Phú Thọ giảm ùn tắc phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm

Thời gian gần đây, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thường xuyên trong tình trạng quá tải, lượng xe chờ kiểm định xếp hàng dài, nối đuôi nhau dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để giảm thiểu tình trạng quá tải, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm và các đơn vị liên quan có phương án khắc phục, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân.
Tình trạng quá tải tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V.
Tình trạng quá tải tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V.

Theo thống kê, số xe đến hạn kiểm định trong tháng 3 tại tỉnh Phú Thọ có khoảng 7.000 xe, cộng với số lượng lớn các phương tiện từ các tỉnh, thành phố lân cận như: Hà Nội, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang... đến Phú Thọ kiểm định dẫn đến tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm.

Trong những ngày qua, chủ phương tiện xe cơ giới từ nhiều tỉnh, thành phố đã đổ dồn về các trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gây nên tình trạng quá tải. Nhiều người phải đợi từ đêm hôm trước nhưng đến hôm sau vẫn chưa đến lượt đăng kiểm vì lượng phương tiện quá đông.

Anh Ngô Gia Phong, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, trong những ngày qua đi đến các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội cũng quá tải, không đăng kiểm được. "Hôm nay, tôi đến trung tâm đăng kiểm tại thành phố Việt Trì từ 5 giờ sáng nhưng chờ gần một ngày vẫn chưa đăng kiểm được vì xe quá đông...", anh Phong cho biết.

Còn ông Hà Minh Mẫn, ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết: "Tôi lái xe hơn 20 năm rồi mà chưa bao giờ thấy việc đăng kiểm lại khó khăn như hiện nay. Không riêng gì tôi, cảm giác bất an, mệt mỏi là tâm lý chung của các lái xe phải đi đăng kiểm phương tiện trong thời gian qua".

Các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ làm việc hết công suất kể cả ngày nghỉ.

Các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ làm việc hết công suất kể cả ngày nghỉ.

Qua khảo sát tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V ở phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, hiện Trung tâm có hai dây chuyền đăng kiểm phương tiện, công suất tối đa 160 phương tiện/ngày, mỗi ngày, Trung tâm cấp 100-120 tem kiểm định. Tuy nhiên, thời gian này, mỗi ngày có gần 200 phương tiện các loại đến đăng kiểm, vượt công suất của dây chuyền đăng kiểm.

Ông Vũ Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V cho biết, để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện tăng cao như hiện nay, Trung tâm đã có các giải pháp như vận động cán bộ, nhân viên làm tăng giờ, kể cả ngày nghỉ. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng nhờ lực lượng chức năng địa phương bố trí phân luồng phương tiện bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ Dương Văn Minh cho biết, Sở đã đề nghị các trung tâm đăng kiểm có phương án bố trí bảo đảm an toàn giao thông trong khuôn viên của đơn vị, đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng điều tiết giao thông khu vực cổng ra vào trung tâm đăng kiểm.

Căn cứ năng lực làm việc của dây chuyền và đăng kiểm viên trung tâm để thông báo công khai số lượng phương tiện kiểm tra trong ngày, yêu cầu phát phiếu thứ tự cho từng xe đối với các phương tiện chưa đến lượt đề nghị đăng ký số thứ tự trước và di chuyển khỏi các vị trí bên ngoài Trung tâm, tránh gây ùn tắc giao thông.

Tình trạng quá tải cũng xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1908D khu 7, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì.

Tình trạng quá tải cũng xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1908D khu 7, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì.

Để quá trình đăng kiểm xe diễn ra nhanh chóng, không phải đi lại nhiều lần, các chủ phương tiện khi đến hạn kiểm định nên sửa chữa, bảo dưỡng, khắc phục các khiếm khuyết, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, không thực hiện kiểm định khi chưa tới thời điểm kiểm định. Đồng thời, khi thực hiện đăng kiểm, người dân nên đặt lịch hẹn trước để giảm tải các phương tiện tập trung ở các đơn vị đăng kiểm gây ùn tắc.

Đối với các phương tiện vẫn còn nhiều thời hạn đăng kiểm từ hai tuần đến một tháng, khuyến khích chủ xe chờ gần đến hạn đăng kiểm đưa xe đi kiểm định, tránh cảnh ùn tắc và phải chờ đợi lâu.

Cùng với đó, các trung tâm bố trí thời gian làm thêm giờ kể cả ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân. Trong trường hợp ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài cần kịp thời báo cáo về Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, chính quyền địa phương để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình, chủ động phối hợp Công an, Khu quản lý đường bộ I, chính quyền địa phương và các đơn vị đăng kiểm đang hoạt động để có phương án phân luồng, tổ chức giao thông hợp lý.

Nếu có ùn tắc giao thông, bố trí lực lượng kịp thời hướng dẫn, điều tiết giao thông trước các trung tâm đăng kiểm, bảo đảm tình hình giao thông tại khu vực được an toàn, thuận lợi.

Công an tỉnh cần quan tâm chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã, phường, thị trấn phối hợp công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý các hành vi cố tình vi phạm gây ùn tắc giao thông trên các tuyến đường ra, vào các trung tâm đăng kiểm.

Có thể bạn quan tâm

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.