia đình”… được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc...

Văn nghệ chào mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Văn nghệ chào mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung, xã Ea Sol nói riêng. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; xây dựng được những mô hình hoạt động hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Đắk Lắk là địa bàn biên giới, miền núi, dân tộc, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện song vẫn còn nhiều khó khăn. Các thế lực vẫn luôn tìm mọi cách để chống phá Đảng, Nhà nước và cuộc sống yên bình của nhân dân ta. Do đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với cả hệ thống chính trị.

Vì vậy, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác dân vận trong Công an nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân; thật sự gương mẫu, đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mặt khác, thường xuyên củng cố và phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng nòng cốt của các tổ chức chính trị-xã hội huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đông đảo bà con dân tộc thiểu số xã Ea Sol tham dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đông đảo bà con dân tộc thiểu số xã Ea Sol tham dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm thiết thực, phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của người dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ, bảo đảm sinh kế giúp người dân an cư lạc nghiệp. Kịp thời động viên, khen thưởng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định đối với những gương cán bộ, quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự... góp phần giữ vững an ninh quốc gia, nhất là ở địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho các gia đình có công tiêu biểu trên địa bàn xã Ea Sol.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho các gia đình có công tiêu biểu trên địa bàn xã Ea Sol.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng quà cho 15 gia đình có công tiêu biểu trên địa bàn xã Ea Sol. Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 102 cá nhân và tặng Bằng khen cho 75 tập thể, 78 cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban nhân dân huyện Ea H’leo trao tặng Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.